Tin 7/6: Thông tin mới vụ 3 bố con ngạt khí lúc ngủ trong xe ô tô nổ máy bật điều hòa; vợ chồng ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền nhà và công chăm cháu
GĐXH - Ngoài người con gái đã tử vong, 2 bố con bị ngạt vì ngủ trong xe ô tô được chuyển tới chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu với tình trạng suy hô hấp, trụy mạch; Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vợ - chồng li hôn, bố mẹ chồng đòi tiền công trông cháu và tiền con dâu ở nhà chồng tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.
Tin 6/6: Miền Bắc có thể đón 3 đợt mưa dông lớn trong tháng này; manh mối mới nghi án phân xác ở Bình DươngThông tin mới vụ 3 bố con ngạt khí lúc ngủ trong xe ô tô nổ máy bật điều hòa

Sức khỏe của hai cha con ở Hải Phòng đã ổn định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Sáng 6-6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết sức khỏe của hai bố con ở Hải Phòng bị ngạt trong xe ô tô đã ổn định, chuẩn bị được xuất viện.
Đây là hai bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), trong tình trạng suy hô hấp sau khi ngủ trong xe ô tô lúc mất điện.
Theo thông tin người nhà cung cấp, khi nhà mất điện 3 bố con người Hải Phòng nổ máy, bật điều hòa xe ô tô trong garage, để nằm ngủ tránh nóng.
Đến khi gia đình phát hiện, người con gái đầu đã tử vong vì ngạt khí, người bố và người con gái thứ hôn mê đã được cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch phải thở máy, thuốc vận mạch.
Sau hơn 1 ngày được hồi sức tích cực, tình trạng chung của 2 bố con đã cải thiện, ý thức tỉnh táo, đã được rút ống nội khí quản, cắt các thuốc vận mạch.
Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Lan Phương, Phụ trách Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), bật điều hòa xe ô tô để ngủ trong khi đóng kín cửa xe sẽ làm sản sinh một lượng lớn khí CO và CO2 ra môi trường xung quanh.
Khí này tiếp tục được điều hòa hút vào trong khiến những người ngủ trong xe ô tô bị ngạt khí. Nạn nhân sẽ mất ý thức, hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Một nguy cơ khác cũng có thể xảy ra là nếu đóng kín cửa xe trong khi ô tô dừng quá lâu đặc biệt khi trời nóng sẽ có thể làm xe hết nhiên liệu dẫn đến dừng hoạt động, đặc biệt khi bật chế độ gió trong.
Lúc đó, khí trong xe ô tô sẽ không trao đổi được với bên ngoài đồng thời nhiệt độ sẽ tăng lên khiến người trong xe sẽ thiếu dưỡng khí và sốc nhiệt, tử vong nếu không được hỗ trợ kịp thời.
Theo bác sĩ Lan, cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Do đó, khi thấy có người bị ngạt khí, cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa tới bệnh viện để cấp cứu, hạn chế di chứng.
Vụ học sinh lớp 4 tử vong sau buổi văn nghệ: Màn hình LED rò điện
Liên quan đến vụ cháu N.S.T. (10 tuổi) - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - tử vong bất thường, nguồn tin của phóng viên cho biết, kết luận khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nêu rõ, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình LED ra khung với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.
"Đó mới là kết quả giám định hiện trường, còn nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của cháu T. còn phải chờ kết quả giám định các yếu tố khác nữa của Viện Khoa học hình sự. Kết quả này sẽ có trong vài ngày tới", nguồn tin cho biết.
Về diễn biến sự việc, chia sẻ với phóng viên, đại diện Trường Tiểu học Thanh Bình cho biết, chiều 18/4, Trường Tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội "Đọc và trải nghiệm" chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.
Trong khuôn khổ chương trình, cháu N.S.T. tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu cùng các bạn vào khoảng từ 15h-15h10.
Đến khoảng 15h20, cô N.T.T. giáo viên nhà trường đi qua khu vực phía sau sân khấu, phát hiện N.S.T. nằm bất tỉnh. Cô N.T.T. cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên tuyến trên.
Sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé đã tử vong.
Vợ chồng ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền nhà và công chăm cháu


Đơn yêu cầu độc lập bố mẹ chồng bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ sau khi hai vợ chồng ly hôn. Ảnh: Luật sư Hà Trọng Đại
Ngày 5/6, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vợ - chồng li hôn, bố mẹ chồng đòi tiền công trông cháu và tiền con dâu ở nhà chồng tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Bài viết do LS. Hà Trọng Đại (cũng là người trực tiếp đòi lại công bằng cho người vợ) đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trước câu chuyện trên.
