Tiếp loạt bài về các ngân hàng "bất tuân thượng lệnh", áp lãi suất cao: "Khuất tất thường do thiếu minh bạch"

GiadinhNet - Về lãi suất, vừa qua NHNN có đề nghị, khuyến nghị các Ngân hàng thương mại (NHTM) hạ lãi suất chứ không phải là bắt buộc.

Cần lập lại kỷ cương của khu vực ngân hàng nhiều hơn nữa.
Ảnh: Chí Cường
 
Chuyên gia tài chính ngân hàng, ThS. Lê Văn Hinh đã bày tỏ quan điểm như vậy với PV khi nói về việc “lãi suất huy động giảm nhanh nhưng lãi suất cho vay lại giảm chậm” – một thực tế hiện hữu tại các ngân hàng thương mại mà Báo GĐ&XH đã phản ánh trong loạt bài gần đây.

Hiện, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn áp lãi suất 19%/năm đối với nhiều khách hàng, dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hai lần điều chỉnh lãi suất (tháng 5: giảm xuống 16%/năm, tháng 7 là 15%/năm). Liệu đây có phải là hình thức chống lệnh NHNN không, thưa ông?

- Về lãi suất, theo tôi vừa qua NHNN có đề nghị, khuyến nghị các Ngân hàng thương mại (NHTM) hạ lãi suất chứ không phải là bắt buộc. Vì NHNN muốn giữ cho NHTM làm đúng chức năng của nó, không muốn lột đi chức năng phân tích, đánh giá các doanh nghiệp, các dự án... Theo đó, doanh nghiệp nào làm ăn có lãi, tin tưởng sử dụng tiền tốt thì cho vay với lãi suất 15%. Còn doanh nghiệp nào, khách hàng nào vay tiền cho đầu tư mạo hiểm, lĩnh vực phi sản xuất thì lãi suất khó mà giảm được. Nếu Thống đốc mà bắt các NHTM cho vay thì tương đương với việc "cắt cổ" NHTM và làm hại nền kinh tế, làm cho đồng tiền xã hội sẽ chuyển về nơi sử dụng kém hiệu quả. Những doanh nghiệp không chịu đầu tư sản xuất kinh doanh, chăm lo cho sản xuất mà chỉ đi “hớt váng” (kinh doanh mạo hiểm) sao lại đòi lãi suất thấp và muốn được vay nhiều tiền?

Chẳng hạn một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, thương hiệu tốt, uy tín trên thị trường. Cách đây 3 năm, lãi suất hấp dẫn từ 8-12%/năm đã vay để đầu tư nhà xưởng (sử dụng vốn đúng mục đích), dự kiến khấu hao là 6 năm nhưng chỉ 3 năm sau lãi suất tăng lên có lúc đến 24%/năm, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Khó khăn về lãi suất đó là khách quan nhưng hiện tại DN này vẫn phải chịu lãi suất 19%/năm, ý kiến của ông thế nào?

- Trong trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng NHTM A không cho vay lãi suất thấp thì NHTM A đó cũng có vấn đề về quản lý. Nếu các NHTM khác vẫn cho khách hàng đó vay được thì NHTM A có thể là có vấn đề về năng lực phân tích và quản lý rủi ro tín dụng... nên sợ. Còn DN mà không tìm được NHTM cho vay thì DN đó cần xem lại mình.

ThS. Lê Văn Hinh.

Như phân tích của ông thì NHTM A đó có vấn đề. Vì phải chịu lãi suất ở NHTM A quá cao, DN đó đã phải trả tiền vay trước hạn để rút tài sản ra và đi vay ở một NHTM khác với lãi suất 15%/năm. Trong trường hợp này NHTM A phải xử lý thế nào thưa ông?

