Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 22/8: Miền Bắc vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng

Thứ ba, 06:46 22/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc và Trung Bộ, do vậy sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông, có nơi mưa rất to, tập trung từ nay đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9; Phiên đấu giá ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra với 11 biển số "siêu đẹp" như "30K-555.55", "30K-567.89", "36A-999.99", "99A-666.66"…

Tin 20/8: 4 cô gái được thuê tới khách sạn chia bài cho golfer sát phạt; kết luận vụ phụ nữ "lấy 40 cây đinh từ vết thương"Tin 20/8: 4 cô gái được thuê tới khách sạn chia bài cho golfer sát phạt; kết luận vụ phụ nữ 'lấy 40 cây đinh từ vết thương'

GĐXH - 4 cô gái đã được thuê đến khách sản để phục vụ chia bài, chuẩn bị đồ ăn, nước uống với giá 800 nghìn đồng/giờ/bàn… trong vụ đánh bạc ở Vĩnh Phúc; Cơ quan điều tra đã xử phát người đăng tải thông tin một phụ nữ 'lấy 40 cây đinh từ vết thương'.

Đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng

Tin 22/8: Diễn biến vụ cha dượng bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng - Ảnh 2.

Người dân có thể đăng ký tài khoản đấu giá thử trước khi diễn ra phiên đấu giá chính thức.

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 9h15 - 11h05 với 11 biển số ở các tỉnh thành như Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải phòng.

Trong đó, Hà Nội có 2 biển số "siêu đẹp" được đưa ra đấu giá là 30K-555.55 thời gian từ 9h25-10h25, 30K-567.89 thời gian từ 9h30-10h30.

Ngoài ra, các biển số khác lần lượt có thời gian đấu giá từ 9h15-10h15 (98A-666.66), 9h20-10h20 (19A-555.55), 9h35-10h35 (36A-999.99), 9h40-10h40 (43A-799.99), 9h45-10h45 (47A-599.99), 9h50-10h50 (51K-888.88), 9h55-10h55 (65A-399.99), 10h-11h (99A-666.66) và 10h5-11h5 (15K-188.88).

Theo tìm hiểu trên trang đấu giá biển số xe trực tuyến, hiện các biển số xe được đưa ra đấu giá ngày mai không còn trên danh sách các biển số được đưa ra đấu giá và không tìm thấy trong mục "danh sách biển số sắp đấu giá".

Những biển số đấu giá trong phiên đấu giá thứ nhất không tìm được trong mục "biển số sắp đấu giá" cũng như mục danh sách biển số.

Trước đó, thời gian hạn đăng ký, nộp tiền hồ sơ, nộp tiền trước tham gia đấu giá trước 24h ngày 19/8. Thời gian đấu giá mỗi biển số diễn ra trong vòng 60 phút.

Để tham gia đấu giá trên trang thông tin đấu giá trực tuyến: https://vpa.com.vn, khách hàng lựa chọn mục "Đấu giá biển số xe ô tô", đăng nhập tài khoản, vào "Phòng đấu giá" và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá.

Giá khởi điểm là 40 triệu đồng/ 1 biển số, khách hàng tham gia đấu giá đặt trước 40 triệu đồng/ 1 biển số ô tô. Ngoài ra, còn phải nộp thêm 100 nghìn đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá/ 1 biển số ô tô. Mỗi bước giá 5 triệu đồng.

Người tham gia đấu giá có thể đăng kí đấu giá biển số xe ô tô của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong trường hợp trúng đấu giá, người trúng đấu có thể đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá tại nơi cư trú hoặc tại Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố cấp biển số xe ô tô đó.

Nếu không trúng đấu giá, người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến; đồng thời được từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

Người tham gia đấu giá có thể từ chối đấu giá bằng văn bản gửi qua thư điện tử dgbs@vpa.com.vn hoặc chuyển về công ty đấu giá trước 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá...

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các buổi đấu giá biển số ô tô qua Hệ thống quản lý đấu giá. Công tác giám sát được thực hiện tại Phòng Quản lý, giám sát đấu giá biển số xe ô tô đặt tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giám sát sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá được thể hiện trên màn hình điều hành bao gồm: số kế hoạch, tên phiên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, số lượng biển số đấu giá, lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên, số lượng khách hàng tham gia, diễn biến quá trình đấu giá…

Mỗi khách hàng có mã số riêng và thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá.

