Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; thông tin bất ngờ về vụ cựu diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy

Thứ ba, 06:46 25/04/2023 | Thời sự

GĐXH - Theo chị P., vợ chồng chị chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con chung, chị đã bị chồng đánh đập nhiều lần; Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Bùi Thị Lệ Hằng có kết quả âm tính với ma túy.

Tin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; lời khai của nữ cựu diễn viên bị bắt vì buôn ma túyTin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; lời khai của nữ cựu diễn viên bị bắt vì buôn ma túy

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan xe bán tải nghi chở ma túy tông chết 1 thiếu tá CSGT và 2 công nhân; Tại cơ quan công an, Bùi Thị Lệ Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Dịch COVID-19 24/4: 1.907 ca mắc mới, bệnh nhân thở máy tăng

Về tình hình dịch COVID-19 hôm 24/4, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 23/4 đến 16 giờ ngày 24/4, cả nước ghi nhận 1.907 ca mắc, tăng so với số ca mắc ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.546.685 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.688 ca nhiễm).

Trong ngày, có 227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.617.319 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 101 ca, trong đó, thở ôxy dòng cao HFNC: 6 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 25 ca. So với ngày trước đó, bệnh nhân nặng tăng mạnh, trong đó thêm 19 ca thở máy xâm lấn.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Báo động đỏ cứu bé trai đến viện với bàn tay đứt lìa bọc trong thùng đá

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhi là bé V.Đ.T. Gia đình bé bán nước mía đá, buổi tối, bệnh nhi vô tình cho tay vào máy dập nắp cốc nhựa. Sau tai nạn, mẹ bệnh nhi rút điện máy, nhìn thấy con bị đứt rời bàn tay phải, mỏm cụt cẳng tay phải đang phun máu thành tia.

Chị nhanh chóng nắm chặt vào cẳng tay để cầm máu cho con, gọi người đến trợ giúp. Chị bé T. cũng được mẹ hướng dẫn cầm bàn tay bị đứt lìa của em trai (lúc này vẫn còn đang nằm trong máy dập cốc) cho vào túi nilon trắng, để vào thùng nước đá và đến sơ cứu tại trạm y tế xã.

Tại trạm, bệnh nhi được băng ép cầm máu mỏm cụt, kiểm tra lại cách bảo quản bàn tay đứt rời và chuyển đến bệnh viện có khả năng điều trị.

Khi bé T. được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện đã khởi động quy trình báo động đỏ, huy động y bác sĩ nhiều khoa tham gia.

Trong khi các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu thực hiện các bước sơ cứu và hoàn thiện các xét nghiệm cơ bản nhanh nhất, Khoa Gây mê hồi sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc mổ. Một ê-kíp phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, một ê-kíp phẫu thuật tạo hình vi phẫu nhiều kinh nghiệm của bệnh viện sẵn sàng vào thực hiện ca mổ cấp cứu cho bệnh nhi.

Ê-kíp chấn thương chỉnh hình thực hiện đặt lại xương khối tụ cốt, cố định bằng kim Kirschner, phục hồi khớp cổ tay; nối toàn bộ 11 gân gấp và 11 gân duỗi bị đứt. Tiếp đó, nhóm các bác sĩ phẫu thuật tạo hình - vi phẫu thực hiện khâu nối động mạch quay, động mạch trụ, thần kinh giữa, thần kinh trụ và nhánh nông của thần kinh quay dưới kính vi phẫu.

Hơn 3 tiếng sau khi tai nạn xảy ra, bé T. được lên bàn mổ. Ca mổ kéo dài 7 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 22h30 phút, kết thúc 5h30 sáng hôm sau.

Sau mổ, bé được điều trị tích cực kết hợp phục hồi chức năng và thay băng chăm sóc vết thương. Hậu phẫu diễn biến thuận lợi, bàn tay được nuôi dưỡng tốt, đã có thể cử động nhẹ nhàng các ngón tay và cần tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng.

Ngày 24/4, TS.BS Phạm Việt Dung, người trực tiếp phẫu thuật tạo hình - vi phẫu cho bé, cho biết sau gần một tuần bị tai nạn, bệnh nhi đang được chăm sóc tại viện.

Theo các bác sĩ, đây là ca mổ tổn thương phức tạp do cháu bé nhỏ tuổi nên các cấu trúc giải phẫu đều rất nhỏ, tổn thương đứt rời bàn tay tại vị trí khớp cổ tay là nơi có giải phẫu phức tạp. Ngoài tổn thương chi thể ngoài tổn thương đứt rời còn có tổn thương bỏng nhiệt ở mặt mu tay.

