Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; lời khai của nữ cựu diễn viên bị bắt vì buôn ma túy

Thứ hai, 06:45 24/04/2023 | Thời sự

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan xe bán tải nghi chở ma túy tông chết 1 thiếu tá CSGT và 2 công nhân; Tại cơ quan công an, Bùi Thị Lệ Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Tin 23/4: Hé lộ nguyên nhân nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc; đón không khí lạnh cuối mùa nền nhiệt miền Bắc giảm bao nhiêu độ?Tin 23/4: Hé lộ nguyên nhân nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc; đón không khí lạnh cuối mùa nền nhiệt miền Bắc giảm bao nhiêu độ?

GĐXH - Lãnh đạo phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã có thông tin bước đầu về nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong; Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa ở miền Bắc và miền Trung, nền nhiệt sẽ giảm nhẹ 2-3 độ C so với những ngày trước.

Vụ tai nạn khiến thiếu tá CSGT hy sinh: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Tin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; lời khai của nữ cựu diễn viên bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 2.

Chiếc ôtô lật ngang sau vụ tai nạn. Ảnh: A.L.

Ngày 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi đến Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Long An và các đơn vị liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến thiếu tá CSGT hy sinh và 2 người dân tử vong.

Thủ tướng cho rằng hành vi gây tai nạn của tài xế có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của người dân.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thiếu tá CSGT và gia đình 2 nạn nhân tử vong. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, không để xảy ra các trường hợp tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự; xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với đồng chí thiếu tá CSGT đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh Long An, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải toàn ngành và các sở giao thông vận tải địa phương cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc. Trong đó tập trung chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ.

Bất ngờ nhận 500 triệu đồng, vợ chồng nghèo vượt hơn 50km đi trả lại

Tin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; bất ngờ nhận 500 triệu đồng, vợ chồng nghèo vượt hơn 50km đi trả lại - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Ánh đã chuyển trả số tiền lớn mà người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình (Ảnh: P.P).

Sáng 23/4, UBND xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết một người dân địa phương đã hoàn tất thủ tục trả lại gần nửa tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1987, trú tại thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn) bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền 499.999.999 đồng.

Nghi có người chuyển nhầm, chị Ánh vội đến Công an xã Quảng Văn nhờ giúp đỡ. Qua xác minh, người chuyển nhầm tiền đến tài khoản chị Ánh là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1994, trú xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Vì chị Ánh sức khỏe yếu (không đi được ô tô) nên vợ chồng chị và cán bộ công an đi xe máy, vượt hơn 50km đến Chi nhánh Ngân hàng Đông Á ở thành phố Đồng Hới, để chuyển lại số tiền trên cho chị Hương.

Được biết, vợ chồng chị Ánh có 1 con trai hơn 3 tuổi, chồng làm thợ hồ, chị ở nhà làm nghề đan mây truyền thống, gia cảnh cũng khó khăn do chị đau ốm thường xuyên.

Theo Công an xã Quảng Văn, hành động trả lại số tiền gần nửa tỷ đồng cho người chuyển nhầm của chị Ánh mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Tới đây, đơn vị sẽ đề xuất biểu dương, khen thưởng để nhân rộng về tấm gương người tốt việc tốt.

Người phụ nữ bị cây đè trọng thương được chuyển xuống TP.HCM điều trị

Tin 24/4: Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong; bất ngờ nhận 500 triệu đồng, vợ chồng nghèo vượt hơn 50km đi trả lại - Ảnh 3.

Chiếc xe đưa chị N. xuống TP.HCM điều trị. Ảnh: CTV


Sáng 23/4, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Lê Đăng Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), cho biết người phụ nữ bị cây đè chiều ngày hôm qua (22/4) đã được chuyển xuống TP.HCM điều trị lâu dài.

Theo bác sĩ Trung, sau được cấp cứu, sáng nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã điều xe cấp cứu hiện đại cùng với ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu ngoại lên Đắk Lắk đón bệnh nhân này về TP HCM điều trị.

"Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhân này trong thời gian điều trị tại bệnh viện", bác sĩ Trung cho biết.

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 22/4, tại góc đường Y Jut - Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột), chị T.T.K.N (26 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang chạy xe máy trên đường thì bị cây sao đen bật gốc, đổ ngang, đè trúng người và xe máy.

Ngay sau đó, hàng chục người đi đường phối hợp với người dân xung quanh cùng nhau nhấc cây để đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu.

