Tin 1/8: Xót xa chiến sĩ CSGT ra đi mãi mãi trước ngày cưới trong vụ sạt lở đất; hi hữu bé trai 2 tuổi lang thang giữa đường lúc 2 giờ sáng
GĐXH - Còn 13 ngày nữa, Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ tổ chức đám cưới, xây dựng tổ ấm cho riêng mình nhưng tai họa đã ập đến, anh đã ra đi mãi mãi…; Nhóm bạn trẻ ở Hà Nam bất ngờ gặp một bé trai 2 tuổi đang lang thang một mình giữa đường lúc 2 giờ sáng nên đã đưa tới trụ sở công an nhờ tìm người thân.
Tin sáng 31/7: Đã tìm được thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Blackpink diện váy của nhà thiết kế Việt trong đêm diễnSạt lở đất khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh: Anh ra đi mãi mãi trước ngày cưới

Khu vực sạt lở tại chốt CSGT khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh. Ảnh: Nguyễn Quân.
Sáng 31-7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở ở Lâm Đồng và viếng các liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Các cán bộ CSGT hy sinh là Trung tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) đều thuộc Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.
Đêm 30-7, lần lượt thi thể các cán bộ CSGT được tìm thấy và đưa về nhà vĩnh biệt tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 20km.
Theo thông tin từ đồng đội, Đại úy Lê Ánh Sáng quê ở Hà Tĩnh, hiện cha mẹ, anh chị em vẫn sinh sống ở quê. Hàng ngày, anh cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn dài khoảng 40km. Đây là tuyến đường và đèo có lượng phương tiện lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra các sự cố về sạt lở đất đá và va chạm giao thông.
Đại úy Lê Ánh Sáng đã tổ chức lễ ăn hỏi và dự kiến ngày 12-8 tới đây sẽ tổ chức đám cưới tại Lâm Đồng. Vậy nhưng, khi chưa kịp xây tổ ấm cho riêng mình, anh đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi thương xót cho gia đình, đồng đội.
Trong khi đó, bàng hoàng nhận tin chồng gặp nạn, vợ Đại úy Lê Quang Thành và con gái tức tốc di chuyển gần 130km xuống hiện trường với hi vọng tìm kiếm một phép màu. Thế nhưng, anh Thành và các đồng đội đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi mất mát không thể bù đắp cho người thân.
Trong nhà vĩnh biệt của Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai, người thân Trung tá Nguyễn Khắc Thường nghẹn ngào, đau đớn. "Sáng 30-7, anh Thường có gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha. Anh Thường nói với gia đình anh đang đi tuần tra giao thông và khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp trạm CSGT. Vợ của anh Thường giờ suy sụp hoàn toàn, đi không nổi nữa, quá đau đớn!" – người thân của Trung tá Thường chia sẻ.
Quận Hoàn Kiếm và 176 xã của Hà Nội thuộc diện phải sáp nhập

Theo các quy định hiện nay, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sáp nhập. (Ảnh: Hoàng Hà)
Hiện nay, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã và 579 đơn vị hành chính cấp xã 383 xã, 175 phường, 21 thị trấn.
Sau khi sắp xếp, TP đã bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo đúng theo quy định. Về chế độ chính sách đối với số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư được thực hiện kịp thời và có chính sách hỗ trợ thêm. Từ đó đã tạo được đồng thuận cao. Các đơn vị hành chính được sắp xếp sớm hoạt động ổn định, nhân sự được đảm bảo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.
Để có được kết quả trên, TP Hà Nội cho rằng, phải luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy đảng các cấp; đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy.
Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quá trình sắp xếp phải chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; quan tâm chế độ, chính sách đặc thù trong trong quá trình thực hiện sắp xếp…
Chủ tịch TP Trần Sỹ Thanh cho biết, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định hiện nay, TP có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (quận Hoàn Kiếm) và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.
Để đạt kết quả tốt, TP Hà Nội sẽ tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025.
TP Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đáp ứng yêu cầu; đồng thời phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương; nhất là yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa…
Nhóm bạn trẻ gặp bé trai 2 tuổi lang thang giữa đường lúc 2 giờ sáng
Ngày 31-7, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết vào rạng sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý về hành chính và Trật tự xã hội (Công an tỉnh này) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Mạnh Quỳnh (ngụ tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý) về việc phát hiện 1 bé trai 2 tuổi đi lang thang giữa đường lúc đêm khuya, không có người thân.
