Thực hư chuyện ung thư do “yêu” bằng miệng

| Sống khỏe

Những báo cáo gần đây về sự gia tăng của bệnh nhân ung thư vùng đầu và cổ do virus HPV gây ra đã khiến nhiều người cho rằng, oral sex chính là thủ phạm.

Hiện chưa có mối liên hệ trực tiếp nào giữa yêu bằng miệng với các bệnh ung thư đầu và cổ do HPV gây ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học khẳng định, sự kết luận như vậy là vội vàng hoặc chí ít là đã thổi phồng nguy cơ, gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng không cần thiết cho dư luận.

Hiện tại, mối liên hệ giữa oral sex với một số bệnh ung thư như vòm họng vẫn chỉ dừng ở mức độ suy đoán, trang MSNBC cho biết. Hơn nữa, có rất nhiều tác nhân có thể can thiệp vào việc một ai đó có thể phát triển tế bào ung thư hay không, chẳng hạn như khả năng miễn dịch, đề kháng của họ, nhà tâm lý học kiêm trị liệu tình dục Sara Rosenquist của Mỹ phân tích.

Theo bà Sara, nhìn chung chưa có lý do nào để các cặp tình nhân phải hạn chế oral sex nếu như cả hai đều đang sở hữu sức khỏe tốt. Bà cũng đặt dấu hỏi về việc số ca mắc bệnh ung thư đầu và cổ do virus HPV gây ra tăng lên. HPV là loại virus chủ yếu lây nhiễm qua đường tình dục và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ sinh dục, tuy vậy, mối liên hệ giữa HPV với các bệnh ung thư đường miệng khá mờ nhạt.

Hồi đầu năm, một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) tuyên bố, những người tiến hành oral sex có nguy cơ nhiễm HPV đường miệng cao gấp hai lần so với những người không yêu bằng miệng. Tuy nhiên, những người làm chuyện ấy, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều có nguy cơ nhiễm HPV đường miệng cao gấp 8 lần so với những người “chay tịnh”.

“Không có số liệu nào trực tiếp hậu thuẫn cho luận điểm rằng oral sex gây ra ung thư. Mọi người chưa cần phải thay đổi hành vi tình dục của mình”, Tiến sĩ Maura Gillison, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Ung thư của Đại học bang Ohio (Mỹ) tuyên bố trên MyHealthNewsDaily.

Với những cặp đôi mà cả hai bên đều không có quan hệ “ngoài luồng”, HPV là một vấn đề không cần phải bận tâm đến. “Đó là lợi ích của một lối sống lành mạnh”, bà Sara Rosenquist kết luận. Việc lo lắng vô cớ đôi khi còn làm suy giảm sức mạnh của hệ miễn dịch và khi ấy, nguy cơ nhiễm HPV có khi còn cao hơn.

Theo Y Lam
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.