> Trò ma "ăn" đất bồi thường ở dự án thủy điện Dốc Cáy
Sai phạm có hệ thống
Theo tìm hiểu của phóng viên, tính riêng khu vực vùng ngập đập phụ Dốc Cáy, trong tổng số 96 hộ gia đình có đất bị thu hồi thì có đến 17 gia đình không đủ điều kiện bồi thường.
Đáng chú ý là hộ gia đình ông Lò Hùng Inh (thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn) không thuộc diện được bồi thường nhưng vẫn được nhận 49 triệu đồng. Trên thực tế, mảnh đất mà ông Inh canh tác và được bồi thường là của ông Hà Văn Định đã được Nhà nước bồi thường và di dân đến ở nơi khác từ năm 2003.
Tương tự, gia đình ông Lô Quang Thành (thôn Lương Thịnh) cũng lợi dụng sự “ưu ái” của tổ kiểm kê để kê khống và nhận bồi thường 110 triệu đồng. Tìm hiểu những tài liệu liên quan, được biết mảnh đất này vốn của gia đình ông Vi Văn Hắng, đã được bồi thường và di dân đến nơi ở mới.
Năm 2004, gia đình ông Thành canh tác trên khu đất này; năm 2006, khi có thông báo giải phóng mặt bằng gia đình ông đã kê khai hưởng tiền bồi thường.
Nghiêm trọng nhất là trường hợp của ông Hà Văn Thắng (xã Xuân Khao, huyện Thường Xuân), di dân xuống xã Lương Sơn và đến canh tác trên đất của ông Lương Văn Sinh và ông Lương Văn Thương, những người đã được bồi thường và di dân năm 2003.
Khi có thông báo giải phóng mặt bằng vùng ngập, ông Thắng kê khai để nhận tiền bồi thường, nhưng bị tổ kiểm kê phát hiện đất không thuộc diện được bồi thường.
Sau đó, một cán bộ kiểm kê tên Minh gợi ý ông Thắng mượn sổ hộ khẩu của gia đình ông Lô Quang Tứ (thôn Lương Thịnh) làm các thủ tục nhận 140 triệu đồng tiền bồi thường.
Theo ông Thắng, việc lập hồ sơ bồi thường như thế nào cá nhân ông không biết và không ký hồ sơ bồi thường. Khi có thông báo nhận tiền bồi thường, ông có nhờ ông Tứ đến ký, nhận số tiền trên, rồi trả công cho ông Tứ 12 triệu đồng.
|
|
|
Khu đất Nhà nước đang quản lý nhưng vẫn được tổ kiểm kê đưa vào danh sách nhận tiền bồi thường. |
Ông Thắng cho biết, trước khi đo đạc, kiểm kê ông Lò Hùng Inh (trưởng thôn Lương Thịnh, thành viên tổ kiểm kê) tổ chức gặp mặt 18 hộ dân thôn Lương Thịnh hội ý và nói: Gia đình nào có nhiều đất thì bồi dưỡng cho tổ kiểm kê nhiều, nhà ít đất thì bồi dưỡng ít. Sau khi đất gia đình được kiểm kê, ông Thắng đến nhà ông Inh đưa 3 triệu đồng. Một thời gian sau, ông Inh đến đòi thêm 2 triệu đồng nữa nói là trả công cho ông Lê Thanh Minh (Tổ trưởng tổ kiểm kê).
Xã kiểm tra, nhưng không phát hiện tiêu cực
Được biết, tổng số tiền mà Tổ kiểm kê đã nhận của người dân thôn Lương Thịnh là 39 triệu đồng; thôn Trung Thành (xã Lương Sơn) là 40 triệu đồng. Trong đó, các thành viên tổ kiểm kê gồm các ông Lê Thanh Minh (Tổ trưởng), ông Nguyễn Hữu Bảy (cán bộ địa chính xã Lương Sơn), ông Quách Thế Thuận (thành viên) mỗi người đã nhận 7,8 triệu đồng. Riêng ông Nguyễn Văn Chúc (trưởng thôn Trung Thành) nhận 8,8 triệu đồng.
Lý giải về việc nhận tiền này, thành viên trong tổ kiểm kê ngụy biện đây là số tiền của các gia đình có đất được bồi thường tự nguyện đóng góp, chứ họ không ép buộc. Tuy nhiên, tiếp xúc với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Bảy đã nhận là tổ kiểm kê có gợi ý người dân về việc bồi dưỡng tiền. Do đó, khi được nhận 7,8 triệu đồng bồi dưỡng ông đã từ chối.
Ông Trần Hợp Bảng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: “Ngay sau khi có dư luận về việc tổ kiểm kê nhận tiền bồi dưỡng của dân, UBND xã đã kiểm tra, xác minh nhưng không phát hiện được dấu hiệu tiêu cực. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Hữu Bảy thừa nhận có việc dân bồi dưỡng tiền và nộp lại số tiền 7,8 triệu đồng, tôi mới biết chính xác có sự việc này”.
Liên quan đến khu đất tại hồ Hón Mún mà Nhà nước đang quản lý nhưng vẫn được lập danh sách bồi thường, ông Bảng lý giải: “Tôi làm công tác quản lý, khi anh em trình ký duyệt thì phải ký; Mình không ký cũng không được, phải có lý do chính đáng. Giao việc cho họ, mình phải tin tưởng anh em chứ, chẳng lẽ lại đi đo lại từng mét đất một. Việc các thành viên trong tổ kiểm kê móc ngoặc với dân để làm sai tôi không thể biết được. Sau này, khi phát hiện tôi có báo cáo với đồng chí Cẩm Bá Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện) thì nhận được ý kiến để lại số tiền 86 triệu đồng mà tổ kiểm kê lập danh sách không đúng cho UBND xã Lương Sơn giữ”.
|
Ông Trần Hợp Bảng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho rằng, việc ông Nguyễn Hữu Bảy nhận 7,8 triệu đồng tiền bồi dưỡng của người dân, lãnh đạo xã không thể xử lý ông Bảy được vì phải chờ ý kiến của huyện. UBND huyện ký quyết định điều chuyển ông Bảy tham gia tổ kiểm kê, nay ông Bảy có sai phạm thì huyện phải xử lý. |
Bình Minh