Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 30/1: Thực hư thông tin nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống 4 bát rượu liên tiếp; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Thanh Hóa bị cách chức vì có con riêng

Thứ hai, 06:45 30/01/2023 | Thời sự

GĐXH - Sau khi uống rượu, một nữ sinh sinh năm 2008 nôn và bị tắc phổi, sau đó tử vong trong bệnh viện; Có con riêng với người phụ nữ khác khi đang có vợ, ông Phạm Văn Ấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, bị cách chức.

Tin sáng 29/1: Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ nhảy lên nắp ca pô xe của du khách ở Yên Tử; 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Sơn LaTin sáng 29/1: Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ nhảy lên nắp ca pô xe của du khách ở Yên Tử; 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Sơn La

GĐXH - Đại diện UBND TP Uông Bí cho biết, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm vừa tạm đình chỉ công tác một nhân viên vì có hành động phản cảm khi nhảy lên nắp ca pô xe ô tô của du khách; Công an tỉnh Sơn La cho biết đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại xã Co Mạ (huyện Thuận Châu).

Người đàn ông nguy kịch vì hóc đoạn lòng lợn dài 25cm

Tin 30/1: Người đàn ông nguy kịch vì hóc đoạn lòng lợn dài 25cm;  - Ảnh 2.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân bị hóc lòng luộc dài 25 cm. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, bệnh nhân là ông N.V.T, 63 tuổi, ở thị xã Điện Bàn. Ông được đưa vào viện tối 27/1 do sặc lúc ăn lòng lợn tại nhà.

Sau khi bị hóc, người bệnh khó thở, ho sặc sụa và da tím tái, tím môi và tím đầu chi. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến viện.

Ê-kíp bác sĩ trực cấp cứu nhận định đây là trường hợp suy hô hấp cấp do dị vật đường thở. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành gắp dị vật qua đèn soi nội khí quản. Quá trình cấp cứu kéo dài khoảng 10 phút.

Các bác sĩ đã gắp thành công dị vật dài 25cm là đoạn lòng luộc nằm giữa 2 dây thanh quản ra ngoài. Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân tỉnh, thở đều, da môi hồng hào.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Thương, Phó trưởng khoa Cấp cứu, các trường hợp mắc dị vật đường thở rất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc nhanh chóng xác định được vị trí dị vật mắc và tiến hành nội soi gắp dị vật rất quan trọng.

Một trưởng phòng ở Thanh Hóa có 2 con riêng bị cách chức

Tin 30/1: Thực hư thông tin nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống 4 bát rượu liên tiếp; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường bị cách chức vì có con riêng - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng TNMT huyện Bá Thước bị cách chức vì có 2 con riêng

Ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Bá Thước (Thanh Hóa), thừa nhận có quan hệ tình cảm với 1 người phụ nữ và có 2 con riêng đã bị cách chức

Ngày 29-1, tin từ UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Võ Minh Khoa đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đối với ông Phạm Văn Ấn.

Theo nguồn tin, ông Phạm Văn Ấn bị kỷ luật cách chức trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước nhận được phản ánh về việc ông Phạm Văn Ấn có quan hệ nam nữ với bà L.T.T. (ngụ TP Thanh Hóa). Thông tin phản ánh có kèm theo hình ảnh, tài liệu là giấy khai sinh của 2 cháu bé con bà T. có ghi bố là Phạm Văn Ấn.

Thường trực Huyện ủy Bá Thước sau đó đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc và có kết luận thông tin trên là đúng sự thật. Ông Ấn sau đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo, UBND huyện Bá Thước cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông này.

Thực hư thông tin nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống 4 bát rượu liên tiếp

Ngày 28/1 (mùng 7 Tết Nguyên đán Quý Mão), mạng xã hội đăng tải thông tin "một cô gái ở Trạm Tấu, nghi do uống nhiều rượu 4 lần bằng bát liên tiếp, dẫn đến tử vong" khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh 15 tuổi tên M (sinh năm 2008, học sinh lớp 9, ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) có đến nhà bạn ăn và uống rượu. Trong lúc uống rượu, nữ sinh này đi ra ngoài thì ngã gục. Thời điểm được bạn bè phát hiện, M đã bất tỉnh.

Sau đó, em này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến ngày mùng 5 Tết thì M. tử vong.

Trung tá Vũ Tuấn Đạt - Trưởng Công an xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (nơi cô gái và người nhà sinh sống) cho biết: Nạn nhân sinh năm 2008. Cô gái này có uống rượu sau đó bị nôn. Quá trình nôn, em này bị tắc phổi. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng em đã không qua khỏi.