Khách hàng có thể đăng ký tham gia đăng ký biển số xe theo ý muốn 3 ngày trước khi diễn ra cuộc đấu giá biển số đó. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, người trúng đấu giá phải tích vào biên bản trúng đấu giá, theo dõi thư điện tử để nhận thông báo. Khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá kèm theo mã đăng ký biển số xe.

Đối với cuộc đấu giá kết thúc đúng quy định, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ thực hiện ký biên bản online (chữ ký số) cùng với đó là các thủ tục khác như: cấp thông báo cho người trúng đấu giá, thu tiền của người trúng đấu giá, cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá...

Toàn bộ quá trình đấu giá biển số hoàn toàn thực hiện thông qua mạng internet và người dân đấu giá thành công sẽ nhận kết quả tại nhà. Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn lại tiền đặt cọc 3 ngày sau khi kết thúc đấu giá.

Miền Bắc và Trung Bộ vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to

Tin 22/8: Miền Bắc vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng - Ảnh 3.

Miền Bắc và Trung Bộ vào thời kỳ nhiều mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ nay đến 20/9.

Theo đó, nhiệt độ trung bình thời kỳ này tại Bắc và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Về tổng lượng mưa, hầu hết các khu vực trên cả nước cao hơn từ 5-15%, có nơi cao hơn so với TBNN; riêng Bắc Bộ thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong thời kỳ 21/8-20/9, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực Bắc Bộ và diện rộng tại khu vực Trung Bộ đan xen giữa các đợt mưa; riêng tại Trung Bộ có thể xuất hiện những ngày có nắng nóng gay gắt cục bộ.

Đặc biệt, trong thời kỳ, dự báo dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Do vậy, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung trong giai đoạn từ nay cho đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9.

Bên cạnh đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Trước mắt, dự báo thời tiết từ đêm 21-22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; mưa giông tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 23-24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Hàng không sẵn sàng tăng chuyến phục vụ hành khách dịp 2/9

Tin 22/8: Miền Bắc vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng - Ảnh 4.

Hành khách đến sân bay Nội Bài (Ảnh: N. Huyền)


Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, giai đoạn nghỉ Lễ 2/9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm nghỉ Lễ 2/9 (từ 31/8 đến 5/9) là hơn 5.300 chuyến với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Đến thời điểm hiện tại, khảo sát giá vé trên các trang web bán vé của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn nghỉ Lễ 2/9 đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với cao điểm hè.

Thông thường vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định.

Như VietJet Air đang có giá vé là 1,62 triệu đồng cho chặng bay TP.HCM-Hà Nội ngày 1/9, tương đương với mức giá của chặng bay này ngày 29/8.

Vietnam Airlines đang có giá vé chặng bay Hà Nội-Cam Ranh ngày 1/9 là 2 triệu đồng so với 1,6 triệu đồng chặng bay này ngày 30/8.

Theo báo cáo tổng hợp của các hãng hàng không, tính tới thời điểm ngày 18/8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ Lễ 2/9 (31/8-5/9) trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế vẫn còn dồi dào.

Cụ thể, các đường bay trục Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30% - 40%.

Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ TP.HCM đi Bình Định có tỷ lệ đặt chỗ trên 40%, còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các hãng hàng không, đánh giá nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ 2/9.

Diễn biến vụ cha dượng bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin 22/8: Diễn biến vụ cha dượng bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Minh Phụng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: V.A)

Ngày 21/8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan CSĐT cùng cấp đối với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giết người.

Nạn nhân là bé trai 3 tháng tuổi, con riêng của chị T.H.B.L. (15 tuổi, thường trú TP Cần Thơ) - người sống chung như vợ chồng với Phụng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, của Phụng đối với T.H.B.L.

Trước đó, vào sáng 16/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh PV VietNamNet cung cấp, lãnh đạo Công an huyện Long Điền đã nhanh chóng chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường là căn nhà của Nguyễn Minh Phụng tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền để làm rõ vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi bị bạo hành.

