Thủ tướng: 30/6 sẽ là ngày lịch sử cả nước công bố hệ thống chính quyền 2 cấp

| Xã hội

Thủ tướng cho biết, dự kiến 30/6 sẽ là ngày lịch sử khi chúng ta đồng loạt công bố hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước.

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới), sáng 15/6.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi làm việc với các địa phương đều nhận thấy nguyện vọng của Nhân dân, nguyện vọng của cán bộ tỉnh thành mong muốn công tác sắp xếp đơn vị hành chính làm sớm hơn.

Thủ tướng: 30/6 sẽ là ngày lịch sử cả nước công bố hệ thống chính quyền 2 cấp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

" Ban đầu chúng ta đặt mốc thời gian là tháng 9 mới hoàn thành, nhưng vừa qua chúng ta làm rất nhanh, Hiến pháp và các luật đang được sửa đổi với sự đồng tình rất cao từ Quốc hội, Nhân dân mong đợi. Dự kiến 30/6 sẽ là ngày lịch sử, chúng ta đồng loạt công bố hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước để bắt đầu hoạt động. Sẽ chọn cách công bố đồng loạt, đồng tình, đồng chí hướng để có thắng lợi trong cách mạng về tổ chức lần này ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, đất nước ta làm rất nhiều công việc mang tính lịch sử, thu được những thành quả to lớn, được cộng đồng quốc tế quan tâm và kính nể, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một yêu cầu khách quan và mang tính quy luật.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, thế giới thay đổi nhanh chóng với khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Internet làm cho thế giới ngày càng "phẳng", các giới hạn hành chính dần bị xóa nhòa.

" Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ phải thay đổi. Nhiệm vụ thay đổi thì tổ chức phải thay đổi. Tổ chức thay đổi thì bố trí con người phải thay đổi ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức lại bộ máy nhằm 3 mục tiêu lớn: tạo không gian phát triển mới, từ đó tạo ra động lực mới và nguồn lực mới; làm mới các động lực tăng trưởng cũ và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; cắt bỏ các khâu trung gian, rườm rà, các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, để bộ máy vận hành hiệu quả hơn.

Theo Thủ tướng, nguồn lực của đất nước đến từ ba yếu tố cốt lõi: con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hóa. Trong đó, văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực quan trọng.

" Văn hóa còn thì dân tộc còn. Càng áp lực chúng ta càng nỗ lực, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, chính là văn hóa cốt lõi của chúng ta ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tranh thủ hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài như vốn, công nghệ, quản trị và kinh nghiệm xây dựng thể chế. Thủ tướng yêu cầu sau khi sáp nhập, phải sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, từ con người, cơ sở vật chất đến tài nguyên, tuyệt đối không để lãng phí.

Một trong những thông điệp quan trọng nhất được Thủ tướng đưa ra là yêu cầu về sự chuyển đổi trạng thái của toàn hệ thống chính trị. Đó là chuyển từ trạng thái thụ động, chờ giải quyết các phản ánh của người dân, sang trạng thái chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân.

" Muốn phục vụ Nhân dân được nhiều thì phải gần dân. Dân ở xã, ở phường. Do đó, Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phải tăng cường xuống cơ sở, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho cấp cơ sở đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát ", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, đây là cuộc cách mạng nên sẽ có vô vàn khó khăn, rào cản, lớn nhất là thay đổi tư duy, thói quen, nếp nghĩ đã ăn sâu. Vì vậy phải xóa bỏ tư duy cục bộ, địa phương, đề cao tinh thần "đất nước là quê hương" và vượt lên chính mình vì sự phát triển.

Thủ tướng một lần nữa khẳng định mục tiêu cao nhất của cuộc cách mạng về tổ chức lần này là phải củng cố độc lập dân tộc, ổn định chính trị để phát triển, mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Khẳng định quá trình làm chắc chắn có khó khăn, Thủ tướng yêu cầu phải vượt qua, khó khăn, vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó, không để trì trệ.

" Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, chúng ta đạt được thắng lợi, mục tiêu đã đề ra theo tinh thần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Và cuối cùng chúng ta làm cuộc cách mạng tổ chức này phải mang lại cái gì? Đó là mang lại độc lập dân tộc, ổn định chính trị để chúng ta phát triển và cuộc sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là mục tiêu cao nhất mà chúng ta luôn luôn phải quán triệt ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.