Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

GiadinhNet - Đảng ủy Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Ngày 14/4, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy trong công tác và với bề dày kinh nghiệm công tác từ thực tiễn ở địa phương, trên cương vị mới,  đồng chí Đỗ Xuân Tuyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế - Ảnh 1.

Đồng chí Sơn Minh Thắng trao quyết định của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chuẩn y đồng chí Đỗ Xuân Tuyên giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế.

Đảng ủy Khối nhận thấy, trong thời gian vừa qua, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội, đem lại sự hài lòng cao cho người dân trong việc khám, chữa bệnh; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay khi đại dịch COVID-19 lây lan và bùng phát trên toàn cầu, cán bộ, đảng viên của Ngành Y tế từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cho Chính phủ để chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có kịch bản hiệu quả, khoa học và tự tin trong phòng chống dịch COVID-19; qua đó đã kiềm chế được sự lây lan nhanh và bùng phát của dịch trong cộng đồng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế bày tỏ sự tin tưởng và đề nghị đồng chí Đỗ Xuân Tuyên sẽ cùng Đảng Ủy Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn để Đảng bộ Bộ Y tế luôn là Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh cùng toàn Ngành Y tế thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn đến Đảng ủy Bộ, Ban Cán sự Đảng đã tin tưởng giao trọng trách và xin hứa sẽ nỗ lực hết mình phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiên phong đi đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top