Tin 10/1: Miền Bắc mưa, rét đậm dịp Tết Nguyên Đán; diễn biến mới nhất việc cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông ngày thứ 10
GĐXH - Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm trước thềm Tết Nguyên đán, sau đó duy trì trạng thái trời rét kèm mưa phùn; Bước sang ngày thứ 10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được thi thể bé trai dưới ống trụ bê tông lên.
Tin sáng 9/1: Táo Quân 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả; sau hơn 1 tuần bé trai rơi xuống trụ bê tông, công tác cứu nạn hiện ra sao?Miền Bắc mưa rét dịp Tết Nguyên đán

Ảnh minh hoạ
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết tại Hội thảo Khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chiều 9/1.
Theo ông Hưởng, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ trong ngày 10-11/1, trong khi Tây Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng ráo. Đến ngày 12-14/1, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng cao và có thể đạt mức cao nhất 25-27 độ C.
Sau thời điểm này, không khí lạnh bổ sung vào khoảng ngày 15-18/1 (tức 24-27 tháng Chạp). Tại miền Bắc, đặc điểm thời tiết chủ đạo là nhiều mây, khả năng xảy ra mưa nhỏ và rét đậm ở vùng núi, trung du.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào cục bộ vào chiều tối, nắng ráo vào ban ngày. Thời gian tới, tình trạng mưa trái mùa không còn, khu vực trở lại trạng thái khô ráo, nhiệt độ cũng không quá cao.
Trong dịp Tết Nguyên đán, chuyên gia dự báo miền Bắc tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh với nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Theo đó, ngày 19-24/1 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khu vực duy trì kiểu thời tiết rét, vùng núi rét đậm kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.
Cùng lúc, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa rào rải rác trong những ngày Tết.
Tại Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi khi nắng ráo vào ban ngày, chỉ một số nơi có mưa cục bộ vào chiều tối.
Diễn biến mới nhất việc cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông ngày thứ 10

Hệ thống cần cẩu được điều động đến hiện trường
Chiều 9/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.
Trong ngày, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã đưa đến hiện trường các thiết bị, máy móc như: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m.
Đặc biệt, lực lượng cứu hộ cũng đưa búa rung 180kW từ cảng Cái Mép, Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) về Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi. Dự kiến trong tối nay (9/1) búa rung 180kW sẽ đến công trường.
Tỉnh Đồng Tháp cũng bố trí lực lượng cứu hộ thành 4 ca, mỗi ca 6 giờ để làm việc tại hiện trường. "Việc chia ca ra làm việc như trên nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho lực lượng cứu hộ", UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.
Về phương án đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông lên mặt đất, lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Lực lượng cứu hộ cũng lắp xong 2/5 tầng khung chống; đào đất được 1 phía vách đến cao độ sâu khoảng 13-14m so với mặt đất.
Đến nay, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 10 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.
Đổi tiển lẻ, tiền mới để thu lời là trái pháp luật

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền có số seri đẹp... càng tăng cao. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)
Những lời mời chào đổi tiền mới trên mạng rất hấp dẫn như: phí đổi thấp, tiền nguyên seri, sẵn sàng giao tận nơi. Tuy nhiên, người dân cần hết sức cảnh giác, bởi nếu không có thể sẽ rơi vào tình cảnh "tiền mất tật mang".
Chỉ cần gõ cụm từ "đổi tiền mới lì xì", trong vòng chưa đầy 1 giây đã có hàng triệu kết quả trả ra, với mức phí dao động từ 3 - 15% cùng cam kết giao hàng nhanh trong 24 tiếng đồng hồ, thậm chí nếu đổi càng nhiều, còn được giảm phí hơn. Đó là những lời quảng cáo hấp dẫn của những dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ có thu phí trên mạng. Gọi điện đến một trong những dịch vụ này, phóng viên được giới thiệu nhiệt tình.
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật.
"Đây là hành vi không được cho phép, vi phạm quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước, do đó cần phải có sự thông tin kịp thời, sự phối hợp của các cơ quan chức năng để xử lý hành vi này", ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, nhận định.
Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới, mệnh giá dưới 10.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, các tổ chức ngân hàng lợi dụng, tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch. Ngân hàng Nhà nước luôn có chủ trương đảm bảo tốt nhất nguồn tiền cho lưu thông.
"Về mặt chủ trương, tất cả các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, người dân hoàn toàn có thể đến các tổ chức tín dụng để đổi và không mất phí. Ngân hàng Nhà nước luôn có chủ trương đảm bảo cung ứng tốt nhất tiền cho lưu thông về mặt chất lượng tiền, cơ cấu, chủng loại, mệnh giá tiền...", ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cho biết.
Không chỉ vi phạm pháp luật, việc đổi tiền lẻ, tiền mới qua mạng có thu phí này cũng đem đến nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Bởi đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ, tiền mới thường giao dịch qua mạng. Người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí chênh lệch sau đó mới giao tiền theo yêu cầu. Không ít người khi nhận về, cọc tiền bị rút ruột, lẫn tiền cũ, nát, thậm chí cả tiền giả.
Dương Cẩm Lynh nợ 6 tỷ đồng, bị chặn đường đòi tiền

Dương Cẩm Lynh cho biết đang trả nợ dần.
Ngày 9/1, diễn viên Dương Cẩm Lynh xác nhận với Zing bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội tối 8/1.
Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hằng tháng, cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.
"Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hằng tháng nên Công an Phường 12, Quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói.
Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.
"Có nhiều bên cho vay thông cảm không lấy lãi vì tôi đang một mình nuôi hai con nhỏ và gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi rất áp lực và cố gắng sắp xếp mọi thứ", nữ diễn viên nói.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lên tiếng vụ khách nhập cảnh tố bị "vòi tiền"

