Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 23/8: Hai thủ khoa khối A trượt nguyện vọng 1; khi nào phiên đấu giá biển số ô tô được mở trở lại?

Thứ tư, 06:30 23/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Hai thủ khoa khối A00 năm nay cùng đạt 29,35 điểm nhưng đều trượt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội; Thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tin 22/8: Miền Bắc vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồngTin 22/8: Miền Bắc vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc và Trung Bộ, do vậy sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông, có nơi mưa rất to, tập trung từ nay đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9; Phiên đấu giá ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra với 11 biển số "siêu đẹp" như "30K-555.55", "30K-567.89", "36A-999.99", "99A-666.66"…

Vì sao hai thủ khoa khối A trượt nguyện vọng 1 vào ngành ‘hot’ ĐH Bách khoa?

Hai ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay.

Thủ khoa toàn quốc khối A00 Nguyễn Mạnh Thắng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Nam sinh đạt số điểm 29,35, trong đó, môn Toán đạt 9,6 điểm, môn Lý đạt 9,75 điểm và môn Hóa đạt 10 điểm.

Cùng với Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, cựu học sinh Trường THPT Trưng Vương (Văn Lâm, Hưng Yên) cũng là một trong ba thủ khoa khối A00 toàn quốc với số điểm 29,35. Trong đó, Hùng đạt 10 điểm môn Vật lý, 9,6 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Hóa học.

Tuy nhiên, cả hai đều trượt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính (IT1) của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo công bố của ĐH Bách khoa Hà Nội chiều 22/8, ngành Khoa học máy tính lấy điểm cao nhất vào trường năm nay với 29,42 điểm.

Năm nay, hầu hết các ngành/chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội đều xét tuyển bằng các tổ hợp có môn chính.

Công thức tính điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành Khoa học máy tính như sau:

ĐXT= (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Nguyễn Mạnh Thắng cho biết em khá bất ngờ với kết quả này. "Năm nay, Bộ GD-ĐT có cách cộng điểm ưu tiên đối với thí đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên khác so với những năm trước, do đó em được cộng khá ít. Vì thế, điểm của em không đủ để vào ngành IT1".

Nguyễn Mạnh Hùng cũng cảm thấy bất ngờ với kết quả này vì trước đó, em nghĩ mình đã có cơ hội trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính. "Với mức điểm đạt được, em chỉ được cộng khoảng 0,05 theo cách tính điểm ưu tiên mới, do đó không trúng tuyển vào ngành IT1. Tuy nhiên, em cũng khá thích thú với ngành IT2 nên không cảm thấy quá buồn", nam sinh nói.

Với điểm số này, cả hai nam sinh cùng đỗ nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật Máy tính (IT2) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ngành này của trường năm nay lấy 28,29 điểm.

Mức điểm vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay cao kỷ lục bởi trường ghi nhận tổng số nguyện vọng lên tới gần 90.000 với 34.500 thí sinh, tăng cao so với năm 2022.

Giám đốc công ty đấu giá biển số ô tô gửi lời xin lỗi khách hàng

Tin 23/8: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9; Giám đốc công ty đấu giá biển số ô tô nói gì về lỗi hệ thống"? - Ảnh 2.

Trang đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam không thể truy cập được (Ảnh chụp màn hình).

Chiều 22/8, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức buổi thông tin về phiên đấu giá biển số ô tô diễn ra vào sáng cùng ngày.

Tại buổi đấu giá biển số ô tô sáng nay nhiều người đã không thực hiện thành công do "nghẽn mạng".

Bà Lâm Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, theo thông báo số 04/2023 TB-VPA ngày 18/8/2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến 11 biển số ô tô của 10 tỉnh, thành phố.

Để chuẩn bị cho phiên đấu giá thứ nhất, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã triển khai chu đáo, tổ chức nhiều phiên đấu giá thử nghiệm cho cá nhân, tổ chức tham gia trải nghiệm.

Đến ngày 21/8, hệ thống đấu giá biển số ô tô đã cơ bản vận hành một cách thông suốt.

Tuy nhiên, từ 8h ngày 22/8, do lượng truy cập vào trang đấu giá trực tuyến (https:// dgbs.vpa.com.vn) đã tăng cao đột biến, dẫn đến hệ thống kỹ thuật gặp sự cố, khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số.

Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối với những khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và tham gia đấu giá 11 biển số ô tô ngày 22/8, sẽ được đảm bảo giữ nguyên quyền lợi khi tham gia đấu giá cuộc đấu giá tiếp theo đúng Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô và quy chế đấu giá đã ban hành.

Thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Bà Mai Anh thay mặt Công ty Đấu giá hợp danh việt Nam gửi lời xin lỗi khách hàng và đảm bảo tổ chức các cuộc đấu giá thành công theo đúng quy định.

Sau khoảng 5 phút công bố lý do về buổi đấu giá sáng nay "thất bại", xin lỗi khách hàng, lúc 14h20, bà Lâm Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam nhanh chóng rời khỏi buổi thông tin. Mặc dù lúc này, hàng chục phóng viên mong muốn được đặt các câu hỏi với lãnh đạo công ty xung quanh lý do dẫn đến việc đấu giá biển số ô tô "thất bại".

