Tiền lẻ - trong khó, ngoài dễ

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao, tạo nên áp lực căng thẳng cho người cần. Tại các ngân hàng, việc khách hàng muốn đổi tiền là “bất khả thi” vì “không có”. Tuy nhiên, ở “chợ đen” thì cần bao nhiêu cũng có.

Năm nào cũng vậy, cứ cuối năm lại thấy Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường lưu hành. Vậy nhưng trước Tết vài tháng, các đầu mối tiền lẻ đã rao đổi khắp mạng xã hội. Nhiều người liên hệ đổi tiền vì tâm lý lo sợ càng gần cuối năm càng khó đổi nên chi phí lại đẩy lên cao hơn. Vào các trang mạng rao đổi tiền lẻ có thể thấy nhu cầu của người dân rất lớn. Việc đổi tiền lẻ qua đây rất nhanh gọn, cung ứng đủ nhu cầu, chỉ cần nhắn tin số lượng là hôm sau có thể nhận tiền ngay. Dịch vụ này rất đắt khách và thu được khoản lớn phí từ việc đổi chác này.

Theo khảo sát bỏ túi, số tiền cần đổi càng nhiều thì chi phí càng thấp. Nếu đổi từ 1 triệu đồng tiền lẻ, người có nhu cầu sẽ phải chịu mức phí 10%, tức là chỉ nhận về 900.000 đồng tiền lẻ. Còn đổi số lượng càng nhiều, người đổi sẽ chịu mức phí thấp hơn, nếu đổi trên 100 triệu đồng, mức phí chỉ còn khoảng 1%. Thường những tờ tiền mệnh giá thấp như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng được nhiều người liên hệ đổi nhất. Trên thực tế, nếu người dân đổi tiền lẻ ở các điểm đi lễ như chùa chiền thì tỉ lệ là 10 “ăn” 7, tức là đổi 100.000 thì chỉ nhận về 70.000 tiền lẻ.

Nhu cầu đổi tiền lẻ nhân dịp Tết là nhu cầu rất lớn của người dân, phục vụ cho đi lễ, mừng tuổi… Tuy nhiên, việc đổi ngang tiền là điều rất khó. Ngân hàng Nhà nước đưa ra lý do không in mới tiền lẻ là để tiết kiệm, ví dụ như năm nay không in tiền lẻ sẽ tiết kiệm được khoảng 390 tỉ đồng. Tiết kiệm là điều tốt, đặc biệt là nếu việc đó không cần thiết. Tuy nhiên, người dân băn khoăn, vì sao khi Ngân hàng Nhà nước không in và không đưa ra lưu thông tiền mới mệnh giá nhỏ, mà ở thị trường “chợ đen” thì muốn bao nhiêu cũng có? Vì nhu cầu này, bỗng nhiên rất nhiều người bị “móc túi”, thất thoát rất nhiều tiền vào tay “cò” đổi tiền.

Mong rằng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng cần quản lý, giám sát chặt chẽ, đồng thời làm thật nghiêm, xử lý triệt để các cá nhân kinh doanh thu đổi tiền lẻ trái phép. Không để tình trạng tiền mới mệnh giá nhỏ tuồn ra ngoài và mang lại lợi ích cho một số kẻ cơ hội, tiền của người dân chảy vào túi gian thương.

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.