Tiếp bài: “Một cô giáo mầm non khiếu nại bị truy tố oan”: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

| Pháp luật

Giadinh.net - Một giáo viên trường mầm non phản ánh việc các cơ quan tố tụng địa phương đã có những dấu hiệu thiếu khách quan trong quá trình điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác". Qua tìm hiểu cho thấy những khiếu nại của giáo viên này là có cơ sở.

 
Ngày 11/12, TAND TP Bắc Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lương (SN 1975, nguyên giáo viên Trường Mầm non xã Song Mai, TP Bắc Giang) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác”.
 
Tuy nhiên, có dấu hiệu các cơ quan tố tụng đã “bỏ quên” trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Đệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Song Mai.
 

Bị cáo Lương trước vành móng ngựa.

 
Trong số báo 131, ngày 2/11/2009, Báo GĐ&XH đã phản ánh việc các cơ quan bảo vệ pháp luật TP Bắc Giang hình sự hóa các vấn đề dân sự. Theo đó, cuối năm 2005, bị cáo Lương được lãnh đạo Trường Mầm non xã Song Mai chỉ đạo lập danh sách và thu tiền làm bảo hiểm xã hội.
 
Do hồ sơ của một số cán bộ, giáo viên không hợp lệ nên bị cơ quan bảo hiểm từ chối. Vì không làm được nên tháng 5/2008, bị cáo Lương trả lại tiền cho các chị Trần Thị Đoàn (giáo viên) và Nguyễn Thị Tâm (cán bộ trường) nhưng các cán bộ này yêu cầu phải quy đổi ra vàng (theo trị giá năm 2005). Do hai bên không thống nhất nên chị Đoàn, chị Tâm đã làm đơn gửi cơ quan công an.
 
Ngày 23/9/2008, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã khởi tố chị Lương về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác”.
 
Ngày 11/12, tại HĐXX sơ thẩm, bị cáo Lương cho rằng mình chỉ là người thừa hành theo chỉ đạo của hiệu trưởng. Trong bản danh sách bảo hiểm có một số người ngoài ngành vẫn được bà Nguyễn Thị Đệ xác nhận là giáo viên đang công tác trong trường.
 
Tại tòa, bà Nguyễn Thị Đệ luôn phủ nhận mình đã ký các văn bản như lời khai của bị cáo Lương. Tuy nhiên, khi HĐXX trích xuất một số văn bản có đóng dấu và chữ ký của bà Đệ thì vị hiệu trưởng này lại ngụy biện là do sơ suất không kiểm tra kỹ các văn bản nên đã bị kế toán lừa ký vào.
 
Trong phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Bảo hiểm TP Bắc Giang cũng có mặt. Khi HĐXX chất vấn về 2 trường hợp ngoài ngành, nhưng được cấp sổ bảo hiểm với tư cách là giáo viên Trường Mầm non xã Song Mai thì ông Tùng lý giải: “Chúng tôi chỉ quản lý về hồ sơ nên khi các đơn vị xuất trình được đầy đủ các tài liệu liên quan đến người đóng bảo hiểm chúng tôi mới ký”.
 
Luật sư Lương Minh Nhâm (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang) cho biết: Đây là tranh chấp dân sự giữa Trường Mầm non xã Song Mai với giáo viên. Nếu quy kết bị cáo Lương phạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác” thì CQĐT cũng phải truy tố bà Nguyễn Thị Đệ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Dự kiến phiên tòa tiếp tục xét xử trong ngày 14/12.        
 
Minh Hằng
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.