Tiếp bài “Lạ kỳ chuyện hơn 600 người ký tên đòi nắn lại... sông”: Biến đất lúa thành... cánh đồng hoang
GiadinhNet - Điều khiến 600 người dân thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái (Thuận Thành, Bắc Ninh) xót xa nhất là sau khi nắn sông, thuận lợi cho tưới tiêu đâu không thấy, chỉ thấy cả cánh đồng Tranh màu mỡ bị biến thành cánh đồng hoang....

Mục tiêu tốt nhưng kết quả “tồi”
Lần theo tài liệu nắn sông Bắc Hưng Hải (sông Dâu – Đình Dù – Lang Tài), phóng viên Báo GĐ&XH có được lá đơn đề nghị của UBND xã Ngũ Thái lập ngày 25/2/2004 gửi Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống, UBND huyện Thuận Thành và Xí nghiệp thuỷ nông Thuận Thành về việc xin dịch chuyển đoạn sông Dâu từ Km4 650 sang Km4 970 thuộc địa phận thôn Cửu Yên. Về cơ bản, nội dung văn bản này cho thấy việc nắn sông là cần thiết để vừa đảm bảo tưới tiêu, vừa giảm ngăn cách giữa cánh đồng Tranh và tỉnh lộ 283. Cụ thể, văn bản này cho rằng: “Trong xã có thôn Cửu Yên, toàn bộ diện tích canh tác trong thôn có 102,47ha nhưng đã bị con sông Dâu – Đình Dù – Lang Tài chia làm bốn khu đồng. Ruộng đồng bị xé nhỏ, việc giao thông đi lại trong quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn vì phải qua cầu. Điển hình có khu đồng Tranh nằm ngay trước cửa thôn chỉ có 2,3ha mà 3 mặt là sông bao quanh, 2 mặt giáp sông Dâu - Đình Dù, mặt còn lại giáp sông Dâu – Lang Tài. Diện tích không lớn nhưng việc sản xuất của khu đồng này gặp nhiều khó khăn, nguồn nước tưới không có, hàng năm bà con phải té tát, đặc biệt vào vụ đông, khu đồng này gần như bỏ trắng vì nguồn nước từ trạm bơm Như Quỳnh (Hưng Yên) không có đường vào, sông Dâu cạn kiệt không đủ nước để dân té tát”.
Mặt khác, theo trờ trình này thì tỉnh lộ 283 tại ngã ba sông Dâu – Đình Dù – Lang Tài có góc cua gấp nên hay xảy ra tai nạn. Và để đảm bảo cho việc quy hoạch ruộng đồng, tạo điều kiện để cánh đồng Tranh tận dụng được nguồn nước tưới tiêu, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện... xã Ngũ Thái đề nghị tới các cơ quan liên quan để được nắn sông. Như vậy, theo tờ trình này thì mục đích nắn sông là rất... thuyết phục. Tuy nhiên, thực tế sau khi nắn sông cho thấy, mục đích cao cả này gần như bị “phá sản”. Ông Lê Đăng Khoái, Trưởng thôn Cửu Yên cho biết, cánh đồng Tranh sau khi nắn sông xong tới nay gần 11 năm đã phải bỏ hoang và gây tổn thất hàng trăm tấn thóc. Sau khi xã, huyện cho hạ thổ giảm độ cao của ruộng lấy đất phục vụ lò gạch thì cả cánh đồng đã trở nên lồi lõm và không thể hoàn trả được mặt bằng cho dân sản xuất. Thêm vào đó, sau khi nắn sông, vào mùa khô nước vẫn bị cạn kiệt, còn mùa mưa thì cả cánh đồng biến thành đầm nước khổng lồ. Thực trạng nêu trên cho thấy, mục tiêu nắn sông đã không giúp ích cho cánh đồng Tranh thêm tươi tốt mà chỉ góp phần biến nơi đây thành cánh đồng hoang.
Dân bị thiệt hại ai đền?