Tại đây, cơ quan chức năng xác định cháu bé tử vong vào chiều 15/8, gia đình được yêu cầu ngưng làm thủ tục lo hậu sự để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Nguyễn Minh Phụng và chị L. bị triệu tập để làm rõ các vết thương tích trên người cháu bé.

Quá khám nghiệm, bước đầu Công an huyện Long Điền xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ lên Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Phụng đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé. Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Phụng về hành vi giết người.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trước thời điểm cháu bé tử vong, chị T.H.B.L. thường xuyên lên mạng xã hội đăng bài kêu gọi giúp đỡ, kèm hình ảnh tình trạng sức khoẻ của cháu bé.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tiền và hỗ trợ sữa, tã gửi cho chị L. để lo cho cháu bé. Trong đó, có một nhóm từ thiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ số tiền hơn 36 triệu đồng.

Khi biết tin cháu bé tử vong với nhiều nghi vấn đã khiến một số nhà hảo tâm không khỏi xót xa và bày tỏ bức xúc.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phụng về tội giết người. Đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của chị T.H.B.L. liên quan trong vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội facebook, chị T.H.B.L. và Nguyễn Minh Phụng quen biết nhau. Khoảng đầu tháng 5/2023, Phụng đưa chị L. về sống chung như vợ chồng tại nhà ở khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Thời điểm này, chị L. đang mang thai. Đến ngày 20/5, chị L. sinh bé trai, tên thường gọi là B. (chưa khai sinh).

Căn nhà nơi chị L. sống cùng gia đình Nguyễn Minh Phụng tại huyện Long Điền. (Ảnh: Q.H)

Khoảng 11h trưa 15/8, giữa L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng cãi vã trong phòng nên cháu bé khóc. Bực tức vì dỗ không nín, Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào trán và bóp vùng đầu của cháu bé.

Sau đó, Phụng đưa cháu bé cho L. bồng rồi cả hai đi lên chùa gần nhà. Bị bà ngoại Phụng ngăn cản vào bên trong chùa nên cả 3 trở về.

Trên đường về, L. phát hiện con nằm bất động nên chở đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực. Từ khi sinh đến lúc tử vong, chị L. đã 2 lần đưa cháu bé nhập viện do thương tích.

Theo lời khai của chị L., bé trai là con của L. và B.T.T. (24 tuổi, trú huyện Đất Đỏ). Sau khi T. đi chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, L. quen biết với Phụng và về nhà sống chung như vợ chồng.

Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận trong thời gian sống chung đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị L., hành vi này của Phụng đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.

Cách xử lý bất ngờ của chủ trại hòm sau khi bị "bom hàng"

Tin 22/8: Diễn biến vụ cha dượng bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu; đấu giá 11 biển số siêu đẹp, giá khởi điểm 40 triệu đồng - Ảnh 4.

Sau khi bị "bom hàng", chủ trại hòm đã tìm ra người "bom" là nam thanh niên tên K. (áo trắng) (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Te (44 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), chủ trại hòm (quan tài) Sáu Te, cho biết ông đã xử lý dứt điểm việc ông bị một nam thanh niên tên Q.T.K. (21 tuổi) "bom hàng" vào 5 ngày trước.

Thay vì đưa người "bom hàng" đến cơ quan chức năng trình báo, ông Te chỉ yêu cầu K. xin lỗi và thắp nhang, quỳ 100 lạy trước bàn thờ tổ nghiệp vì theo ông "không thể đùa với chuyện tâm linh".

"Tôi thấy K. khờ, gia đình cũng tội nghiệp. Ngày rằm tháng 7, tháng cô hồn, bên tôi cũng phát quà từ thiện nên muốn xếp lại chuyện này cho êm xuôi thôi", ông Sáu Te chia sẻ lý do không muốn làm lớn chuyện mặc dù phía ông cũng có thiệt hại về kinh tế.

Cũng theo ông Te, ông làm nghề mai táng cả chục năm qua nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra việc này. Từ trước đến nay, ông cũng chưa nghe chuyện "bom hòm" bao giờ.