Theo đó, luật sư Hà Trọng Đại (Giám đốc Công Ty Luật Hà Trọng Đại và Cộng Sự) đăng tải:
"Lần đầu tiên trong lịch sử tại tòa: vợ - chồng li hôn, bố nẹ chồng đòi tiền trông cháu 600 triệu đồng, tiền con dâu ở trọ nhà chồng: 2,5 triệu/tháng × 11 năm 8 tháng.
Ly hôn tay trắng ra khỏi nhà (mặc dù trong suốt hơn chục năm sống chung, 2 vợ chồng chị đã xây được 1 căn nhà trên đất của chồng (do bố mẹ cho trước khi kết hôn). Giờ tay trắng, lại bị bố mẹ chồng làm đơn yêu cầu chị phải trả tổng cộng 1.015.000.000. (một tỷ 15 triệu).....".
Được biết luật sư Hà Trọng Đại đã tham gia vụ việc được hơn nửa năm nay, ngày hôm nay (5/6/2023) 2 phía gia đình đã có mặt tại tòa để giải quyết và lá đơn yêu cầu độc lập đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ cũng được gửi lên tòa trong ngày hôm nay.
Theo luật sư, 2 vợ chồng là chị D. và anh V. kết hôn năm 2007, có 2 con chung (sinh năm 2007 và 2012). Anh V. làm nghề tự do, còn chị D. tốt nghiệp đại học kinh tế và đang làm trong ngành Bưu điện.
Anh V. được bố mẹ cho một mảnh đất tại quận nội thành Hà Nội. Hai vợ chồng anh vay mượn và dồn toàn bộ số tiền tích cóp xây một ngôi nhà kiên cố.
Sau 16 năm bên nhau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn tới quyết định li hôn. Khi cặp đôi làm thủ tục li hôn, gia đình nhà chồng chị D. cho rằng mảnh đất và ngôi nhà là của họ, chị Dương sẽ không được chia tài sản này.
Điều khiến luật sư Hà Trọng Đại bức xúc đó chính là lá đơn của bố mẹ chồng chị D. gửi lên tòa án.
Theo đó, sau khi chị D. sinh 2 con, hết thời gian nghỉ thai sản chị phải đi làm, để 2 con ở nhà cho ông bà nội trông. Đến khi ra tòa làm thủ tục li hôn, bố mẹ chồng chị D. đã đòi tiền công chăm sóc cháu nội của mình.
Trao đổi xung quanh vụ án này, luật sư Đại (Giám đốc Công Ty Luật Hà Trọng Đại và Cộng Sự) cho biết tòa án nhân dân một quận ở Hà Nội đã thụ lý yêu cầu một vụ li hôn hi hữu.
"Đơn yêu cầu đòi quyền lợi của bố mẹ chồng ngày hôm nay mới nộp tại tòa. Từ khi hành nghề đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy sự việc buồn cười như vậy. Hiện tòa đang trong quá trình giải quyết đơn từ. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, đơn yêu cầu độc lập của bố mẹ chồng chị Dương là không có căn cứ và tòa sẽ bác bỏ", luật sư Đại chia sẻ.
Chó cắn vỡ xương sọ bé trai 18 tháng tuổi
Các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, cho biết bệnh nhi 18 tháng tuổi nhập viện vào chiều tối 5/6. Bé trai được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng sợ hãi. Qua khám sơ bộ, bác sĩ nhận thấy có nhiều vết rách, lộ xương sọ.
Kết quả chụp CT xác định có tràn khí và chảy máu dưới màng cứng, xương sọ bị lún vỡ, hạch ngoại vi không sờ thấy, vết thương vùng đỉnh đầu kích thước 3 cm.
Các bác sĩ đã nhanh chóng chống sốc, giảm đau và xử trí vết thương, giải thích tình trạng với gia đình bệnh nhi. Sau đó, trẻ được tiêm phòng dại theo phác đồ. Sau hội chẩn, thầy thuốc thống nhất phẫu thuật xử lý vết thương.
Sau mổ, bệnh nhi tỉnh, chơi, ngủ ngoan, các chỉ số trong giới hạn cho phép. Bé trai được chuyển vào khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị và theo dõi.
Gần đây, cơ sở y tế này tiếp nhận nhiều ca tai nạn do chó cắn xảy ra ở trẻ, nguyên nhân chủ yếu là sự bất cẩn của người lớn. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nuôi nhốt và rọ mõm chó, mèo, không thả rông. Phụ huynh không nên cho trẻ em tiếp xúc gần với các loại động vật nguy hiểm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần cho con em tiêm phòng trong khoảng 24 giờ sau khi bị chó cắn. Đặc biệt, những trường hợp sau khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương trong vòng 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó, hãy sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn i ốt để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn.
Hình ảnh người đàn ông phạm pháp trong nhà nghỉ trước mặt 2 trẻ

Tên trộm ra tay trước mặt hai cháu nhỏ
Ngày 6-6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông vào nhà nghỉ ở Quận 6, TP HCM trộm tiền và điện thoại trước mặt hai em nhỏ. Các hình ảnh khiến nhiều người bức xúc.
Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút sáng 5-6, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng xe trước cửa một nhà nghỉ trên đường Lò Gốm (Phường 8, Quận 6) rồi đi vào quầy lễ tân.
Sau đó, người này dùng tay kéo hộc tiền ở quầy và lấy đi 6 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại Samsung trị giá khoảng hơn 4 triệu đồng.
Thời điểm này, chị V.T.M.Đ (30 tuổi, chủ nhà nghỉ) đang nấu cơm sau bếp. Hai con của chị Đ. chứng kiến vụ việc nhưng còn quá nhỏ nên không kêu ai.
Khoảng 15 phút sau, chồng chị Đ. trở về thì thấy hộc tủ bị mở, phát hiện vụ việc nhưng kẻ gian đã tẩu thoát.
Trong ngày 6-6, đại diện Công an Phường 8 cho biết sẽ cử người xuống hiện trường làm rõ thông tin. Đồng thời, báo cáo các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra vụ việc.
TP.HCM tiết kiệm được 22,66 triệu kWh điện trong 20 ngày
Theo thống kê, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã tiết kiệm được 14,68 triệu kWh điện; chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời đã tiết kiệm được 0,17 triệu kWh; chiếu sáng giao thông đã tiết kiệm được 1,74 triệu kWh; các cơ quan hành chính sự nghiệp đã tiết kiệm được 5,98 triệu kWh; các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã tiết kiệm được 0,092 triệu kWh.
Bên cạnh đó, tại TP HCM đã có 633 khách hàng tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải (Demand response-DR), để chủ động dịch chuyển phụ tải trong các giờ cao điểm sang các giờ thấp điểm trong những ngày nắng nóng. Qua đó, trong nửa cuối tháng 5 đã tiết giảm 107 MW công suất tiêu thụ điện trong những giờ cao điểm, góp phần giảm căng thẳng cho hệ thống điện.
Trước đó, ngày 15-5-2023, UBND TP HCM ban hành văn bản về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP HCM trong mùa khô và năm 2023. UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận/huyện phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP HCM tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.
4 du khách gặp nạn khi tắm biển Quan Lạn, một người tử vong
Sáng 6-6, lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn xã Quan Lạn đã xảy ra một vụ đuối nước làm 1 nữ du khách tử vong, 3 người khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế, sức khỏe đã ổn định
Trước đó, ngày 4-6, một đoàn gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đi du lịch ra đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn.
Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-6, 4 người phụ nữ trong đoàn gồm: các bà Nguyễn Thị Kim S. (SN 1962), Vũ Thị Ng. (SN 1962), Trần Thị H. (SN 1957) và Tống Thị L. (SN 1949, đều ở tổ 16 phường Lĩnh Nam) ra khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn để tắm.
Vào thời điểm đó, do thời tiết có biển động, sóng to, nên khi tắm biển ở khu vực nước sâu, bị sóng đẩy ra ngoài. Do không biết bơi, cả 4 người đã bị đuối nước.
Phát hiện ra sự việc, một số thanh niên đã ứng cứu 4 người này đưa vào bờ và sơ cứu.
Lực lượng chính quyền xã Quan Lạn cùng các lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, bà Vũ Thị Ng. đã tử vong, 3 người phụ nữ còn lại sức khỏe dần ổn định.
Lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Vũ Thị Ng. 5 triệu đồng để thuê phương tiện đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.
Được biết, khu vực bãi tắm Quan Lạn có nhiều chỗ sâu và sóng lớn, đã có cảnh báo nguy hiểm. Các nhà hàng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.
Cấm con học khối C vì lo không có tiền đồ
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, trong các buổi tối ngày 18, 21, 23 và 24/1, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sắp tràn về nước ta
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.
Tin sáng 18/1: Mã định danh điện tử bất động sản -những lưu ý người dân cần biết; Diễn biến mới nhất cơn bão đang hoạt động gần Biển Đông
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/3/2026, mỗi sản phẩm bất động sản phải có mã định danh điện tử riêng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản; Bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.
Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
Xã hội - 2 ngày trướcTại điều 8, Nghị định 20/2026/NĐ-CP quy định rõ những khoản thu nhập sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
Xã hội - 2 ngày trướcTừ ngày 1/3/2026, theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mỗi sản phẩm bất động sản phải có mã định danh điện tử riêng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.
Tin sáng 17/1: Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học; Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm
Thời sựGĐXH - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học, chỉ còn hai loại là E5 RON 92 và E10 RON 95; Toàn bộ các thông tin cho rằng Phương Mỹ Chi có liên quan chất cấm “hoàn toàn sai sự thật”.