Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới vụ Phó trưởng phòng bị tố đậu xe sai, đe dọa dân

Thứ ba, 13:11 19/04/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã về xin lỗi người phản ánh sự việc Phó trưởng phòng thuộc Sở này có hành vi đậu xe sai, thách thức dân.

Liên quan đến vụ việc Phó trưởng phòng ở Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế bị tố đậu xe sai, đe dọa dân, trao đổi với PV trưa 19/4, ông Bạch Chơn Đông – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này cho biết, tổ công tác của Sở đã về làm việc với địa phương và chị P. để nắm tình hình. Lãnh đạo Sở đã có lời xin lỗi đối với chị P. về hành vi, cách ứng xử của cán bộ, công chức.

"Công an phường cũng đã làm việc với cả 2 người và bước đầu thông tin sự việc chưa xảy ra hậu quả. Khi công an có báo cáo, Sở sẽ xem xét hướng xử lý phù hợp, theo tính chất, mức độ sự việc. Quan điểm là xử lý dứt khoát", ông Đông nói.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho ông Hà Tiến Dũng tạm thôi điều hành chức Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền - công tác thanh niên để làm tường trình, kiểm điểm.

Trong khi đó, chị P., người phản ánh sự việc cho biết: "Hôm qua (18/4), Tổ công tác do ông Phan Lương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với tôi. Tại đây, ông Lương thay mặt lãnh đạo Sở đã gửi lời xin lỗi đến bản thân tôi và gia đình trước những hành động sai trái của cán bộ đang công tác tại đơn vị".

"Hành động xin lỗi của lãnh đạo Sở Nội vụ thật sự khiến bản thân tôi rất cảm động và chấp nhận lời xin lỗi trên" – chị P. nói. Chị P. cũng cho biết thêm, bản thân chị cũng không muốn đưa sự việc đi quá xa, nhưng vì quá bức xúc cũng như lo lắng cho gia đình nên chị mới phản ánh.

Phó trưởng phòng bị tố đậu xe sai, đe dọa dân: Phó Giám đốc Sở xin lỗi dân - Ảnh 2.

Thay vì lùi xe, ông Dũng đánh lái xe chắn ngang cửa nhà chị P. Ảnh: FB nhân vật

Liên quan đến sự việc này, sáng 19/4, lãnh đạo Công an phường Xuân Phú (TP Huế) cho biết, hiện đơn vị đã đang hoàn thiện báo cáo vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Xuân Phú, trong ca trực ngày 16/4, trực ban có tiếp nhận tin báo xảy ra tranh cãi về việc đỗ xe ở chung cư Vicoland. Sau đó, lãnh đạo đơn vị đã cử 2 cán bộ xuống hiện trường để ghi nhận lại sự việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận ôtô của ông Hà Tiến Dũng đỗ trên phần đất khuôn viên của chung cư Vicoland. Sau đó, đơn vị đã báo cáo với chính quyền địa phương cử cán bộ địa chính làm việc trực tiếp với ban quản lý chung cư để lập biên bản xác định ranh giới.

"Địa chính phường có báo cáo ban đầu cho thấy vị trí chiếc xe đậu trên phần đất chung của chung cư. Về thẩm quyền, chúng tôi đang nghiên cứu để xử lý theo đúng quy định pháp luật", lãnh đạo Công an phường Xuân Phú thông tin.

Như đã thông tin, từ sáng 17/4, trên Facebook cá nhân T.P. đăng tải hình ảnh chiếc ô tô con BKS 75A-113.xx kèm nội dung: "Xe này đậu trước nhà mình, mình điện thoại nhờ anh lái xe lùi lại, thay vì anh lùi lại thì anh lái xe thẳng vào nhà mình. Với lý do: lỡ sai rồi thì sai luôn, sai thêm chút cũng không sao. Còn chủ nhà thích chi thì anh chiều. "Muốn báo công an thì anh báo giúp, muốn đăng Hue-S (Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Huế - PV) thì anh thách luôn. Còn nói nếu mình làm thì anh sẽ mất công đi thăm nuôi mình".

Chủ Facebook này đặt câu hỏi: "Ủa câu ni là răng mọi người? Là nếu mình báo công an thì mình phải ở tù đúng không? Anh còn nói: "Anh làm ở sở nội vụ đây". Giờ em hoang mang quá mọi người ơi! Anh không sợ trời không sợ gì hết ri thì nhà em ngay đây buồn đời anh ụi (húc) cho cái xong còn dọa là cán bộ chỗ này, quen người này, em ông kia nữa thì e sống yên ổn được không!?

Sau khi nội dung sự việc này được đăng tải tải trên mạng xã hội đã thu hút khá nhiều lượt chia sẻ, bình luận và hầu hết tỏ thái độ bức xúc.

Qua xác minh, người bị phản ánh trong bài viết của chủ tài khoản Facebook T.P. là ông Hà Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tình hình tiêm chủng vaccine cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trên khắp cả nước


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top