Tiếp bài "Một bản án gây bất bình dư luận ở Son Dương": Ngày 15/9 xét xử phúc thẩm

| Pháp luật

Giadinh.net - TAND tỉnh Tuyên Quang cho biết, dự kiến ngày 15/9, TAND tỉnh sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án dân sự “kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản thông qua thế chấp chuyển nhượng nhà, đất”...

 
Vụ án dân sự “kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản thông qua thế chấp chuyển nhượng nhà, đất” giữa nguyên đơn là chị Phạm Bích Loan (SN 1974, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang) và bị đơn là anh Đặng Ngọc Hiển (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, Tuyên Quang) là phiên toà thu hút được sự quan tâm của dư luận bởi không chỉ những dấu hiệu bất thường đằng sau những phán quyết mà HĐXX phiên sơ thẩm TAND huyện Sơn Dương đã tuyên (Báo GĐ&XH đã có bài phân tích những dấu hiệu bất thường của vụ án này).

Ngôi nhà của vợ chồng anh chị Lan, Hiển.

 
Nội dung của vụ án được xác định, anh Hiển có vay của chị Loan số tiền 300 triệu đồng (anh Hiển khai vay 260 triệu đồng, 40 triệu là số tiền lãi trong vòng 1 tháng) và thế chấp một “sổ đỏ” của ngôi nhà mà hai vợ chồng anh Hiển đang sinh sống.
 
Do đến hẹn anh Hiển chưa trả, nên chị Loan đã làm đơn gửi TAND huyện Sơn Dương buộc anh Hiển phải thực hiện hợp đồng là trả ngôi nhà cho chị Loan. Thế nhưng, do đây là khối tài sản chung của hai vợ chồng, trong quá trình ký kết vay mượn anh Hiển đã không bàn bạc với vợ nên Toà sơ thẩm đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng trên là vô hiệu do chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.
 
Với việc hợp đồng bị vô hiệu, theo quy định tại khoản 2, Điều 137, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2004 thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền...
 
Nhận định là vậy, nhưng trong phần tuyên án, HĐXX lại tuyên buộc anh Hiển phải có nghĩa vụ trả lại cho chị Loan tổng số tiền là 568 triệu đồng (tương đương giá trị nhà đất mà anh Hiển lập hợp đồng chuyển nhượng).
 
Vì vậy, anh Hiển đã kháng cáo cho rằng HĐXX phiên sơ thẩm vận dụng không đúng các quy định của pháp luật, làm sai bản chất vụ án.
 
B.Minh
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.