Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đã có 57 trẻ mầm non ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn sau nghi vấn ăn phải thực phẩm bẩn ở trường học

Đã có 57 trẻ mầm non ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn sau nghi vấn ăn phải thực phẩm bẩn ở trường học

Y tế

GiadinhNet - Đây chỉ là kết quả của số trẻ đến khám vào sáng ngày 15/3. Nếu nhiễm trong thời gian dài sẽ dẫn đến chậm phát triển thể lực.

Vụ phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn: Phụ huynh yêu cầu từng giáo viên xin lỗi

Vụ phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn: Phụ huynh yêu cầu từng giáo viên xin lỗi

Xã hội

Sau khi Hiệu trưởng nhà trường chuyển công tác vì áp lực quá lớn từ phụ huynh, để “an yên”, Hiệu phó phụ trách đã đại diện đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, nhưng các phụ huynh không đồng ý mà yêu cầu từng giáo viên phải đứng ra xin lỗi phụ huynh.

Hiệu trưởng trường mầm non phải xin chuyển công tác vì phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn

Hiệu trưởng trường mầm non phải xin chuyển công tác vì phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn

Xã hội

Bị phụ huynh tố nhà trường cho con em họ ăn dưa hấu, rau thối, tôm ươn, thức ăn bẩn, phía phụ huynh cũng liên tục gây áp lực, chì chiết từ mọi phía khiến các giáo viên ngao ngán, Hiệu trưởng nhà trường đã làm đơn xin chuyển công tác vì quá áp lực.

Chặn thực phẩm “bẩn” dịp cuối năm từ cửa ngõ biên giới

Chặn thực phẩm “bẩn” dịp cuối năm từ cửa ngõ biên giới

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Gần Tết Nguyên đán là thời điểm thuận lợi cho nhiều đối tượng buôn bán thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ xâm nhập thị trường nội địa. Một trong những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nguy cơ trên trong dịp cuối năm chính là kiểm soát chặt nguồn thực phẩm ngay từ cửa ngõ biên giới.

Cánh đồng Dược liệu Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP_WHO đem lại hi vọng nguồn thuốc chất lượng

Cánh đồng Dược liệu Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP_WHO đem lại hi vọng nguồn thuốc chất lượng

Sống khỏe

Để có được một nguồn dược liệu sạch, chuẩn hóa, cho ra những vị thuốc cát cánh chất lượng với hiệu quả điều trị cao thực sự không phải là vấn đề đơn giản.

Làng bánh kẹo La Phù xóa nỗi lo thực phẩm bẩn

Làng bánh kẹo La Phù xóa nỗi lo thực phẩm bẩn

Xã hội

GiadinhNet - Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, xã La Phù (huyện Hoài Đức) từ lâu được biết đến là “thủ phủ” sản xuất nhiều loại bánh kẹo, nước uống khá sầm uất của TP Hà Nội. Trung thu đang cận kề, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo đang nóng dần lên. Để đảm bảo ATVSTP dịp Trung thu năm nay, UBND xã La Phù đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Cận cảnh tiêu hủy hơn 11 tấn nầm lợn bẩn chuẩn bị lên bàn ăn

Cận cảnh tiêu hủy hơn 11 tấn nầm lợn bẩn chuẩn bị lên bàn ăn

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Hơn 11 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng thu giữ và tiêu hủy.

Câu chuyện thực phẩm bẩn bao giờ hết nóng?

Câu chuyện thực phẩm bẩn bao giờ hết nóng?

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn liên tiếp được phát hiện khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa bao giờ người tiêu dùng lại mong ngóng một biện pháp trừng trị thích đáng, sự vào cuộc mạnh mẽ từ cơ quan chức năng và cái tâm của người kinh doanh như lúc này.