Tuy nhiên, điều may mắn là phần chi thể đứt rời của bệnh nhi được bảo quản đúng cách (cho vào túi nilon, đặt trong thùng đá lạnh) và thời gian từ khi tai nạn đến khi được can thiệp tương đối sớm (3,5 giờ).

Vụ chồng đánh vợ dã man trước mặt con ở Đà Nẵng: Không thể chấp nhận, phải xử nghiêm

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; thông tin bất ngờ về vụ cựu diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ camera

Hình ảnh camera được đưa lên mạng xã hội đã ghi lại cảnh người chồng là ông N.T trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra tay đập đánh vợ là bà B.P (33 tuổi) ngay trong ngôi nhà mình và trước mặt con.

Đoạn video cho thấy, khi bà P. đã bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị ông T. đuổi theo. Ông T. liên tục đấm, đá bà P. cho đến khi bà này ngã gục. Người xem tiếp tục sốc khi thấy bà P. nằm bất tỉnh, nhưng ông T. bình thản đứng bấm điện thoại. Thậm chí khi bà T. gượng đứng dậy, lại bị người chồng này ra tay đánh đập dã man, mặc cho bà P la hét thất thanh...

Hành động đập đánh vợ "như đánh kẻ thù" của ông T. đã gây bất bình, phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, đánh phụ nữ, đánh vợ trước mặt con cái là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra ngày 4/4 và chị P. phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật, sau đó được xuất viện về phòng trọ của mẹ ruột.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Trao đổi với phóng viên chị P. cho biết, vết thương của chị bị nhiễm trùng và mới quay lại bệnh viện để điều trị.

Chị P. cũng cho hay đã chung sống cùng chồng hơn 10 năm và có 2 con. Trước đó, chị đã nhiều lần bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con nên mới chịu đựng. Sau khi sự việc xảy ra đêm 4/4, chị không thể chịu đựng thêm nữa và đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Luật sư Lê Anh Tuấn (Giám đốc công ty Luật TNHH ATG, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, qua clip có thể thấy rằng, đây là hành vi bạo lực gia đình nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người vợ.

Theo ông Tuấn, trong trường hợp này người vợ (nạn nhân) có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền can thiệp giải quyết hoặc trình báo đến cơ quan công an để được xử lý. Việc trình báo có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản, có kèm theo các hình ảnh, bằng chứng… Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của người vợ để đưa ra phương án xử lý đối với hành vi của người chồng.

Căn cứ Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Ngoài ra, hành vi bạo hành gia đình cũng có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây thương tích nghiêm trọng. Trường hợp người chồng đánh đập người vợ, gây thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% mà thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 134 của Bộ Luật hình sự thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác".

Thông tin bất ngờ về vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; nữ cựu diễn viên Lệ Hằng không sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì tội mua bán chất ma túy. Hiện tại cơ quan chức đang làm rõ hành vi của Lệ Hằng để có những biện pháp tố tụng tiếp theo

Ngày 24-4, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang tiếp tục điều tra vụ nữ diễn viên Lệ Hằng (tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng, SN 1975, trú tại ngõ 222 phố Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) mua bán trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, Lệ Hằng được đưa vào tầm ngắm, nghi vấn là một "chân rết" nhỏ lẻ của đại lý ma túy trên địa bàn ở phường Trung Phụng (quận Đống Đa). Sau đó, Hằng cùng con gái về sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đến khoảng 20 giờ 10 ngày 10-3, khi thấy Bùi Thị Lệ Hằng lảng vảng trước số nhà 104 phố Khâm Thiên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đống Đa đã tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong người Hằng 0,696 gram ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng của một người không quen biết để bán lại cho khách.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa, cựu diễn viên không sử dụng ma túy, mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Xét nghiệm nhanh, Hằng âm tính với ma túy.

Điều tra vụ vợ tử vong trong chung cư, chồng rơi lầu nguy kịch

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; báo động đỏ cứu bé trai đến viện với bàn tay đứt lìa bọc trong thùng đá - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người vợ đi khám nghiệm. Ảnh: Linh An

Sáng 24/4, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 12 tiến hành phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 24/4, người dân sinh sống quanh block C chung cư Tecco Green Nest (đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12) nghe tiếng động lớn ở khu nhà xe. Khi mọi người tới kiểm tra, phát hiện người đàn ông nằm thoi thóp trên mái tôn, lập tức đưa đi cấp cứu.