Trước đó, chiều 16/8, một nam thanh niên gọi điện cho ông Te nói có người nhà mất ở TPHCM và đang đưa về quê ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), muốn đặt một cái hòm trọn gói khoảng 40 triệu đồng. Người đặt hòm cho biết ngày chôn là 21/8.

"Sau khi nhận thông tin, tôi đã yêu cầu nhân viên đi giao hòm cho kịp giờ gia chủ. Tuy nhiên, khi mang hòm tới theo địa chỉ thì thấy nhà không có người mất. Chúng tôi gọi lại cho người đặt hòm nhưng không được nên đành chở hòm về", ông Te kể lại.

Sau đó, ông Te tìm ra được đối tượng "bom hòm" là Q.T.K. (21 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích), đang làm thuê cho một dàn nhạc ở địa phương.

Theo nội dung các clip mà ông Te quay lại, ban đầu K. nói có người nhờ gọi cho ông Te để đặt hòm. Sau đó, K. thừa nhận việc này mình tự bịa đặt và nói rằng do lỡ dại.

Bật chế độ tối khẩn cứu nam sinh Hà Nội thoát nguy cơ 'một mất một còn'

Bệnh nhân là N.M.H, 15 tuổi, ở Hà Nội, chuẩn bị quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Sáng sớm, nam sinh sắp vào lớp 10 đột ngột thấy đau vùng bìu trái, đau nhói liên tục, rất khó chịu và không ăn uống được.

Ban đầu, cho rằng đây chỉ là cơn đau bình thường, bố mẹ bệnh nhân cho con uống 1 viên giảm đau, nhưng cơn đau không thuyên giảm. Đến 8h30, cơn đau bìu càng ngày tăng lên, bệnh nhân rất khó chịu, bố mẹ xin nghỉ làm, đưa con đến khám ở Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, sau gần 3 giờ từ khi có dấu hiệu.

Bác sĩ Đỗ Ích Định, khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn với các đặc điểm triệu chứng khởi phát đột ngột, tinh hoàn treo cao, ấn có điểm đau chói.

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp tính do thừng tinh bị xoắn vặn nhiều vòng, làm mất nguồn máu vào nuôi dưỡng tinh hoàn, dẫn đến tinh hoàn thiếu máu và hoại tử. Vì thế, thầy thuốc lập tức khởi động quy trình dành cho trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp, hi vọng có thể giữ được tinh hoàn cho người bệnh.

Khi bệnh nhân đang được siêu âm doppler với thẻ ưu tiên, thầy thuốc trên phòng mổ cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng, các phương án vô cảm cho người bệnh này.

40 phút từ khi vào viện, bệnh nhân đã lên bàn mổ. Bác sĩ phát hiện tinh hoàn trái tím đen, do thừng tinh xoắn 1,5 vòng ở gốc. Tiến hành tháo xoắn, ủ bằng huyết thanh ấm, phong bế thừng tinh, sau 20 phút, tinh hoàn hồng trở lại và được cố định trở lại vào khoang bìu.

Theo các bác sĩ, triệu chứng thường gặp nhất của xoắn tinh hoàn là bệnh nhân xuất hiện đau bìu đột ngột, đau dữ dội, liên tục tăng dần. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khởi điểm của cơn đau không xuất phát từ tinh hoàn mà từ vùng bụng nên thường gây tâm lý chủ quan cho cả người bệnh và thầy thuốc. Ngoài ra, bệnh nhân có thể buồn nôn hoặc nôn, rối loạn tiểu tiện hoặc bìu sưng to, treo cao.

Bệnh thường có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi, tuy nhiên lứa tuổi dậy thì (13-19 tuổi) thường hay gặp nhất.

Thời gian thiếu máu tinh hoàn càng lâu, tinh hoàn hoại tử càng nhiều. Nếu đến viện sớm, được chẩn đoán và can thiệp trước 6 giờ kể từ khi có triệu chứng đau cấp tính thì khả năng giữ được tinh hoàn là 95%, nhưng nếu đến muốn quá 24 giờ thì khả năng bảo tồn chỉ còn khoảng 10%.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học mới nhất năm 2023


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 14 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 20 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top