Tiếng Anh trong trường tiểu học: “Ai nói phí cao, tôi trích lương bù lại”
GiadinhNet - Đó là khẳng định của ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Tiểu học (Sở GD&ĐT TPHCM) khi nói về phí tiếng Anh tăng cường hiện nay.
Được biết, TPHCM đã thực hiện tiếng Anh tăng cường cho học sinh tiểu học từ 12 năm nay. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đây là địa phương triển khai khá tốt. Tuy nhiên, nói về mức phí học tiếng Anh hiện nay, ông Điệp cho biết, tùy từng chương trình, có chương trình phí cao, có chương trình thấp phù hợp với điều kiện và năng lực và hoàn cảnh của từng học sinh. Nếu gia đình khá giả, có thể cho con theo học chương trình quốc tế với giá khoảng 150 USD/tháng để tăng thêm khả năng. Tuy nhiên, về chương trình ngoại ngữ tăng cường đang phổ cập ở hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM hiện nay, ông Điệp cho biết chỉ có mức 50.000đ/tháng. “Mức phí này đã thực hiện 12 năm nay không hề thay đổi nên nếu phụ huynh học sinh nào chỉ cho con học tiếng Anh tăng cường thôi mà vẫn bảo mức phí cao, tôi xin trích lương bù học phí cho hẳn 1 năm”, ông Điệp khẳng định.
Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh, có trường thu tiền học tiếng Anh khá cao nhưng giáo viên người nước ngoài lại không đạt chuẩn, thậm chí giáo viên đó là người Campuchia. Về hiện tượng này, ông Điệp cho biết, việc tuyển chọn giáo viên đều phải theo tiêu chuẩn. Nếu phát hiện thấy ở đâu tuyển giáo viên nước ngoài không đạt chuẩn, không đúng như yêu cầu đưa ra ban đầu trong hợp đồng thì sẽ kỉ luật Hiệu trưởng trường đó.
Còn tại Hà Nội, theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Tiểu học (Sở GD&ĐT), các trường vừa dạy chương trình thí điểm, đồng thời dạy thêm tiếng Anh tăng cường, nhưng chú trọng việc nghe - nói. Tuy nhiên, mặc dù là chương trình ngoại ngữ tự chọn nhưng hầu hết phụ huynh đều đăng kí cho con theo học vì nếu không các cháu sẽ không biết đi đâu vào giờ tiếng Anh tăng cường. Ngoài ra, với hình thức lớp “chất lượng cao”, nhiều trường liên kết với các trung tâm bên ngoài để phụ huynh đăng kí cho con học tiếng Anh với mức phí cao.
Về việc các trường liên kết với trung tâm ngoại ngữ để thu tiền bất hợp lý, ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đã thực hiện việc dạy tiếng Anh trong trường tiểu học ở lớp 3 từ năm 2010. Hiện Hà Nội và TPHCM thực hiện dạy học ngoại ngữ nhanh hơn, cao hơn các địa phương khác là điều hợp lý. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ là việc dạy ấy cần phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và đồng tình của xã hội. “Chúng ta không cấm cách dạy ngoại ngữ có hiệu quả và được lòng nhân dân nhưng không cho phép việc ép học sinh học kém hiệu quả để thu lợi không chính đáng. Việc xử lý “ép học sinh học thêm, thu thêm” bất chính đã nằm trong quyết định chung của UBND thành phố về dạy thêm, học thêm. Bộ GD&ĐT ủng hộ việc xử lý nghiêm các sai phạm và sẵn sàng phối hợp với thành phố để làm lành mạnh việc học ngoại ngữ”, ông Thành chia sẻ.
Hạnh Nguyên