Bảo vệ chung cư và người dân nhanh chóng xác định, người đàn ông tên N.G.T (37 tuổi, quê Nghệ An), là cư dân tại block C chung cư.

Tổ bảo vệ đã nhanh chóng đến nơi ở của ông T. là 1 căn hộ ở block C để kiểm tra. Trong căn hộ, lực lượng bảo vệ phát hiện một người phụ nữ đã tử vong.

Người phụ nữ này được xác định là T.T.H (38 tuổi), vợ của ông T.

Khi nhận tin báo, Công an đã phong toả hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan để phục vụ điều tra.

Theo cư dân, vợ chồng ông T. quê Nghệ An. Ông này làm trong lĩnh vực du lịch lữ hành, còn vợ làm nhân viên của một ngân hàng. Vợ chồng ông T. đã có 2 con chung.

Sáng nay, ông T. chở con đi học, sau đó quay về nhà. Hàng xóm có nghe tiếng 2 vợ chồng cự cãi, sau đó phát hiện vụ việc đau lòng nói trên.

Công an cho rằng đây là vụ việc án mạng, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu 18m

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; báo động đỏ cứu bé trai đến viện với bàn tay đứt lìa bọc trong thùng đá - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng giải cứu cô gái: Ảnh: SĐ

Hôm 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Cư Kuin giải cứu thành công chị Trần Thị Hoài Linh (19 tuổi) trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin bị rơi xuống giếng trong khi đi làm rẫy.

Tin ban đầu cho biết, vào lúc 19h10 ngày 23/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân ở xã Ea Ning, huyện Cư Kuin về việc chị Linh bị rơi xuống giếng sâu 18m trong rẫy cà phê của một người dân địa phương.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cử 10 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Cư Kuin tổ chức cứu nạn nhân.

Gần một giờ sau khi nhận tin báo, cô gái được đưa lên khỏi giếng trong tình trạng bị xây xước và thương tích nhẹ.

Cá thể rùa nặng gần 100kg ở hồ Đồng Mô bị chết

Tin 25/4: Lời kể xót xa của người vợ bị chồng đánh đập dã man; báo động đỏ cứu bé trai đến viện với bàn tay đứt lìa bọc trong thùng đá - Ảnh 5.

Năm 2020, lực lượng chức năng bẫy được 1 cá thể rùa mai mềm ở hồ Đồng Mô. (Ảnh: IMC)

Ông Phùng Huy Vinh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Nội và đại diện Tổ chức phi chính phủ IMC - Quản lý dự án bảo tồn rùa Hoàn Kiếm (Việt Nam) cùng xác nhận một cá thể rùa bị chết ở hồ Đồng Mô.

Theo ông Vinh, sáng 23/4, cán bộ thuộc tổ chức phi chính phủ đã phát hiện một cá thể rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô bị chết, nổi trên mặt nước.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây cho biết, để xác định nguyên nhân cá thể rùa ở hồ Đồng Mô bị chết phải chờ cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu.

Cá thể rùa mai mềm ở hồ Đồng Mô bị chết có chiều dài toàn thân 1,56m, chiều dài mai rùa 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m và cân nặng là 93kg.

Rùa mai mềm sinh sống ở hồ Đồng Mô từ nhiều năm trước, thuộc họ của 'cụ rùa' Hồ Gươm. Đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được độ tuổi của cá thể rùa ở hồ Đồng Mô.

Đại diện Tổ chức phi chính phủ IMC - Quản lý dự án bảo tồn rùa Hoàn Kiếm cho biết, hiện nay ở hồ Đồng Mô còn ít nhất 1 cá thể rùa mai mềm sinh sống.

Dưỡng chất tăng cường miễn dịch ngày giao mùa

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Xã hội - 10 giờ trước

Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 16 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 17 giờ trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 18 giờ trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 18 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Xã hội - 19 giờ trước

Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão

Xã hội - 20 giờ trước

Sau các đợt mưa, bão bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Hàng loạt hàng quán ven biển bị hư hỏng, không thể hoạt động.

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Xã hội - 20 giờ trước

Vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô trên tuyến Vành đai 3 trên cao đêm 22/11 (đoạn qua Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người bị thương.

Top