Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép”: Chưa nghiệm thu PCCC vẫn cho dân vào ở

Thứ ba, 14:00 07/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ vi phạm trong việc xây dựng tại dự án 79 Thanh Đạm (Hoàng Mai, Hà Nội), Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà (Công ty Hoàng Hà) còn vi phạm nghiêm trọng về quy định PCCC. Đó là, khi các thiết bị PCCC chưa được kiểm định và đưa vào sử dụng nhưng đã đưa người dân đến ở suốt nhiều năm nay.


Dự án Chung cư cán bộ chiến sĩ CA quận Hoàng Mai chưa được nghiệm thu PCCC nhưng người dân đã vào ở cách đây nhiều năm. Ảnh: K.O

Dự án Chung cư cán bộ chiến sĩ CA quận Hoàng Mai chưa được nghiệm thu PCCC nhưng người dân đã vào ở cách đây nhiều năm. Ảnh: K.O

3 năm chậm bàn giao nhà

Hợp đồng mua bán căn hộ được ký giữa Công ty Hoàng Hà và các hộ dân tại chung cư cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàng Mai có mức giá là 13 triệu đồng/1m2 sàn, được chia làm 04 đợt thanh toán. Cho đến nay, hầu hết các hộ đã thanh toán được 90% tổng số tiền phải trả cho Công ty Hoàng Hà. Cũng theo hợp đồng mua bán này, về phía Công ty Hoàng Hà sẽ hoàn thiện công trình và bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 6/2014. Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 3 năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện hết các hạng mục.

Cụ thể, tại thời điểm cam kết bàn giao nhà (6/2014), nhiều hạng mục trong công trình vẫn chưa được hoàn thiện nhưng do nhiều hộ không có chỗ ở nên chủ đầu tư đành chấp nhận tạm bàn giao cho một số khách hàng về ở và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Một cư dân sống tại tòa nhà cho biết: “Thời điểm từ tháng 10/2014 – 2/2015, chúng tôi phải di chuyển bằng lồng xây dựng do công trình chưa lắp hệ thống thang máy. Nhiều lần khu chung cư còn bị cắt điện, cắt nước vì những sai phạm của chủ đầu tư. Điều này khiến chúng tôi hết sức lo lắng, hoang mang”. Hiện tại, dù công trình vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng hầu hết các căn hộ tại dự án đều có cư dân đến ở. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sự an toàn của hàng nghìn con người đang sống trong dự án trên.

Lý giải về việc chậm tiến độ, ông Hoàng Mạnh Hiền, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, công trình cũng chưa hoàn thiện được những thủ tục để nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định. Lý do thì cũng có nhiều, nhưng có một vài nguyên nhân chính như năm 2012 công trình bị đình chỉ, dừng thi công mất 1 năm để xin điều chỉnh dự án nói chung và tầng cao công trình nói riêng từ 19 tầng lên 23 tầng. Nguyên nhân thứ 2 là do hiện tại công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nên mình cũng không hoàn thiện được thủ tục để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng”.

Dân vẫn ở dù chưa được nghiệm thu PCCC


Dù mới đưa vào sử dụng nhưng phần móng nhà đã bị hở hàm ếch.

Dù mới đưa vào sử dụng nhưng phần móng nhà đã bị hở hàm ếch.

Giải thích việc việc chưa được nghiệm thu về PCCC, ông Hiền cho hay: “Từ năm 2013, chủ đầu tư có lựa chọn đơn vị tổng thầu thực hiện PCCC. Tuy nhiên, khi thi công đơn vị này chưa đảm bảo được thiết kế cũng như không hoàn thiện được hồ sơ để nghiệm thu, các vật tư thiết bị lắp đặt theo quy định phải có chứng chỉ kiểm định nhưng họ không xuất trình được. Chủ đầu tư cũng tạo điều kiện để cho họ khắc phục nhưng họ đều không làm được nên đến cuối năm 2016, chủ đầu tư đành chấm dứt hợp đồng và thuê một đơn vị khác nhờ họ vào đánh giá, kiểm tra toàn bộ hệ thống đã lắp đặt tại công trình”.

Mãi đến tháng 8/2017, khi các hạng mục trong công trình cơ bản được hoàn thiện, chủ đầu tư có đề nghị Cảnh sát PCCC Hà Nội đến kiểm tra hệ thống lắp đặt, nghiệm thu PCCC. Tuy nhiên, vào ngày 22/8, Cảnh sát PCCC Hà Nội đến kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm một số công việc, cụ thể là thẩm duyệt bổ sung PCCC đối với tầng kĩ thuật 3A đã được chấp thuận chuyển đổi, hoàn thiện thêm một số hạng mục như thông gió hút khói dưới tầng hầm qua kiểm tra có một số điểm hút yếu, chưa đạt yêu cầu,...

Vấn đề chất lượng công trình cũng là điều khiến nhiều cư dân tại chung cư cán bộ chiến sĩ CA quận Hoàng Mai lo lắng. Theo phản ánh, dù mới chỉ được đưa vào sử dụng một thời gian nhưng phần móng của tòa nhà có hiện tượng hở hàm ếch và nứt xung quanh. Phía trong một số căn hộ xảy ra tình trạng thấm nước, ẩm mốc, hay tường nhà nứt nẻ.

Trước những bức xúc của cư dân, mới đây, chủ đầu tư đã mở một cuộc họp để thống nhất, lắng nghe nguyện vọng của cư dân. Sau khi trao đổi với cư dân, chủ đầu tư cam kết chậm nhất đến 31/12/2017 sẽ phải nghiệm thu xong về PCCC. Sau khi nghiệm thu xong PCCC, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, lộ trình chậm nhất là quý II năm 2018.

Đến thời điểm này, người dân chẳng còn cách nào khác là tin vào lời hứa của chủ đầu tư. Tuy nhiên, với một công trình chưa đảm bảo yêu cầu về PCCC thì sự an toàn, tính mạng của hàng nghìn cư dân liệu có được đảm bảo?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 về Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản thì Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Khoản 6 và điểm b khoản 7, Điều 36, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình, với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC” sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là “buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về PCCC”.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 28 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top