Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 2/8: Lộ nguyên nhân gây phẫn nộ vụ chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội trộm vàng cho vợ; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ?

Thứ tư, 06:43 02/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Mai Ngọc Anh thừa nhận đã tạo hiện trường giả vụ trộm nhằm mục đích nhanh chóng tìm được vợ con đã bỏ đi; Nam MC cho biết bản thân cũng chỉ là người kết nối để mua vé từ một nhóm khác cho những người quen, bạn bè của mình.

Tin 1/8: Xót xa chiến sĩ CSGT ra đi mãi mãi trước ngày cưới trong vụ sạt lở đất; hi hữu bé trai 2 tuổi lang thang giữa đường lúc 2 giờ sángTin 1/8: Xót xa chiến sĩ CSGT ra đi mãi mãi trước ngày cưới trong vụ sạt lở đất; hi hữu bé trai 2 tuổi lang thang giữa đường lúc 2 giờ sáng

GĐXH - Còn 13 ngày nữa, Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ tổ chức đám cưới, xây dựng tổ ấm cho riêng mình nhưng tai họa đã ập đến, anh đã ra đi mãi mãi…; Nhóm bạn trẻ ở Hà Nam bất ngờ gặp một bé trai 2 tuổi đang lang thang một mình giữa đường lúc 2 giờ sáng nên đã đưa tới trụ sở công an nhờ tìm người thân.

Mưa lớn ở miền Bắc sắp kết thúc, có thể xuất hiện 2-3 cơn bão trong tháng 8

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến 3/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng giảm hơn với 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa ở những khu vực này chủ yếu tập trung vào chiều và đêm.

Ngày 2/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa giông cũng tập trung vào chiều và đêm.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 3/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa thông tin, trong tháng 8, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cũng trong tháng 8, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Cụ thể, nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Nắng nóng ở miền Trung được dự báo kéo dài trong nửa đầu tháng, thời gian này có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt. Nửa cuối tháng 8, nắng nóng ở miền Trung xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng.

Đồng thời, cũng trong tháng này, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng Lai Châu - Điện Biên ở mức xấp xỉ; khu vực Trung Bộ thấp hơn từ 15-30%; Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 8, nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ này, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra nhiều ngày mưa rào và giông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa giông mạnh kèm mưa lớn. Mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Lượng mưa ở khu vực này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, hiện tượng mưa giông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Ngoài ra, trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam.

Chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội trộm vàng cho vợ

Tin 2/8: Lộ nguyên nhân gây phẫn nộ vụ chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội vụ trộm vàng cho vợ; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ? - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an huyện Thọ Xuân

Ngày 1-8, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp vàng xảy ra tại xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, tối 21-7, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của ông Mai Văn Tính (SN 1950; ngụ thôn Xuân Phú, xã Xuân Hưng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, chiều cùng ngày 21-7, con trai ông Tính là Mai Ngọc Anh (SN 1990) đi làm, ở nhà có ông Tính, vợ ông Tính, chị Lê Thị T. (SN 1996, là vợ Mai Ngọc Anh), và con gái của Ngọc Anh.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Tính sang nhà con trai (là Mai Ngọc Th.) để ăn cơm, còn chị T. và con ở nhà.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng ông Tính về nhà thì không thấy chị T. và cháu đâu, phát hiện cửa buồng ngủ bị phá, tủ nhôm để quần áo bị cạy, kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 5 chỉ vàng 9999 và 10 triệu đồng. Ông Tính đã gọi điện cho Mai Ngọc Anh về, sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, nguồn gốc tài sản bị mất trộm theo báo cáo của ông Tính và Mai Ngọc Anh có nhiều điểm không chính xác, hiện trường để lại có nhiều nghi vấn tạo dựng.

Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành xác minh số vàng và số tiền có liên quan. Tiến hành đấu tranh, bố con ông Tính khai nhận đã tạo hiện trường giả vụ trộm vàng để đổ tội cho con dâu (vợ của Mai Ngọc Anh).