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9

Tin 23/8: Đại gia Hà Nội sẵn sàng chi 5 tỷ đồng đấu giá biển "sảnh tiến" tặng vợ; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục. (Ảnh minh hoạ: Anh Nguyễn)

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (1/9) đến hết thứ Hai (4/9).

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 là nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2/9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu hoặc Chủ nhật.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

TP.HCM: Nhóm mô tô PKL đánh người khi bị nhắc nhở chen hàng lên phà

Tin 23/8: Đại gia Hà Nội sẵn sàng chi 5 tỷ đồng đấu giá biển "sảnh tiến" tặng vợ; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Hình ảnh cắt từ video

Ngày 20/8, một clip hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh khoảng 10 người đi trên 6 chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Harley Davidson có cự cãi và xảy ra xô xát với một người đàn ông đi xe máy.

Theo đó nhóm đi mô tô phân khối lớn không xếp hàng như các xe máy khác ở một làn riêng mà chạy vào làn đường ngược chiều hướng ra phà. Bên cạnh đó, clip còn cho thấy nhóm người đi mô tô phân khối lớn còn chen ngang, yêu cầu được mua vé trước để lên phà sớm.

Lúc này, nhiều người đi xe máy đang đứng tại làn dành cho xe 2 bánh phản ứng thì bị một số thành viên trong đoàn mô tô phân khối lớn thách thức, lớn tiếng chửi bới. Thậm chí một thành viên trong nhóm mô tô phân khối lớn còn đòi xông vào hành hung một người đi xe máy nhắc nhở. Thấy sự việc căng thẳng, nhân viên phà Cát Lái vội khuyên can.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái xác nhận có sự việc trên và cho biết xảy ra khoảng 17-18h ngày 20/8 ở phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. "Vụ việc xô xát xảy ra khoảng 5 phút, nhân viên tại đó nhanh chóng can ngăn kịp thời. Sau đó nhân viên đã yêu cầu những người này quay đầu xe, xếp hàng đúng luật để mua vé lên phà vào chuyến sau", ông Thắng chia sẻ.

Liên quan đến sự việc, ông Thắng cũng cho hay, thỉnh thoảng tại phà cũng xảy ra sự việc tương tự ở cả 2 phía. Những vụ việc như thế này nhân viên tại phà đều yêu cầu quay đầu lại xếp hàng đúng quy định mới cho lên phà.

Hổ quý hiếm began sinh 5 con tại khu du lịch ở Đồng Nai

Tin 23/8: Đại gia Hà Nội sẵn sàng chi 5 tỷ đồng đấu giá biển "sảnh tiến" tặng vợ; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Cá thể hổ vừa sinh con tại Khu du lịch Vườn Xoài.

Ngày 22/8, ông Ngô Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Đồng Nai cho biết đơn vị này đã tiếp nhận thông tin một cá thể hổ began tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa sinh được 5 hổ con. Cá thể hổ này được khu du lịch nhập về từ nước ngoài.

Ông Vinh cũng cho hay đây không phải lần đầu hổ sinh con tại khu du lịch này và hiện khu du lịch có hàng chục con hổ. Ngành chức năng đang hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký để ngành chức năng quản lý về chuyên môn theo quy định.

Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, đây là loài động vật quý hiếm thứ 5 tại khu du lịch sinh con. Ngoài hổ, khu du lịch còn có 4 loài động vật quý hiếm khác như hà mã, hươu cao cổ, gấu cũng đã sinh con. Hiện Khu du lịch Vườn Xoài có trên 90 loài và trên 3.000 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Bác sĩ ở TP.HCM nhận hàng trăm cuộc gọi 'cấp cứu trầm cảm'

Tin 23/8: Đại gia Hà Nội sẵn sàng chi 5 tỷ đồng đấu giá biển "sảnh tiến" tặng vợ; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Ảnh: GL.

Tại Hội nghị tâm thần toàn quốc 2023 vừa qua, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Kim Hoàn, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho hay mô hình cấp cứu trầm cảm được triển khai từ tháng 7/2022. Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM và Bệnh viện Tâm thần TP là 2 đơn vị chủ lực.

Theo đó, người dân khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu trầm cảm tự tử, có thể gọi đến tổng đài 115 và 1900.1267 bất kỳ khi nào. Sau khi ghi nhận, Trung tâm cấp cứu 115 sẽ có mặt tại hiện trường ngay, giúp ổn định người bệnh và chuyển họ đến Bệnh viện Tâm thần TP.

Mô hình đặc biệt này được triển khai tại TP.HCM giúp phát hiện kịp thời và xử trí an toàn những trường hợp cấp cứu trầm cảm - tâm thần. Từ đó, giảm nguy cơ gây hại cho cộng đồng và người bệnh.

Theo bác sĩ Hoàn, từ ngày 26/7/2022 đến ngày 1/6/2023, tổng đài 115 đã nhận 79 ca liên quan đến cấp cứu trầm cảm, tổng đài 1900.1267 tiếp nhận 236 cuộc gọi.