Mứt Tết và nỗi lo thực phẩm bẩn

Mứt Tết và nỗi lo thực phẩm bẩn

Sản phẩm - Dịch vụ

Giống như “miếng trầu là đầu câu chuyện”, mứt Tết là thức quà không thể thiếu trong mỗi gia đình ngày Tết. Mứt là thực phẩm dinh dưỡng vì có nhiều thành phần tốt cho cơ thể, tuy nhiên nếu không tinh ý người tiêu dùng có thể lựa chọn nhầm các loại mứt Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và gây hại cho sức khỏe.

Giáp Tết lại “nóng” chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm

Giáp Tết lại “nóng” chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm

Xã hội

GiadinhNet - Các bà nội trợ lại “sốt xình xịch” sau thông tin lực lượng chức năng tại Hà Nội bắt quả tang một cơ sở đang bơm tạp chất vào tôm. Sự việc đang tăng thêm mối lo đối với người tiêu dùng, đặc biệt khi dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

"Chợ nào chả có cá chết" và sự thật đằng sau những bát bún cá, chả cá thơm lừng mê hoặc

"Chợ nào chả có cá chết" và sự thật đằng sau những bát bún cá, chả cá thơm lừng mê hoặc

Sống khỏe

Tại những hàng bán cá chết ở chợ thủy sản lớn nhất Hà Nội, người bán thường rất bận rộn bởi số lượng người mua còn nhiều và nhanh hơn các hàng cá sống khác.

Vụ phát hiện gà chưa sạch nấu cho trẻ mầm non Tân Phong (Hải Phòng): Phụ huynh vào cuộc giám sát

Vụ phát hiện gà chưa sạch nấu cho trẻ mầm non Tân Phong (Hải Phòng): Phụ huynh vào cuộc giám sát

Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc gà chưa làm sạch vẫn nấu cho trẻ ăn xảy ra ở Trường Mầm non Tân Phong (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nhiều phụ huynh yêu cầu làm lại giá nhập hàng cũng như giám sát việc ký kết.

“Ăn uống liều mạng có ngày tiêu gan!”

“Ăn uống liều mạng có ngày tiêu gan!”

Sống khỏe

Tuy chỉ dừng lại ở mức độ của một clip ngắn nhưng "Chuyện Nàng To Gan" đã gây ấn tượng với nhiều người xem. Mọi người không những thích thú với những diễn xuất sinh động của diễn viên mà còn giật mình khi thấy hình ảnh quá đỗi quen thuộc của chính mình trong đó.

Muốn loại bỏ độc tố trong thịt, tốt nhất hãy làm theo những cách sau đây

Muốn loại bỏ độc tố trong thịt, tốt nhất hãy làm theo những cách sau đây

Sống khỏe

GiadinhNet - Việc xác định thịt có tồn dư thuốc an thần hay không nếu bằng mắt thường rất khó phát hiện. Vì vậy, phụ thuộc rất nhiều vào độ nhạy cảm và kỹ năng của các bà nội trợ.

Làm gì khi bếp ăn nhà trường “gây bão”?

Làm gì khi bếp ăn nhà trường “gây bão”?

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ thực phẩm bẩn bị tuồn vào trường học đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Hàng loạt “kế sách” đã được các bậc phụ huynh nghĩ ra với mong muốn con em họ có một bữa ăn an toàn.

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Phụ huynh lo lắng sau vụ thực phẩm bẩn tuồn vào trường học

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Phụ huynh lo lắng sau vụ thực phẩm bẩn tuồn vào trường học

Xã hội

GiadinhNet - Sự việc xe chở rau củ có dấu hiệu bị hư hỏng được đưa vào Trường tiểu học Lý Nhân (xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã khiến hàng trăm phụ huynh trên địa bàn huyện Vĩnh Tường bất bình, lo lắng về sức khỏe của con em mình. Một số trường học nhập thực phẩm của Công ty TNHH giáo dục và thiết bị Vĩnh Phúc cũng loay hoay đi tìm hướng giải quyết.

Top