Tại cơ quan công an, Mai Ngọc Anh thừa nhận đã tạo hiện trường giả vụ trộm nhằm mục đích nhanh chóng tìm được vợ con đã bỏ đi.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang củng cố tài liệu, chứng cứ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên bị lừa tiền tỷ khi tham gia ứng dụng hẹn hò online

Tin 2/8: Bị lừa tiền tỷ khi tham gia ứng dụng hẹn hò; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ? - Ảnh 2.

Hình ảnh trang web hẹn hò lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online.

Nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng "hoanxxx" trên đường dẫn truy cập một website để làm quen với các bạn khác giới.

Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu, các đối tượng sẽ hoàn tiền đúng như hứa hẹn.

Đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 08 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này. Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ sạt lở làm 4 người chết ở Bảo Lộc: Chủ sở hữu đồi sầu riêng là ai?

Tin 2/8: Nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ? - Ảnh 2.

Khu vực sạt lở chủ yếu từ đồi sầu riêng xuống quốc lộ 20

Liên quan đến ngọn đồi trồng sầu riêng - nơi xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người chết ở đèo Bảo Lộc, một lãnh đạo UBND thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) ngày 31/7 cho biết, vườn sầu riêng thuộc sở hữu của bà Đ.T.L (trú thị trấn Đạ M'ri).

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Đạ M'ri, bà Đ.T.L đã sinh sống tại khu vực này mấy chục năm nay, khai hoang khu vực trên từ năm 1985 để trồng cà phê, mít, bơ, gần đây cải tạo trồng sầu riêng.

Toàn bộ khu đất này đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng từ năm 2008, theo quyết định 450 của UBND tỉnh Lâm Đồng (đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội của địa phương).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất trồng sầu riêng khoảng 1ha với tuổi đời cây khoảng từ 3-4 năm tuổi, xung quanh là rừng tự nhiên bao bọc.

Liên quan vụ sạt lở kể trên, chiều tối 31/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phát thông cáo báo chí, cho biết: khoảng 14h30 ngày 30/7 do mưa lớn liên tục, gây sạt lở mái taluy dương tại Km103+100 (khu vực có đồi sầu riêng), Quốc lộ 20 với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn (chiều dài sạt lở khoảng 50m, cao 3m). Vụ sạt lở làm vùi lấp 1 trụ sở trạm cảnh sát giao thông nằm giữa đèo Bảo Lộc, vùi lấp 4 người (gồm 3 chiến sỹ công an và 1 người dân), hư hỏng 3 xe ô tô; chia cắt hoàn toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc.

Do vẫn đang trong quá trình khắc phục và kiểm tra, để xử lý các điểm có nguy cơ sạt trượt nên các phương tiện không thể lưu thông qua đèo Bảo Lộc cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông từ xa cho các phương tiện đến và ra khỏi địa bàn tỉnh.

Theo đó, hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt, các phương tiện di chuyển theo hướng đường Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm đến ngã ba Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc lên TP.Đà Lạt. Nếu các phương tiện di chuyển theo cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thì qua Quốc lộ 28B lên Đà Lạt.

Với hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM, các phương tiện di chuyển từ Đà Lạt đến ngã ba Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc rẽ phải đi huyện Bảo Lâm qua đèo Con Ó qua huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai (thông qua Tỉnh lộ 721) rẽ phải đi TP.HCM.

Ngoài ra, các phương tiện có thể di chuyển từ Đà Lạt đến huyện Đức Trọng rẽ qua Quốc lộ 28B và đi TP.HCM; hoặc từ Đà Lạt đến huyện Di Linh rẽ qua Quốc lộ 28 đi về TP.HCM.

Mua vé show BLACKPINK từ nam MC nổi tiếng nhưng vé không hợp lệ: Người trong cuộc nói gì?