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hải Long).
Ngày 9/1, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM) đã có thông tin phản hồi về việc hành khách nhập cảnh tố nhân viên hải quan có dấu hiệu "vòi tiền" liên quan một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.
Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu và công chức có liên quan tường trình vụ việc.
Sau khi xem clip và nội dung tường trình của công chức, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho rằng hoàn toàn không có tiêu cực trong vụ việc trên.
Cụ thể, công chức làm thủ tục căn cứ vào trình bày của hành khách để xác định trị giá lô hàng mà không đề nghị xuất trình hóa đơn mua hàng là chưa đầy đủ theo quy định; đồng thời việc hành khách khai báo mua hàng 1.300 đô la Úc đã dẫn đến hiểu lầm.
Khi khách xuất trình hóa đơn là 600 đô la Úc, lực lượng chức năng đã kiểm tra giấy tờ và xác định số hàng có trị giá dưới 10 triệu đồng (dưới ngưỡng phải khai báo) nên được phép qua kiểm tra hải quan. Vì vậy, lý do hành khách được đi qua không liên quan đến yêu cầu xóa clip.
Với tinh thần cầu thị, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tạm thời không phân công công tác đối với công chức có liên quan, để làm tường trình rõ vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định.
Trước đó, theo nội dung clip, tối 16/10/2022, ông N.H.A.N. (quê Ninh Thuận) đáp chuyến bay từ Úc về TPHCM.
Ông N. có mang theo một số kem dưỡng da, được gói thành 10 chồng, đựng trong vali. Khi nhập cảnh, nhân viên hải quan nghi ngờ hàng vượt quá số lượng quy định nên yêu cầu ông N. làm việc.
Quá trình trao đổi, ông N. cho rằng một nữ nhân viên hải quan có dấu hiệu "vòi tiền" để được giải quyết nhanh vì trị giá lô hàng hơn 20 triệu đồng. Lúc nói chuyện, ông N. có dùng điện thoại ghi hình.
Sau đó, ông N. được một người xưng là quản lý, thay mặt nhân viên hải quan xin lỗi, đồng thời để ông mang số hàng của mình về nhà và "xóa hết các clip quay lại buổi trao đổi với cán bộ hải quan".
Phát hiện con đỉa dài 5 cm sống trong mũi thiếu niên 15 tuổi
Sáng 8-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Công Minh, Bệnh xá Quân - dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, cho biết mới tiếp nhận một bệnh nhân bị đỉa rừng chui và ký sinh sâu trong hốc mũi.
Trước đó, vào sáng 7-1, gia đình đưa em Vừ Bá C. (SN 2008, ở bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đến bệnh xá khám trong tình trạng khó thở, một bên lỗ mũi trái khó chịu và chảy máu. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ phát hiện trong hốc mũi bệnh nhân có một con đỉa lớn.
Ngay sau đó, kíp trực đã tiến hành thủ thuật nội soi mũi gắp ra 1 con đỉa dài khoảng 5 cm.
Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán

Dự kiến, từ ngày 29 tháng Chạp, người dân Hà Nội sẽ được trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng (Ảnh minh họa: TTXVN)
Đơn vị thực hiện dự án đang bắt đầu thi công trạm xe đạp công cộng đầu tiên tại Hà Nội. Vị trí lắp đặt trạm là tại số 12 Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình).
Theo kế hoạch, sau khi lắp đặt xong trạm, tới ngày 12/1, xe đạp phục vụ dự án cùng khóa thông minh sẽ có mặt tại Hà Nội. Tiếp đó, từ ngày 12 đến 20/1, đội ngũ nhân viên thực hiện dự án sẽ hoàn thành kết nối, lắp đặt xe.
Từ ngày 20/1 (29 tháng Chạp), tại các trạm xe hoàn thiện, đơn vị thực hiện dự án phát triển xe đạp công cộng bố trí mỗi điểm khoảng 10 xe cho khách hàng đi trải nghiệm. Khách hàng được tặng 1 giờ đi xe miễn phí khi tải app sử dụng xe. Kế hoạch thử nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần, sau đó chính thức khai trương, đưa dịch vụ đi vào hoạt động.
Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức giá 60.000 đồng với xe đạp và 120.000 đồng với xe đạp điện. Trước mắt, công ty cung cấp sẽ cung cấp 1.000 xe đạp (50% là xe đạp điện) với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 30 tỷ đồng.
Hiện nay, đã có 2 quận bàn giao mặt bằng là quận Ba Đình với 23 điểm và quận Hoàn Kiếm với 11 điểm. Ngoài ra, theo kế hoạch sẽ có 6 quận thí điểm mô hình này giai đoạn 1 gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Tổng số tại 6 quận sẽ có khoảng hơn 90 điểm đặt xe. Với các quận còn lại, sẽ tiếp tục đợi giao mặt bằng.
Quét mã QR để biết tình hình giao thông trước khi ra đường

Cụ thể, để nắm bắt tình hình giao thông, người dân có thể vào Cổng thông tin giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trên địa chỉ web: giaothong.hochiminhcity.gov.vn hoặc quét mã QR.
Qua đó, người dân dùng phương tiện cá nhân được cập nhật thông tin về tình hình giao thông nhiều tuyến đường, khu vực, thậm chí được xem hình ảnh trực tiếp qua camera để lựa chọn lộ trình phù hợp.
Những loại vitamin giúp tăng trưởng chiều cao
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.