Theo đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31-7, anh Quỳnh cùng nhóm bạn phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi đang đứng một mình giữa đường Trường Chinh, TP Phủ Lý.
Sau khi hỏi thăm những người sinh sống gần đó thông tin về cháu bé, nhưng không có kết quả, anh Quỳnh đã đưa cháu bé đến trụ sở Đội Cảnh sát 113 nhờ lực lượng công an giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận cháu bé, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng thông báo cho công an các phường trong khu vực, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin về cháu bé qua nhiều kênh thông tin trên mạng xã hội và phân công cán bộ chiến sĩ tới từng nhà xung quanh nơi cháu bé bị lạc.
Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, tổ công tác Cảnh sát 113 đã tìm được mẹ cháu bé là chị Vũ Thị S. (SN 1988, ngụ tổ 5, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý) đang hoảng loạn đi tìm con.
Nhận lại con, chị S. rất xúc động, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 và nhóm bạn của anh Quỳnh.
Người chồng bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai vì đánh vợ gây thương tích
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) mới đây đã ký quyết định về việc "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình" đối với ông N.X.N. (SN 1989; ngụ phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).
Theo quyết định, ông N.X.N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm theo Khoản 1 Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình…
Ngoài phạt tiền về hành vi đánh vợ, quyết định còn buộc ông N. xin lỗi công khai khi nạn nhân yêu cầu; buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh.
Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-7, do có mâu thuẫn với vợ là bà H.T.T.Tr., ông N.X.N. đã có hành vi dùng tay đánh gây thương tích cho bà Tr..
Nhận được tin báo, Công an phường Nguyên Bình đã đến nhà ông N. xác minh, tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.
Mẹ 2 con bỗng sưng to và đau nhói nhũ hoa 3 tháng, suy sụp vì tưởng ung thư
Suốt 3 tháng nay, chị M.H.N. (45 tuổi, Phan Thiết) thấy đầu vú sưng, đau nhói khi đụng vào. Đi khám ở bệnh viện gần nhà, bác sĩ cho biết ngực chị bình thường, kê thuốc giảm đau về uống.
Tuy nhiên sau đó, đầu vú chị N. vẫn sưng cỡ ngón chân cái và thường xuyên đau, chảy dịch trắng.
"Lúc mới phát hiện bệnh, tôi cứ lo ung thư. Nhìn 2 con gái, nước mắt tôi cứ lăn dài đến sáng. Nhưng tôi nghĩ dù có ung thư cũng chiến đấu, điều trị sớm để sống", người phụ nữ chia sẻ về quyết định bắt xe đò vào TPHCM cầu cứu bác sĩ của mình.
Tiếp nhận bệnh nhân, thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại vú một bệnh viện tại TPHCM chỉ định siêu âm và chụp nhũ ảnh.
Kết quả chụp nhũ ảnh ghi nhận hai vú không có dấu hiệu bất thường, nhưng qua siêu âm phát hiện ống tuyến vú giãn. Bên trong lòng ống có u và mạch máu nuôi u.
Kết hợp lâm sàng và hình ảnh, bác sĩ Tấn nhận định chị N. bị đa u lành tính núm vú, cần phẫu thuật và làm giải phẫu bệnh để xác định kết quả chẩn đoán.
Quá trình phẫu thuật, ekip điều trị vừa bóc tách các khối u, vừa cố gắng giữ lại các ống dẫn sữa còn nguyên vẹn. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ Tấn và cộng sự lấy ra 20 u, với nhiều kích thước từ hạt ổi đến hạt đậu.
Kết thúc cuộc phẫu thuật, đường rạch da được may lại và thoa một lớp keo sinh học, giúp người bệnh có thể tắm ngay sau mổ.
Chị N. được xuất viện ngay sau 15 giờ từ lúc nhập viện phẫu thuật, với tình trạng khỏe, đau nhẹ vết mổ, không biến chứng. Niềm vui nhân đôi khi kết quả giải phẫu bệnh tất cả khối u đều là u xơ tuyến vú lành tính, giúp bệnh nhân thoát khỏi nỗi lo ung thư.