Mua vé show BLACKPINK từ nam MC nổi tiếng nhưng vé không hợp lệ: Người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều đơn vị truyền thông bức xúc lên tiếng thông tin bị một nam MC có tiếng trong giới giải trí lừa mua vé concert BLACKPINK. Nhiều nguồn tin cho biết tổng thiệt hại của các nạn nhân đã lên đến con số hàng tỷ đồng.

Liên hệ với nam MC này để làm rõ sự việc, anh thừa nhận đã nhận tiền của nhiều bên để hỗ trợ mua vé xem concert của BLACKPINK nhưng sau cùng lại bị một bên khác lừa đảo. Nam MC cũng cho biết đã gửi lời xin lỗi đến mọi người, hứa sẽ hoàn lại tiền vé vì quan trọng là giữ được uy tín.

"Đó là sự cố cá nhân, do tôi cũng xui và không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi nhận lấy vé giúp mọi người và sau đó cũng chia ra nhờ nhiều bạn khác lấy vé giúp. Chiều 29/7, bạn đó hứa đổi vòng tay lấy vé giúp tôi nhưng đến sát giờ tôi tìm bạn thì không liên lạc được. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến mọi người và từng nhóm nhờ tôi lấy vé. Tôi hoàn toàn cầu thị, xin lắng nghe mọi ý kiến. Tôi sẽ hoàn lại tiền vé đã nhận từ mọi người, coi như tiền mất tật mang, tôi không may mắn thì cũng phải chịu, quan trọng giữ được uy tín của mình. Tôi ngại vô cùng, mong mọi người bỏ qua cho tôi sự cố lần này. Tôi đã rút được bài học kinh nghiệm lớn", nam MC đang vướng ồn ào chia sẻ với chúng tôi.

Lần đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam, concert Born Pink Hà Nội của BLACKPINK đã thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, tạo "cơn bão" săn vé trên MXH. Cũng chính vì thế, chuyện mua - bán vé xoay quanh concert của nhóm nhạc nữ nhà YG đã tồn đọng không ít những vấn đề tiêu cực. Không ít khán giả đã bị kẻ xấu lừa mất tiền bằng những thủ đoạn, cách thức khác nhau.

Thay khớp háng thành công cho cụ bà 105 tuổi

Bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị T, 105 tuổi, trú tại xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Một lần đi trong nhà, cụ T bị ngã đập hông bên phải xuống nền cứng. Sau khi ngã, cụ đau đớn và hạn chế vận động háng phải nên được người nhà đã đưa đến Bệnh viện Giao thông vận tải khám chữa.

Sau khi chụp X-quang và hội chẩn, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã chỉ định phẫu thuật thay khớp háng (phải) bán phần chuôi dài không xi măng.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thành Trung đánh giá về ca bệnh: "Gãy cổ xương đùi là tình trạng hay gặp phải với người cao tuổi, chỉ cần 1 chấn thương nhẹ cũng có thể gây gẫy cổ xương đùi. Ngoài ra, còn có các bệnh lý khác làm giảm chất lượng xương cũng là nguyên nhân dẫn đến gãy cổ xương đùi như bệnh loãng xương, viêm xương, u xương, ung thư di căn xương…"

Bác sĩ Trung nhận định, bệnh nhân nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ có các biến chứng liên quan do nằm lâu, bất động trong thời gian dài như huyết khối tĩnh mạch chân, huyết khối động mạch phổi, loét do tỳ đè, nhiễm trùng: viêm phổi, viêm đường tiết niệu gây nguy hiểm tới tính mạng, co cơ hay suy dĩnh dưỡng.

Các bác sĩ đã tiến hành thay khớp háng phải cho cụ T. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân có thể ngồi dậy sau ngày thứ 2. Ngày thứ 8 sau mổ, bệnh nhân có sức khoẻ ổn định, có thể vận động, đi lại dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế và được xuất viện.

Công an Hà Giang nói về hình ảnh các chiến sĩ nằm ngủ "la liệt" dưới đất

Tin 2/8: Lộ nguyên nhân gây phẫn nộ vụ chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội vụ trộm vàng cho vợ; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ? - Ảnh 6.

Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang nằm ngủ dưới đất rạng sáng 30/7 được người dân chia sẻ (Ảnh: Công an Hà Giang).

Ngày 31/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thôn Cum Pu, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, khiến 2 nạn nhân tử vong.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị chức năng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Lực lượng cảnh sát đã xuyên đêm điều tra tại hiện trường vụ trọng án.

Trong đó, một bức ảnh được chia sẻ nhiều là hình ảnh những cán bộ công an trải bạt nằm ngủ dưới đất, giữa màn sương đêm.

"Thật là một hình ảnh đẹp và đáng trân trọng của người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhân dân mà phục vụ. Hy vọng các anh sớm hoàn thành công việc, chúc các anh nhiều sức khỏe", tài khoản Hoàng Tư bình luận trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, bức ảnh kể trên được chụp vào lúc 4h ngày 30/7. Các chiến sĩ công an tranh thủ thay nhau nghỉ ngay gần hiện trường tại xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, trong quá trình phá vụ án giết người xảy ra vào hôm 23/7.

Trong lúc nhóm chiến sĩ nói trên nghỉ ngơi thì có trên 20 cán bộ chiến sĩ khác và nhiều cán bộ các lực lượng liên quan vẫn đang tiếp tục làm việc để làm rõ các tình tiết trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 23/7 tại thôn Cum Pu.

Trẻ sơ sinh xoắn ruột non vì nguyên nhân hiếm gặp

Tin 2/8: Bị lừa tiền tỷ khi tham gia ứng dụng hẹn hò; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ? - Ảnh 5.

Bệnh nhi xuất viện sau khi được điều trị.

Sáng 1-8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa điều trị thành công cho 1 trẻ sơ sinh mắc bệnh hiếm gặp: Xoắn nghẹt ruột non do thoát vị nội qua khiếm khuyết tự nhiên ở mạc treo kèm tắc ruột phân su. Sau khi được phẫu thuật 2 lần cùng với điều trị nội nhi tích cực trong 39 ngày, trẻ đã bú mẹ tốt, lên cân và được xuất viện.

Bệnh nhi sơ sinh non tháng 34 tuần 4 ngày với cân nặng chỉ 2,1 kg, sinh mổ vì thai suy. Sau sinh, bụng trẻ da tái, phản ứng thành bụng dương tính, cứng toàn bụng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột và chỉ định phẫu thuật cấp cứu vào giờ tuổi thứ 9. Khi tiến hành mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột non của bệnh nhi thoát vị qua khiếm khuyết tự nhiên ở mạc treo ruột non, dẫn đến tình trạng xoắn nghẹt ruột.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được được nuôi dưỡng tĩnh mạch đảm bảo hồi phục năng lượng, điều trị kháng sinh tích cực, bổ sung vitamin. Cuộc mổ lần 2 diễn ra 6 ngày sau để làm lại miệng nối bị hẹp. Trẻ được cho ăn qua đường miệng tăng dần theo nhu cầu, bú tốt, lên cân, tiêu tiểu bình thường, bụng mềm, vết mổ liền sẹo tốt.

Xoắn ruột là bệnh lý gây tắc nghẽn đường ruột và ứ đọng thức ăn, làm giảm lưu lượng máu đến ruột, gây viêm, hoại tử ruột, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng. TS-BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây xoắn ruột. Trong đó, thoát vị nội qua khiếm khuyết tự nhiên ở lỗ mạc treo ruột non hiếm gặp ở trẻ sơ sinh nhưng hay gặp ở các trẻ có tắc ruột phân su. Cần chẩn đoán, xử trí phẫu thuật sớm để bảo tồn ruột tối đa. Nếu không được cấp cứu kịp thời, đoạn ruột tổn thương có thể bị hoại tử không thể phục hồi, từ đó gây nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng dẫn tới tử vong.

Lotte Mall Tây Hồ - nhiều người đã phát ngốt vì tắc đường hàng tiếng đồng hồ dưới hầm gửi xe

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 7 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top