Trong số những trường hợp do Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận, có 34 ca được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Đa số người bệnh có tình trạng kích động, một số ít gặp ảo thanh, suy giảm ý thức, thậm chí có hành vi nguy hiểm như gây tai nạn giao thông, tự sát...

Trong khi đó, gần 200 ca gọi đến Bệnh viện Tâm thần để được tư vấn, khoảng 13 ca phải nhập viện nội trú. Bác sĩ Hoàn nhận định "cấp cứu trầm cảm" là một giải pháp nhân văn, kịp thời giúp người bệnh trầm cảm thể nặng có cơ hội và thời gian can thiệp, điều trị.

Bác sĩ cho hay trầm cảm có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu điều trị sớm, giải quyết nguyên nhân tận gốc. Nếu không, bệnh nhân sẽ bị thúc đẩy đến suy nghĩ tự tử ngày càng nghiêm trọng.

"Nhiều người sau khi tự tử không thành, khi bình tĩnh lại, họ lại thấy hối hận. Sau đó họ tích cực làm từ thiện vì thấy trân trọng sự sống. "Cấp cứu trầm cảm" giúp bệnh nhân bình tĩnh và can đảm hơn để ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống. Đây là giải pháp rất nhân văn của thành phố", bác sĩ Hoàn nói.

Theo các chuyên gia, sau đại dịch Covid-19, tỷ lệ trầm cảm, rối loạn lo âu gia tăng trên toàn cầu, tỷ lệ tự sát cũng có sự tương quan với Covid-19.

Tại Việt Nam, thống kê cho thấy khoảng 15 triệu người dân gặp phải các rối loạn tâm thần phổ biến. Riêng tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, năm 2022 ghi nhận 217.000 lượt khám ngoại trú. Đầu năm 2023, mỗi tháng có khoảng 20.000 lượt khám ngoại trú. Tỷ lệ khám trầm cảm chiếm khoảng 10%.

Hiện nay, sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là về trầm cảm và rối loạn lo âu. Theo các chuyên gia, nữ giới có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn nam giới.

Theo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến với tình trạng giảm khí sắc, mất hứng thú, giảm năng lực ý chí, cảm giác có tội lỗi hay tự đánh giá thấp bản thân, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống và khả năng tập trung suy nghĩ làm việc kém.

Trầm cảm thường có triệu chứng lo âu và các biểu hiện trở nên mạn tính, tái diễn dẫn tới suy giảm đáng kể khả năng tự chăm sóc. Người bệnh trầm cảm có thể dẫn tới tự tử.

Bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa

Thông tin ban đầu, tối ngày 21/8, ông Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi) ở nhà trông bé trai 2 tuổi (con riêng của vợ), tại căn nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Trước khi đi ngủ, ông Tuấn bế bé trai lên giường cho uống sữa. Sau đó, ông Tuấn lại giường kiểm tra thì phát hiện cháu bé nằm bất động, sữa chảy ra từ miệng và mũi nên đã bế lên nhà người quen cách nhà khoảng 300m.

Tại đây, người quen đã dùng miệng hô hấp và sau đó đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong.

Trước cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi, Công an xã Thanh Hòa đã có mặt ghi nhận vụ việc, đồng thời báo cáo Công an huyện Bù Đốp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người đàn ông xăm trổ đi xe sang Lexus mang theo súng ngắn và 24 viên đạn

Tin 23/8: Người đàn ông xăm trổ đi xe sang Lexus mang theo súng ngắn và 24 viên đạn;  - Ảnh 2.

Súng và đạn cơ quan công thu giữ khi bắt Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: Theo Cổng thông tin Công an Lào Cai

Ngày 22-8, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết vào khoảng 9 giờ 30 ngày 21-8, lực lượng trinh sát thuộc tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Lào Cai phát hiện một người đàn ông đi xe ôtô nhãn hiệu Lexus màu đen, BKS 30F-717.xx có biểu hiện nghi vấn tàng trữ chất cấm.

Khi người này dừng đỗ ở sân khách sạn Aristo thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai, lực lượng công an đã áp sát và khống chế.

Quá trình khống chế, công an thu giữ 1 hộp chứa 1 khẩu súng ngắn, bên trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, 20 viên đạn đựng trong túi nilon màu trắng, 2 vỏ viên đạn.

Kiểm tra xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện tại hốc để đồ ở cánh cửa lái có 1 túi nilon, bên trong có chất thực vật khô màu xám (nghi là ma túy cần sa).

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Nguyễn Hoàng Long khai nhận đã mượn xe ôtô của một người bạn rồi chuẩn bị súng ngắn, đạn (thuộc loại vũ khí quân dụng) và 1 túi ma túy cần sa để ở hốc để đồ bên lái rồi điều khiển xe lên TP Lào Cai.

Đến sáng 21-8, Long dừng đỗ ở sân khách sạn Aristo thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai, sau đó xuống xe, tay cầm theo hộp để súng ngắn, đạn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày Thất tịch nên và không nên làm gì để gặp may mắn

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 13 phút trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Thời sự - 1 giờ trước

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Do đó, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng cả vào giờ cao điểm.

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 12 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 18 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 21 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 1 ngày trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top