Thuê ô tô ở Huế chạy ra Quảng Trị cầm lấy tiền tiêu xài

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi thuê ô tô ở Thừa Thiên Huế, đối tượng lái đến cửa hàng dịch vụ thuê xe và mua bán ô tô cũ ở Quảng Trị, nói dối đây là xe của người nhà rồi cầm lấy 100 triệu đồng trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Ngày 16/12, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Pháp (43 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Thuê ô tô ở Huế chạy ra Quảng Trị cầm lấy tiền tiêu xài  - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng Pháp.

Trước đó, đối tượng Trần Duy Pháp đến tại ga ra xe thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà thuê ô tô Mazda3. Sau đó, Pháp lái xe đến cửa hàng dịch vụ thuê xe và mua bán ô tô cũ thuộc TX Quảng Trị (Quảng Trị) nói dối đây là xe của người nhà rồi cầm lấy 100 triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ bị hại, lực lượng Công an Thị xã Hương Trà nhanh chóng bắt giữ đối tượng, làm rõ vụ việc.

Thuê ô tô ở Huế chạy ra Quảng Trị cầm lấy tiền tiêu xài  - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng Hiếu.

Công an TX Hương Trà cũng thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (22 tuổi, trú tại xã Bình Tiến, TX Hương Trà) để làm rõ hành vi trộm cắp bình ôxy của trạm y tế xã Bình Tiến.

Được biết, Trần Văn Tiến là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Ngày 4/5/2022, Tiến được tha tù trước thời hạn, có điều kiện thử thách là 9 tháng 16 ngày.

Giám đốc một Trung tâm thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế cùng nhân viên bị bắtGiám đốc một Trung tâm thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế cùng nhân viên bị bắt

GiadinhNet - Ông Lê Hạ - Giám đốc Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (trực thuộc Sở NN&PTNN Thừa Thiên Huế) và 1 nhân viên thuộc Trung tâm này vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.


Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.