Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng tham quan Đường hoa, Đường sách Tết Ất Mùi

Thứ tư, 16:59 18/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Chiều qua 17/2 (ngày 29 tháng Chạp), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với lãnh đạo Bộ VH,TT và DL, lãnh đạo TP HCM đã đến thăm Đường hoa và Lễ hội Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhân dịp Tết Ất Mùi 2015...

Tham quan Đường hoa và Đường sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh bài trí, sắp xếp cũng như các chủng loại hoa, các loại sách được trưng bày và giới thiệu tại đây.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân (áo đỏ) và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo TP HCM vui vẻ dạo bước trên đường hoa Hàm Nghi. Thủ tướng tươi cười vẫy tay chào mọi người cùng tham quan đường sách vào dịp Xuân về
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân (áo đỏ) và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo TP HCM vui vẻ dạo bước trên đường hoa Hàm Nghi. Thủ tướng tươi cười vẫy tay chào mọi người cùng tham quan đường sách vào dịp Xuân về

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao TP HCM đã xây dựng và duy trì việc tổ chức đường hoa, đường sách hàng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tạo điểm đến ý nghĩa cho người dân thành phố và các địa phương đến tham quan, vui chơi trong những ngày Tết.

 

Đông đảo người dân đã tranh thủ trò chuyện với Thủ tướng, chụp hình lưu niệm. Thủ tướng cũng vui vẻ trả lời những câu chào, câu chúc của người dân
Đông đảo người dân đã "tranh thủ" trò chuyện với Thủ tướng, chụp hình lưu niệm. Thủ tướng cũng vui vẻ trả lời những câu chào, câu chúc của người dân

 

Đường hoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (được biết đến với cái tên quen thuộc Đường hoa Nguyễn Huệ) được tổ chức trên đường Hàm Nghi với chủ đề “Bản sắc Việt-Hào khí Việt Nam”, nhằm chuyển tải thông điệp của người Việt Nam kiên cường, bất khuất, vượt mọi hoàn cảnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập quốc tế.

 

Dạo bước trên đường hoa, Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng về sự bài trí, kết cấu cũng như các ý tưởng để xây dựng đường hoa TP. Đường hoa TP HCM đã trở thành một thương hiệu của Sài Gòn-TP HCM hơn 10 năm qua. Đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân TP, du khách mỗi độ Xuân về
Dạo bước trên đường hoa, Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng về sự bài trí, kết cấu cũng như các ý tưởng để xây dựng đường hoa TP. Đường hoa TP HCM đã trở thành một "thương hiệu" của Sài Gòn-TP HCM hơn 10 năm qua. Đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân TP, du khách mỗi độ Xuân về

 

Đường hoa được tổ chức với sự kết hợp uyển chuyển giữa hoa, hình tượng sáng tạo, nhằm thể hiện khái quát sự lao động, truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, sự phát triển, phồn vinh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

 

Người dân TP HCM cũng ấn tượng bởi sự bình dị, thân quen của Thủ tướng với mọi người. Gặp gỡ Thủ tướng tại Đường hoa, tuy bất ngờ với nhiều người dân nhưng họ không cảm thấy một khoảng cách nào, họ có thể trò chuyện, hỏi han như một người thân trong gia đình
Người dân TP HCM cũng ấn tượng bởi sự bình dị, thân quen của Thủ tướng với mọi người. Gặp gỡ Thủ tướng tại Đường hoa, tuy bất ngờ với nhiều người dân nhưng họ không cảm thấy một khoảng cách nào, họ có thể trò chuyện, hỏi han như một người thân trong gia đình

 

Cùng mang chủ đề “Bản sắc Việt-Hào khí Việt Nam,”, Đường sách TP HCM năm 2015 giới thiệu hơn 15.000 đầu sách được chia thành 4 chuyên đề như Dấu ấn lịch sử-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh; Tự hào-Con người Thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêng; Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập.

 

Thủ tướng và phu nhân (áo đỏ) cũng ấn tượng bởi những ấn phẩm mới nhất đề cập về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc... được phát hành, in ấn, trình bày sang trọng được giới thiệu đến với mọi người, mọi giới tại Đường sách Tết Ất Mùi

Thủ tướng và phu nhân (áo đỏ) cũng ấn tượng bởi những ấn phẩm mới nhất đề cập về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc... được phát hành, in ấn, trình bày sang trọng... giới thiệu đến với mọi người, mọi giới tại Đường sách Tết Ất Mùi

 

Đường hoa và Đường sách TP Hồ Chí Minh Tết Ất Mùi 2015 được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết âm lịch).

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 16 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top