Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 31/7: Đã tìm được thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Blackpink diện váy của nhà thiết kế Việt trong đêm diễn

Thứ hai, 06:45 31/07/2023 | Xã hội

GĐXH - Tối 30.7, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể 3 nạn nhân gồm 2 chiến sĩ CSGT và 1 người dân trong vụ sạt ở ở đèo Bảo Lộc; Nhà thiết kế Duy Trần cho biết rất vui vì các ca sĩ trong nhóm Blackpink mặc trang phục của người Việt trên sân khấu quê nhà.

Tin sáng 30/7: Blackpink gây 'sốt' khi liên tục sử dụng tiếng Việt giao lưu cùng người hâm mộ; Hoa hậu Ý Nhi khóc, xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãiTin sáng 30/7: Blackpink gây "sốt" khi liên tục sử dụng tiếng Việt giao lưu cùng người hâm mộ; Hoa hậu Ý Nhi khóc, xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong buổi livestream, chính thức lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi sau khi đăng quang; Blackpink đã có một đêm diễn thành công... Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

Đã tìm được thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đêm 30/7, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) cho biết, 2 chiến sĩ CSGT và 1 người dân bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc, đã được tìm thấy, cả 3 nạn nhân đã tử vong. Thi thể của họ được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở. 

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990). Thi thể người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

Tin sáng 31/7: Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc đã tìm được thi thể 3 nạn nhân; sau đêm diễn Blackpink, rác tràn ngập sân vận động  - Ảnh 2.

Công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai rất khẩn trương

Được biết, Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như TP Bảo Lộc và các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều xe cơ giới cùng hàng chục cảnh sát túc trực, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madagui đang tuần tra kiểm soát đã trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Thế nhưng, bất ngờ lượng đất đá lớn đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ và 1 người dân.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kéo dài. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm hôm nay khiến nhiều điểm bị sạt lở. Đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng ứng trực 100%, phối hợp cùng các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân...

Đặc biệt, hướng dẫn người dân không đi vào các khu vực sạt lở, nguy hiểm và phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến.

Cháy rừng thông ở Huế, đe dọa đường dây 500kV Bắc – Nam 

Tin sáng 31/7: Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc đã tìm được thi thể 3 nạn nhân; sau đêm diễn Blackpink, rác tràn ngập sân vận động  - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: VietNamNet

Khoảng 14h30 chiều nay, lực lượng kiểm lâm nhận được tin báo cháy rừng thông tại xã Thủy Bằng (TP Huế).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tham gia chữa cháy.

Ông Lê Ngọc Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến 19h tối nay (30/7), lực lượng kiểm lâm vẫn đang phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương để nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở đồi dốc, đường vào nhỏ hẹp nên các phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận. Do đó, các lực lượng chức năng phải tiến hành chữa cháy thủ công.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, lửa cháy lan rộng, trải dài dưới đường dây điện 500kV Bắc - Nam, đe dọa an toàn lưới điện.

Chốt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023

Theo Bộ GD&ĐT, 17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. 

Tin sáng 31/7: Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc đã tìm được thi thể 3 nạn nhân; sau đêm diễn Blackpink, rác tràn ngập sân vận động  - Ảnh 4.

Ảnh: VNN

Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến hết ngày 29/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT có hơn 640.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng số 3,2 triệu nguyện vọng trên hệ thống trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 5 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước.

Theo kế hoạch, trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, từ ngày 5/7 đến 17h ngày 15/8, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống.

Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Từ ngày 7/9 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường.

Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước 31/12.

Cô gái trẻ ở Hà Nội sập bẫy lừa 'hoa hồng online'

Chiều 30/7, Công an Hà Nội cho biết, ngày 20/7, chị L. (SN 1999, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin sáng 31/7: Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc đã tìm được thi thể 3 nạn nhân; sau đêm diễn Blackpink, rác tràn ngập sân vận động  - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Chị L. tường trình có nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ cho sàn thương mại điện tử L.Z.D. sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể, khi đặt lệnh làm nhiệm vụ tăng tương tác cho sàn, chị L. sẽ được hưởng hoa hồng.     

Cụ thể, trong hai ngày 8-9/7, chị L. đã chuyển khoảng 150 triệu đồng để làm nhiệm vụ cho các đối tượng. Sau đó, chị L. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an Hà Nội, các trường hợp bị lừa đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Blackpink diện váy của nhà thiết kế Việt trong đêm diễn

Nhà thiết kế Duy Trần (24 tuổi) cho biết rất vui vì các ca sĩ mặc trang phục của người Việt trên sân khấu quê nhà. "Stylist của nhóm đã liên hệ tôi từ một tháng trước để đặt trang phục. Thiết kế chỉ có một bộ dành cho Blackpink, không sản xuất hàng loạt", Khánh Duy tiết lộ.

Tin sáng 31/7: Đã tìm được thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Blackpink diện váy nhà thiết kế Việt trong đêm diễn - Ảnh 6.

Lisa trong trang phục của Duy Trần.

Để có những trang phục hợp phong cách các cô gái trong nhóm Blackpink, Duy Trần cho biết đã nghiên cứu phong cách thời trang của mỗi thành viên để thực hiện đồ diễn phù hợp cá tính, vẻ đẹp của họ. Bộ váy của Jisoo được cô mặc khi hát bài Flower, Duy Trần sử dụng chất liệu thun ôm sát cơ thể, chi tiết xếp nếp và đính hoa. Trang phục của Lisa có hơi hướng nổi loạn hơn, được dựng phom corset, với chất liệu da nhũ màu đồng, có các chi tiết đinh tán. Điểm nhấn là chữ "Lalisa" trên thắt lưng, đính đá. Bộ váy phối cùng ống tay lông vũ và áo tanktop đen.

Tin sáng 31/7: Đã tìm được thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Blackpink diện váy nhà thiết kế Việt trong đêm diễn - Ảnh 7.

Váy của Jisoo (trái) và Lisa trong buổi diễn tối 29/7 do Huy Trần thiết kế

Các thành viên của nhóm nhiều lần diện trang phục của Duy Trần. Lisa mặc váy form corset màu bạc của anh trong concert ở Paris (Pháp) hôm 16/7. Trong show ở Philippines hồi tháng 4, cô cũng diện váy denim siêu ngắn và bodysuit của nhà thiết kế này. Jisoo cũng nhiều lần diện trang phục đính hoa, xẻ tà với các màu sắc khác nhau của anh. Rosé, Jennie từng mặc đồ của nhà thiết kế Việt ghi hình các MV Pink Venom, Lovesick Girls.

Ngoài nhóm nhạc đình đám của Hàn, thương hiệu mang phong cách Y2K của Duy Trần được nhiều sao quốc tế như Bella Hadid, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Kourtney Kardashian diện. 

BLACKPINK nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong concert tại Hà Nội


M.H (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.

Top