Tiêu hết tiền tiết kiệm, vợ lập mưu cùng con trai bắn chết chồng

| Pháp luật

Sau khi rút hết số tiền tiết kiệm 160 triệu đồng để cùng đứa con trai nghiện ma túy tiêu xài, Nga lập mưu cùng con trai mua súng tự chế bắn chết chồng.

Ngày 289, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi, cùng ngụ thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) về tội “Giết người”. Hai đối tượng đã có hành vi dùng súng tự chế bắn chết ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi), là chồng cha của họ vào ngày 4/4.

Tiêu hết tiền tiết kiệm, vợ lập mưu cùng con trai bắn chết chồng - Ảnh 1.
2 mẹ con bị cáo tại phiên toà Hồ sơ vụ án cho thấy, trong thời gian chung sống với nhau, vợ chồng ông Dũng và bà Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Thỉnh thoảng, ông Dũng uống rượu rồi đuổi đánh bà Nga và chửi mắng con trai út của mình là Trường.

Cuối tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện thoại từ Tây Ninh để thông báo sắp về nhà làm đám giỗ. Ông yêu cầu bà Nga rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Trước đó, bà Nga đã rút hết số tiền 160 triệu đồng để cho con trai và chi tiêu cá nhân. Lo sợ bị ông Dũng phát hiện nên bà Nga bàn bạc với Trường mua súng bắn ông Dũng.

Tiêu hết tiền tiết kiệm, vợ lập mưu cùng con trai bắn chết chồng - Ảnh 2.
Khẩu súng hai mẹ con dùng gây án.

Rạng sáng ngày 4/4, trong lúc ông Dũng đang ngủ ở nhà, Nga và Trường đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Trong vụ án này, bị cáo Nga là người chủ mưu, khởi xướng và thực hiện, Trường là người giúp sức tích cực nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nga 20 năm tù, Phạm Phi Trường 16 năm tù giam cùng về tội giết người.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.