Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa kỳ thi vào 10 tại Hà Nội đạt 56,75 điểm

Thứ sáu, 17:47 14/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 có tất cả 2.332 bài thi đạt điểm 10, Thủ khoa của kỳ thi là nữ thí sinh trường THCS Nghĩa Tân với tổng điểm xét tuyển là 56,75 điểm.

Chiều 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố điểm thi, thống kê, phổ điểm ở từng môn thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Cụ thể, đối với điểm 0, Toán: 150 thí sinh; Ngữ văn: 56 thí sinh; Ngoại ngữ: 1 thí sinh. Điểm dưới trung bình: môn Toán: 16.818 thí sinh; môn Ngữ văn: 10.853 thí sinh; Ngoại ngữ: 37.600 thí sinh; Lịch sử: 9.283 thí sinh.

Điểm trung bình trở lên: Môn Toán: 68.218 thí sinh; môn Ngữ văn: 74.203 thí sinh; môn Ngoại ngữ: 47.422 thí sinh; môn Lịch sử: 75.703 thí sinh. Điểm 10: Môn Toán: 26 thí sinh; môn Ngữ văn: 0 thí sinh; môn Ngoại ngữ: 1.355 thí sinh; môn Lịch sử: 951 thí sinh. Với điểm 10: Môn Toán: 26 thí sinh; môn Ngữ văn: 0 thí sinh; môn Ngoại ngữ: 1.355 thí sinh; môn Lịch sử: 951 thí sinh.


Thống kê điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Thống kê điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Cũng theo phổ điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng điểm xét tuyển có số lượng cao nhất của các thí sinh là 42 đến dưới 44 điểm (khoảng 7.300 thí sinh), tiếp đến là 44 đến dưới 46 điểm (thấp hơn phổ điểm 42 đến dưới 44 điểm một chút), có khoảng 7.000 thí sinh đạt điểm 40 đến dưới 42 điểm.

Chỉ có khoảng 600 thí sinh đạt điểm từ 54 điểm trở lên. Tuy nhiên, có hàng nghìn thí sinh đạt điểm dưới 20 điểm/4 môn.


Thống kê điểm xét tuyển của thí sinh, cao nhát thuộc về nhóm thí sinh từ 40 đến 48 điểm.

Thống kê điểm xét tuyển của thí sinh, cao nhát thuộc về nhóm thí sinh từ 40 đến 48 điểm.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Thủ khoa kỳ thi năm nay là học sinh Nguyễn Thị Thanh Lam, ngày sinh 25/2/2004, học sinh lớp 9A10, trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy. Tổng điểm xét tuyển: 56,75, trong đó Văn: 9,0; Toán: 9,50; Ngoại ngữ 10,0; Lịch sử: 9,75.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến 8h sáng ngày 15/6, Sở sẽ tổ chức họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Từ 13h đến 17h ngày 15/6 sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn hệ không chuyên các trường THPT công lập trên địa bàn.

Từ ngày 17 đến 27/6, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có), ngày 18/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bàn giao cho các Phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường THPT bảng ghi điểm các thí sinh. Từ ngày 18 đến 20/6, thí sinh nhận phiếu báo kết quả điểm tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Từ ngày 20 - 22/6, thí sinh xác nhận nhập học vào trường THPT theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong thời gian này, với hình thức trực tuyến, thí sinh được lựa chọn “Đổi nguyện vọng” (nếu học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng) để thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT.

Thí sinh có thể đến các trường THPT công lập xác nhận nhập học trực tiếp. Khi lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển thì phải liên hệ với trực tiếp với trường THPT để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Xem Tại Đây

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 42 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top