Theo bác sĩ Tấn, u xơ tuyến vú là bệnh lành tính của vú, thường gặp ở phụ nữ. Tuy nhiên, u nằm ở núm vú rất hiếm gặp. Trường hợp đa u ở cả hai bên núm vú càng hiếm.
Hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực Ngoại khoa, đây là lần đầu tiên bác sĩ Tấn tiếp nhận bệnh nhân có nhiều u cùng lúc ở hai bên ngực.
Khó khăn khi phẫu thuật lấy u núm vú là tìm cách không làm tổn thương các mạch máu nuôi. Nếu để núm vú hoại tử sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thẩm mỹ. Ngoài ra, nếu các ống dẫn sữa này bị cắt đứt trong cuộc mổ, người bệnh sẽ không thể cho con bú.
Bác sĩ Tấn cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến núm vú bị đau nhức, sưng to, như thay đổi nội tiết trong thai kỳ và chu kỳ kinh nguyệt, cho con bú và hút sữa không đúng cách, viêm núm vú, quan hệ tình dục thô bạo…
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng bất thường ở vú (đau, chảy dịch núm vú…), người dân nên đi khám để phát hiện và điều trị đúng cách. Không nên tự đắp các loại lá cây, dùng thuốc dân gian truyền miệng… dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, áp xe, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Cây bàng di sản 160 tuổi ở Côn Đảo gãy đổ

Cây bàng di sản tại Côn Đảo bị gãy ngang gốc
Ngày 31-7, UBND huyện Côn Đảo cho biết đang khắc phục sự cố do thời tiết gây nên tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Theo đó, trên địa bàn huyện Côn Đảo có mưa kèm theo gió nhiều ngày. Rạng sáng 31-7, cây bàng di sản trên đường Lê Duẩn (khu vực cổng phụ di tích Nhà Chúa Đảo) bị ngã ra đường.
Thời điểm cây đổ vào rạng sáng nên không có người dân và du khách qua lại khu vực trên.
Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã hướng dẫn các phương tiện không lưu thông qua lại khu vực trên. Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo cũng đã cử người đến khắc phục.
Được biết, đây là 1 trong 97 cây di sản trên địa bàn huyện Côn Đảo. Cây cao hơn 10 m, đường kính 1,1m, tuổi thọ ước 160 năm.
Cũng tại Côn Đảo, chiều 29-7, khu vực Mũi Cá Mập xảy ra sạt lở, cát đã từ trên núi tràn xuống đường. Vụ việc đã được khắc phục sau đó và không có thiệt hại.
Do địa bàn có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời cao nên huyện Côn Đảo đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại có phương án cảnh báo nguy cơ gãy đổ. Bên cạnh đó, địa phương tiến hành chằng, chống, tỉa nhánh, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, hạn chế người qua lại.
Đang làm định danh điện tử, công an nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử

Cán bộ Công an phường Hưng Định cứu cô gái nhảy sông tự tử - Ảnh: Người dân cung cấp
Trưa 31-7, thông tin từ cán bộ tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết thi thể nạn nhân cuối cùng là anh Phạm Ngọc Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, đang đưa ra khỏi hiện trường.
Trước đó, thi thể 3 cán bộ Trạm CSGT Madaguuoi hy sinh trong vụ sạt lở là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) đã được tìm thấy vào đêm 30-7. Như vậy, cả 4 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đã không may qua khỏi.
Khoảng 14 giờ 30, các cán bộ CSGT thuộc Trạm Madaguoi đang đi tuần tra kiểm soát trên đèo Bảo Lộc thì nhận thông tin chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở.
Nhóm cán bộ trở về, cùng anh Phạm Ngọc Anh hỗ trợ di chuyển máy móc, trang thiết bị ra khỏi chốt trực thì vụ sạt lở xảy ra, vùi lấp 4 người.
Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường, đèo Bảo Lộc được phong tỏa để đảm bảo an toàn cũng như để triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.
Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên Trung tá; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên Đại úy; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên Đại úy.
Từ khuya 30-7 đến sáng sớm 31-7, địa phận TP Bảo Lộc liên tục có nhiều trận mưa, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở.
5 thực phẩm có thể hỗ trợ da ngăn ngừa tia UV
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 7 phút trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sựGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).