Cũng liên quan đến thông tin trên, ông Giàng A Chư - Chủ tịch UBND xã Bản Công khẳng định: "Việc một nữ sinh vừa tử vong trên địa bàn là đúng, nhưng nguyên nhân tử vong không phải do uống 4 bát rượu liên tiếp, cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng".

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Nữ sinh tử vong đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương vào ngày mùng 6 Tết.

Hàng trăm áo ngực dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tin 30/1: Người đàn ông nguy kịch vì hóc đoạn lòng lợn dài 25cm;  - Ảnh 3.

Hơn 200 chiếc áo ngực còn mới nằm la liệt trên cát (Ảnh: Thu Huyền).

Sáng 28/1, người dân phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ khi nhìn thấy hàng trăm chiếc áo ngực nằm la liệt trên bãi biển.

Số áo ngực này còn mới, nhiều chiếc còn nằm trong các túi nhựa. Sự việc được người dân trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận định ban đầu, đây có thể là hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Vì một lý do nào đó, số áo ngực này rơi xuống biển rồi trôi dạt vào bờ.

Theo lãnh đạo UBND xã Phổ Quang, kiểm tra bước đầu không có gì bất thường. Tuy nhiên, số áo ngực này không rõ nguồn gốc nên đã được thu gom, đưa đi tiêu hủy. Thống kê có trên 200 chiếc áo ngực đã được tiêu hủy.

Nhiều người thấy chuyện lạ đã ra biển chụp hình áo ngực trôi dạt rồi đưa lên mạng xã hội.

Vùng biển Quảng Ngãi thường xuất hiện nhiều hàng hóa, vật thể trôi dạt vào bờ. Tháng 12/2022, 20 túi ma túy ketamin dạt vào vùng biển Đức Phổ. Sau đó không lâu, 2 container chứa thiết bị điện dạt vào vùng biển huyện Bình Sơn.

Gần 3.500 người vào bệnh viện vì đánh nhau trong Tết

Gần 3.500 người phải vào bệnh viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Đây là số liệu vừa được Bộ Y tế cho biết về tình hình cấp cứu điều trị của các bệnh viện trong dịp Tết.

Trong đó có gần 43% phải nhập viện. Theo ghi nhận của phóng viên của Chuyển động 24h, tại các bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện Chợ Rẫy, dịp Tết nguyên đán luôn đông đúc do số ca cấp cứu vì đánh nhau, tai nạn, ngộ độc gia tăng.

Đáng chú ý số liệu về đánh nhau, bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận có 47 ca vào viện, tăng hơn 88% so với năm trước. Còn số liệu cả nước được Bộ y tế cho biết cả nước có gần 3.500 người phải vào viện vì đánh nhau. Mặc dù có giảm nhẹ so với năm trước nhưng đã có 11 trường hợp tử vong.

Ngoài ra số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông cả nước là gần 30.000 trường hợp, tăng so với năm trước 10%.

Trong đó từ mùng 5 - mùng 6, lượng người dân di chuyển về lại các thành phố tăng cao nên số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông cũng tăng theo.

Về dịch bệnh, Bộ Y tế đánh giá các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát suốt kỳ nghỉ Tết, không ghi nhận ổ Covid-19 lớn trong cộng đồng.

Tạm đình chỉ công tác đại úy công an trong clip người đàn ông say rượu bị đánh

Chiều 29-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy T.V.T, cán bộ của Công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành.

Đại úy T. bị tạm đình chỉ công tác để lực lượng chức năng xác minh làm rõ clip một người đàn ông say rượu bị một người mặc sắc phục công an đánh, đá dã man.

Theo đó, 2 ngày qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều dân quân đang khống chế người đàn ông say rượu thì một công an đến đá liên tục vào người đàn ông này. Trong khi đó, nhiều người lên tiếng rằng "ai kêu bỏ chạy"… Sau đó, người công an bỏ đi.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29 Tết Quý Mão 2023, tại nhà của một phụ nữ 46 tuổi ở xã Thành Triệu.

Người đàn ông bị công an đánh, đá liên tục là ông D. (SN 1979). Nguyên nhân là chiều cùng ngày, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cự cãi và dùng dao gây thương tích cho người vợ hờ của mình.

Công an đến hiện trường lập biên bản xử lý tin thì ông D. đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Thành Triệu để xử lý. Lúc này, ông D. đã bỏ chạy nên lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế bắt lại được.

Hàng trăm du khách đổ về Sapa dịp đầu năm

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 6 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 8 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 23 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top