Thuyên chuyển giáo viên: Ra đi vì đạo đức “non”

| Xã hội

GiadinhNet - Theo một số giáo viên Trường tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh), đã có sự thiếu minh bạch, không đúng quy trình trong việc thuyên chuyển.

 
Bất bình trước những việc làm của hiệu trưởng trong việc thuyên chuyển cán bộ, một số giáo viên của Trường tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã gửi đơn kiến nghị đến Báo GĐ&XH.
 

Cô giáo Đặng Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Nguyệt.

 
Ưu tú vẫn… ra đi
 
Trong đơn gửi đến Báo GĐ&XH, hai cô giáo Đặng Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Nguyệt (trước tháng 9/2010 là giáo viên Trường Tiểu học Hộ Độ) ở Lộc Hà, Hà Tĩnh phản ánh: Thực hiện tinh thần công văn số 478 ngày 23/7/2010 của UBND huyện Lộc Hà về việc báo cáo danh sách giáo viên thừa cần thuyên chuyển, bà Võ Thị Mỹ Tân – Hiệu trưởng Trường TH Hộ Độ tổ chức cuộc bỏ phiếu thăm dò để nắm bắt năng lực và phẩm chất của 26 giáo viên vào ngày 2/8/2010.
 
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng phòng GD-ĐT Lộc Hà
Mặc dù là “thăm dò” nhưng cuộc bỏ phiếu này đã bị bà Tân biến thành cuộc “thanh loại” giáo viên. Từ kết quả cuộc bỏ phiếu, căn cứ vào báo cáo của nhà trường, ngày 1/9/2010, UBND huyện ra quyết định thuyên chuyển cô Hằng và cô Nguyệt về lại trường cũ là trường TH Thạch Kim và Thạch Bằng.
 
Cô Hằng nói: “Trước khi bỏ phiếu, cô hiệu trưởng nói với mọi người rằng đây là cuộc bỏ phiếu thăm dò nên không cần Ban kiểm phiếu, không phải không tín nhiệm ai là người ấy sẽ ra đi. Thế nhưng khi có kết quả bỏ phiếu, cô hiệu trưởng cho rằng tôi và cô Nguyệt nằm trong diện phải thuyên chuyển vì có phẩm chất đạo đức “non” hơn so với 24 giáo viên dạy văn hóa trong trường”.
 
Việc thuyên chuyển này đã gây ra những thắc mắc trong dư luận bởi cô Hằng có tới 12 năm công tác tại trường TH Thạch Kim, sau đó mới chuyển về trường TH Hộ Độ. Bốn năm công tác tại đây, cô Hằng làm tổ trưởng chuyên môn; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do Chủ tịch UBND huyện phong tặng. Cô Hằng còn là 1 trong 10 đảng viên ưu tú được bầu đi dự đại hội Đảng cấp xã nhiệm kì 2010 – 2015.
 
Còn cô Nguyễn Thị Nguyệt, 6 năm công tác tại Trường TH Hộ Độ cũng đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, làm tổng phụ trách Đội và được xếp loại đảng viên tốt trong nhiều năm công tác. Cả cô Nguyệt và cô Hằng đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Cô Hằng thì chồng tàn tật, con nhỏ, thường xuyên ốm đau, bản thân sức khỏe rất yếu. Riêng cô Nguyệt, ngoài việc phải nuôi một con gái nhỏ, còn phải nuôi bố thương binh nặng, mẹ bị bệnh tim mãn tính...
 
Sai quy trình
 

Bà Võ Thị Mỹ Tân - Hiệu trưởng Trường TH Hộ Độ.

 
Sau khi làm việc với bà hiệu trưởng Trường TH Hộ Độ và UBND huyện Lộc Hà, chúng tôi phát hiện khá nhiều mâu thuẫn. Bản thân bà Võ Thị Mỹ Tân khẳng định nhà trường chỉ thực hiện theo tinh thần công văn 478 của UBND huyện về việc báo cáo danh sách giáo viên thừa, cần thuyên chuyển. “Chúng tôi chỉ bỏ phiếu thăm dò chứ không phải bỏ phiếu đề nghị thuyên chuyển hẳn. Thực ra, tất cả các giáo viên trong trường tôi đều tốt nhưng thừa nên phải chuyển và những người nào non hơn thì chúng tôi chuyển thôi”, bà Tân cho biết.
 

 Nhà trường không thành lập Ban kiểm phiếu là sai


Việc thuyên chuyển giáo viên ở cơ sở là để cân đối giáo viên giữa các vùng thừa và thiếu. Tuy nhiên, huyện đã chưa đưa ra được quy chế cụ thể về việc thuyên chuyển giáo viên nên cấp cơ sở thực hiện còn lúng túng. Việc Trường tiểu học Hộ Độ không thành lập Ban kiểm phiếu trong cuộc bỏ phiếu thăm dò là sai quy định.
 
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng phòng GD & ĐT Lộc Hà
Khi chúng tôi đề nghị với bà Tân có thể cho xem biên bản cuộc bỏ phiếu trên thì bà Tân từ chối. Trả lời về việc Ban kiểm phiếu được lập trước hay sau khi tổ chức cuộc bỏ phiếu, bà Tân cho hay: “Ban giám hiệu không công khai thành phần Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc cuộc họp chúng tôi kiểm tra phiếu ngay tại chỗ”. Tuy nhiên, sau đó bà Tân lại nói: Chúng tôi không thực hiện kiểm phiếu ngay, mà sau khi các thành viên trong ban kiểm phiếu về nhà khoảng 30 phút mới quay lại kiểm phiếu.
 
Về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Xuân Hòa -  Hiệu phó trường TH Hộ Độ cho biết: “Việc bỏ phiếu này tôi có tham gia với tư cách là giáo viên được quyền bỏ phiếu, ngoài ra tôi không hề hay biết gì thêm. Khi đồng chí Tân xử lí xong phần phiếu thu được mới gọi tôi vào để trao đổi các kết quả đã có sẵn. Bản thân tôi đánh giá cô Hằng  và cô Nguyệt là hai giáo viên có năng lực chuyên môn xuất sắc, rất tâm huyết với nghề, được học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu, quý mến”.
 
Như vậy, các quy trình của việc bỏ phiếu thăm dò đã không được tuân thủ một cách chặt chẽ, thậm chí là chưa minh bạch. Đề nghị UBND huyện Lộc Hà cần xác minh, xử lý triệt để vụ việc này, không nên để xảy ra những bức xúc không đáng có trong đội ngũ giáo viên và dư luận địa phương.
 
Long Hà
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.