Tiếp bài "Tòa cũng phải đính chính": Khi tòa xử sai?
Giadinh.net - “Điều 296, Bộ Luật TTDS quy định: “Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị..." - thẩm phán Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Đánh giá về văn bản đính chính của thẩm phán Bắc, thẩm phán Nhân cho rằng: “Quyết định Giám đốc thẩm là của các thẩm phán khi đưa ra xét xử và cùng thống nhất quan điểm huỷ toàn bộ bản án của hai cấp thuộc toà Hà Nội. Vậy nhưng, khi ra văn bản đính chính chỉ có thẩm phán Bắc ký. Vậy ý kiến của các thẩm phán khác trong HĐXX Giám đốc thẩm ở đâu”.
Nhằm tìm hiểu những thông tin liên quan, chúng tôi đã tìm gặp thẩm phán Nguyễn Thị Hồng Hạnh- chủ toạ phiên toà xét xử vụ án ly hôn giữa bà Huệ và ông Hiên, bà Hạnh cho biết: “Điều 296, Bộ Luật TTDS quy định: “Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị. Vậy nhưng, HĐXX Giám đốc thẩm lại xem xét cả những nội dung không hề kháng cáo, kháng nghị là vượt quá phạm vi xét xử. Đây là vấn đề cần phải xem xét lại”.
Thẩm phán Hạnh cho rằng: Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định: “Chỉ được sửa chữa, bổ sung bản án khi phát hiện rõ ràng về chính tả như, lỗi do viết không đúng từ ngữ, dấu, chữ viết hoa, viết thường, phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, bỏ sót không ghi tên đệm trong họ, tên đương sự...”. Do đó, việc ban hành văn bản đính chính quyết định giám đốc thẩm là không đúng pháp luật”.
|
Hai văn bản của Thẩm phán Hoàng Thị Bắc đều vi phạm pháp luật
Nghiên cứu hồ sơ tôi thấy rằng, qua hai cấp xét xử của Toà Hà Nội, bà Huệ và ông Hiên đều thuận tình ly hôn, không có kháng cáo, các cơ quan có thẩm quyền cũng không có kháng nghị, nhưng HĐXX Giám đốc thẩm vẫn đưa nội dung này vào xét xử và tuyên huỷ toàn bộ bản án là không đúng với các quy định của pháp luật. Bộ Luật Dân sự đã quy định rất rõ về nguyên tắc tự quyết định của các bên đương sự. Tại Toà, hai bên đều thống nhất chấm dứt tình cảm, do đó nội dung này đã có hiệu lực pháp luật. Chánh án TANDTC cần sớm có quyết định xử lý những vi phạm pháp luật nêu trên. - Luật sư Trần Chí Thanh - Văn phòng Luật sư Tâm Đức, Đoàn Luật sư Hà Nội. |
Thông báo