Người dân thôn Cửu Yên cho rằng, hệ luỵ của việc nắn sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua thôn đã khiến họ mất đất, mất ruộng và thất thu về kinh tế trong 11 năm nay. Vậy, thiệt hại này ai đền dân? Cụ Lê Tuấn Đá, thôn Cửu Yên, một trong những người dân bị mất ruộng do việc nắn sông bức xúc: “Nhà tôi có 5 thước ruộng được giao và có sổ đỏ đất nông nghiệp vào năm 1992. Cả cánh đồng Tranh ngày trước là đất “bờ xôi ruộng mật”, một trong những cánh đồng màu mỡ nhất của thôn Cửu Yên và xã Ngũ Thái. Mỗi năm, người dân trong thôn canh tác trên cánh đồng này 2 vụ lúa và một vụ khoai tây. Thu nhập của nhiều hộ dân trong thôn phần lớn nhờ vào cánh đồng Tranh. Đến năm 2007, chính quyền địa phương cho múc sông và thửa ruộng của tôi giờ nằm giữa lòng sông mới. Khi thu hồi, chính quyền địa phương không hề có một văn bản, thông báo nào đến dân. Sau đó việc thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng cũng... bặt vô âm tín. Ngày trước thiếu hiểu biết, nay thấy rằng việc làm của chính quyền địa phương là ảnh hưởng tới quyền lợi của dân nên chúng tôi yêu cầu trả lại ruộng, nắn lại sông theo dòng chảy như trước đây”.
Cùng cảnh với gia đình cụ Đá, nhà cụ Lê Sỹ Tải (78 tuổi), thôn Cửu Yên cũng có ruộng bị “xoá sổ” bởi dự án nắn sông Bắc Hưng Hải từ cả chục năm nay. Cụ Tải cho biết: “Dân muốn xã chia lại ruộng nhưng chính quyền không chia lại cho dân. Năm 2007, khi máy móc của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống về múc sông mới thì người dân đã ra can ngăn. Tuy nhiên, công ty này cho biết họ làm là dựa trên văn bản có dấu đỏ của chính quyền và các hộ dân được mời ra khỏi ruộng. Tại sao, việc đào sông có hẳn bản dấu đỏ của chính quyền địa phương mà dân lại không hề nhận được sự thông báo và khoản đền bù nào”. Ông Lê Đăng Khoái, Trưởng thôn Cửu Yên cũng có ruộng ở cánh đồng Tranh. Ông Khoái cho biết, gần 3/4 số hộ dân trong thôn có ruộng tại cánh đồng này và họ bị mất nguồn thu trong 11 năm trở lại đây. Toàn thôn Cửu Yên có tất thảy chừng 2.400 nhân khẩu và việc mất cánh đồng Tranh đã phần nào ảnh hưởng tới nguồn sống của cả ngàn người dân.
Không nắn trả sông sẽ tiếp tục kiến nghị
Theo dự kiến, ngày hôm nay (16/11), Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh sẽ có cuộc họp với các ban, ngành liên quan của huyện Thuận Thành và xã Ngũ Thái cùng đại diện người dân thôn Cửu Yên để giải quyết kiến nghị đòi nắn lại sông. Trước ngày họp, đại diện người dân thôn Cửu Yên cho biết, họ mong muốn được chính quyền giải quyết nắn lại sông và nếu đề nghị này không được chấp thuận họ sẽ tiếp tục gửi kiến nghị tới cơ quan chức năng.
UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết vụ việc
Ngày 25/10, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản số 3061/UBND-NC chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh này giải quyết đơn thư của người dân thôn Cửu Yên. Văn bản này cho biết: “UBND tỉnh nhận được công văn số 50/CVCĐ-ĐĐBHQ ngày 11/10 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển đơn của công dân Nguyễn Thế Trai và 4 công dân thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành đề nghị cấp có thẩm quyền nắn trả lại sông Bắc Hưng Hải đoạn qua xã Ngũ Thái. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định”.
Minh Anh

Bè mảng chở 17 ngư dân bị dông lốc đánh chìm, 2 người tử vong
Thời sự - 24 giây trướcTối 17/8, bè mảng chở 17 ngư dân nuôi ngao đến vùng biển thuộc Ba Hòn, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị dông lốc đánh lật khiến 2 người tử vong.

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', đón nhận nhiều cát khí và thành công, hứa hẹn một tuần nhiều niềm vui.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thêm, với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn dồn dập.

Cận cảnh xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Xe khách giường nằm va chạm với ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?
Giáo dục - 4 giờ trướcNhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Hầm xuyên núi cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày thông tuyến
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Hầm Đèo Bụt, hạng mục trọng điểm của cao tốc Vũng Áng - Bùng (Hà Tĩnh), với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị thông xe ngày 19/8.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn hoặc người thân thuộc vào 4 tháng sinh Âm lịch dưới đây, xin chúc mừng, bởi cuộc sống của họ có nhiều cơ hội thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần.

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.