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm và bệnh nhân nặng giảm mạnh

Về tình hình dịch COVID-19 hôm 23/4, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 22-4 đến 16 giờ ngày 23-4, cả nước ghi nhận 1.717 ca mắc COVID-19, giảm so số ca mắc ngày trước đó.

Theo thống kê, trong 7 ngày qua (từ 17 đến 23/4), cả nước ghi nhận hơn 13.700 ca mắc COVID-19 mới. Đây là tuần có số mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay và có 4 ngày liên tiếp số ca mắc hơn 2.000 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.544.777 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.669 ca nhiễm).

Trong ngày có 367 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.617.092 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 61 ca, trong đó 6 ca đang thở máy xâm lấn, giảm mạnh trong 24 giờ qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 22/4 có 1.008 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.144.129 liều.

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,…), khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…

Khởi tố một cựu diễn viên vì buôn ma túy

Ngày 23/4, Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975; HKTT: ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 20h10' ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Công an thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Được biết, Bùi Thị Lệ Hằng từng học ĐH Sân khấu điện ảnh. Năm 1997, bộ phim về đề tài sinh viên "Xin hãy tin em" ra mắt và gây tiếng vang lớn, được coi là ký ức của rất nhiều thế hệ sinh viên thời bấy giờ.

Trong phim, Hằng đóng vai Hoài "thatcher", một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên này.

Lý giải việc đại gia mất 15 tỷ đồng sau cuộc gọi với người tự xưng thiếu tướng

Tin 24/4: Lý giải việc đại gia mất 15 tỷ đồng sau cuộc gọi với người tự xưng thiếu tướng - Ảnh 2.

Bộ Công an liên tục khuyến cáo người dân về các thủ đoạn lừa đảo giả danh nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Ảnh: T.L

Mới đây, ông L. (71 tuổi), một đại gia ở TP.HCM liên tiếp nhận cuộc gọi có hình ảnh với những người tự xưng cán bộ , thiếu tướng Bộ Công an. Khi làm theo hướng dẫn của những đối tượng giả danh này, ông L. mất gần 15 tỷ đồng.

Còn ở Hà Nội, cũng đã có giáo sư 83 tuổi mất 750 triệu sau chuỗi ngày bị "khống chế" tâm lý qua điện thoại. Vậy điều gì khiến các giáo sư, đại gia, những người từng trải... vẫn sập "bẫy" lừa đảo qua những cuộc điện thoại?, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia về tội phạm học đã có một số lý giải về vấn đề này.

Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định: "Giáo sư, đại gia chỉ hiểu biết chuyên ngành mà họ quan tâm, không hiểu biết hết mọi vấn đề của cuộc sống.

Đặc biệt, các nhà khoa học, những người làm công việc nghiên cứu chuyên sâu trên lĩnh vực nào đó, gần như dành mọi thời gian cho công việc. Chính vì thế, không khó hiểu khi họ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao".

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, có rất nhiều người thờ ơ với nguy cơ an ninh, an toàn của mình cho đến khi trở thành nạn nhân của tội phạm.

Để bảo vệ được mình, theo Trung tá Đào Trung, người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, an ninh trật tự, nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, lúc đó mới có thể nhận diện và biết cách phòng tránh.

Trung tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo. Chính vì vậy, chỉ những người hiểu chuyện gì đang diễn ra trong xã hội và đọc các khuyến cáo, cảnh báo từ các cơ quan chức năng mới có thể tự bảo vệ được túi tiền của mình.

"Trên thực tế, có rất nhiều người thờ ơ với nguy cơ an ninh, an toàn của mình cho đến khi trở thành nạn nhân của tội phạm", chuyên gia về tội phạm học nhận định.

Nói về khó khăn của việc triệt phá tội phạm công nghệ cao, Trung tá Đào Trung Hiếu phân tích: Thứ nhất, nạn nhân và đối tượng không gặp nhau, chỉ thông tin qua môi trường mạng. Thứ hai, những tài khoản mà đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến đều là tài khoản ảo, không chính danh, chính chủ, mua bán trên mạng.

Những người vì cần tiền nên đã mang chứng minh thư, căn cước công dân, mua sim điện thoại, sau đó đến các ngân hàng để đăng ký mở rất nhiều tài khoản.

Khi mở xong, họ bán tài khoản cho người mua. Tội phạm mạng đã sử dụng các tài khoản được mua về để chuyển, nhận các khoản tiền phi pháp.

Chuyên gia châu Á dự đoán như thế nào về đội bóng vô địch SEA Games 32

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 11 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 13 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top