Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

GiadinhNet - Chiều 11/2 (tức 30 Tết), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả các cơ sở y tế đẩy cấp độ lên cao nhất. Để chuẩn bị cấp độ cao nhất đó, Bệnh viện Chợ Rẫy phải bảo đảm an toàn bệnh viện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát người ra vào bệnh viện, hạn chế thân nhân thăm nuôi…

"Hiện nay tất cả cơ sở y tế rất lo ngại các bệnh nhân có triệu về chứng hô hấp vì COVID-19. Hiện TP.HCM cũng có 33 ca nhưng thật sự hiện chúng ta đã phong tỏa đến 35 khu vực", Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm, làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bộ Y tế đã họp với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố chuẩn bị kế hoạch khảo sát diện rộng hơn không chỉ truy vết các đối tượng có liên quan đến những ca bệnh vừa qua.

Thứ trưởng Y tế đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy cần lên kế hoạch định kỳ kiểm tra đối với các nhân viên y tế có tiếp cận với bệnh nhân trong thời gian dài, bệnh nhân nặng như Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Bệnh nhiệt đới, phòng khám bệnh… cùng đó là thực hiện công tác chăm lo bệnh nhân vui tết tại bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 30 tết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thứ trưởng hoan nghênh Bệnh viện thời gian qua đã chủ động cử đội cơ động đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Gia Lai, giúp đỡ địa phương thực hiện đề án xây dựng Bệnh viện dã chiến.

Thứ trưởng chia sẻ: "Năm nay ngành y vui Tết nhưng không ăn Tết. Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và cả ngành y tế nói chung chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chủ động chống dịch COVID-19".

Vì thế, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cần động viên, khuyến khích các y, bác sĩ chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân thở máy đang ở lại điều trị; đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi Bộ Y tế hoặc TP Hồ Chí Minh có yêu cầu hỗ trợ trong việc phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác xét nghiệm.

Bệnh viện trên tinh thần chủ động về người, máy móc, sinh phẩm để khi có sự điều phối của thành phố thì Bệnh viện tiếp nhận và trả lời kết quả nhanh nhất...

Nhân dịp năm mới, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chúc lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, tập thể công nhân viên chức Bệnh viện một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Thứ trưởng cũng chúc Bệnh viện đạt nhiều tiến bộ mới trong năm mới, đồng thời tiếp tục chung sức với cả nước, TP Hồ Chí Minh để có thể khống chế dịch COVID-19 trong thời gian ngắn nhất.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top