- Trong môi trường DN quá cần vốn (xét về dài hạn là lỗi mô hình kinh doanh dựa vào tiền/vốn) thì lúc nào DN cũng đói và khát vốn nên có thể khẳng định tại Việt Nam, thị trường tiền tệ NHTM là có mức cạnh tranh thấp. Hiện tượng ứng xử kiểu như lãi suất huy động giảm nhanh, lãi suất cho vay giảm chậm là khó tránh khỏi và đó là lỗi hệ thống. Giống như còn độc quyền về xăng thì giá xăng tăng thì rất nhanh, giá xăng giảm thì rất chậm (giá điện cũng tương tự)... đó là lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống thì xử lý hệ thống như: Cơ cấu lại NHTM, bao gồm cả phần thay đổi cách ứng xử NHTM phải được tự do hóa hơn nữa, trên cơ sở hệ thống pháp luật minh bạch hơn, lãi suất NHTM nên công bố một bảng trên mạng chung (đăng ký tại NHNN) để toàn dân biết lãi suất NHTM nào cao nhất, thấp nhất; NHTM phải cắt giảm chi phí nhiều hơn nữa, không được mở chi nhánh ồ ạt, không được tuyển nhân viên ồ ạt... Cần lập lại kỷ cương của khu vực ngân hàng nhiều hơn nữa. Tất cả những khuất tất thường do thông tin thiếu minh bạch.

Cạnh đó, về mặt vĩ mô cũng phải có cải cách tương ứng như thay đổi mô hình tăng trưởng. Tức là không nên chạy theo số lượng như trước mà chuyển sang chất lượng và hiệu quả. Duy trì tăng trưởng kinh tế vừa phải (GDP không cần quá cao) nhưng hiệu quả cao (ICOR thấp) là được. Phù hợp với năng lực quản lý, quản trị và hấp thụ của nền kinh tế...

Người gửi tiền tại các ngân hàng thương mại chỉ nhận được lãi suất 9% trong khi ngân hàng cho vay ra tới 19% thì có phải ăn lãi quá đậm không, thưa ông?

- Điều đó khó có thể khẳng định, vấn đề xem sự phân bổ sự chênh lệch hình thức khá lớn đó như thế nào? Ví dụ có thể NHTM huy động quá cao trước đây, nay phải giảm lãi suất  mới và duy trì lãi suất cho vay ra cao. Có thể phản ánh chi phí của NHTM quá cao (xem phí quản lý như chi  nhánh, nhân sự, lương...) có thể phản ánh rủi ro của khu vực doanh nghiệp (người vay) vẫn quá cao khi doanh nghiệp làm ăn vẫn khó có lối ra như hàng tồn kho cao, không có hợp đồng mua bán mới và  nợ cũ (vay ngân hàng)  của doanh nghiệp lại không trả được nợ xấu tăng lên. Thống đốc có quyết định như vừa qua có thể coi là hợp lý… Điều đáng nói ở đây là tìm cách chữa bệnh tận gốc, chứ cho uống thuốc giảm đau (chữa triệu chứng) thì có khi lại làm con bệnh chết oan. Nếu ép NHTM giảm lãi suất không hợp lý (ngoài khả năng của NHTM và của nền kinh tế) thì có khi lợi bất cập hại.

Hại thứ nhất là nguy cơ lạm phát; Hại thứ hai là lãng phí nguồn lực tài chính xã hội; Hại thứ ba là: Làm tê liệt cái chức năng chỉ báo thị trường của lãi suất và Nhà nước sẽ không biết dùng chính sách gì cho phù hợp; Thứ tư là làm đình trệ/cản trở quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
 
- Cảm ơn ông!

 Mai Hạnh (thực hiện)
thuctap
Ý kiến của bạn
Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Xã hội -

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Nam Cửa Việt. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy.

VinFast xuất khẩu lô xe thứ 38 ra quốc tế

VinFast xuất khẩu lô xe thứ 38 ra quốc tế

Sản phẩm - Dịch vụ -

Trong hai ngày 20-21/7, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 xe ô tô điện VinFast tới các thị trường châu Âu và khu vực. Đây là chuyến tàu chuyên dụng thứ 37 và 38 của VinFast sau chưa đầy 4 năm xuất khẩu lô 999 xe đầu tiên ra thế giới.

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.