Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin COVID-19 tối 17/5: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga về, chuẩn bị điều kiện tốt nhất ghép phổi cho phi công người Anh

GiadinhNet - Theo Bản tin 18h giờ của Bộ Y tế, có thêm 2 trường hợp mắc mới được phát hiện. Cả hai đều từ Nga về đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Tin COVID-19 tối 17/5: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga về, chuẩn bị điều kiện tốt nhất ghép phổi cho phi công người Anh - Ảnh 1.

Theo Bản tin 18h giờ của Bộ Y tế, có thêm 2 trường hợp mắc mới được phát hiện, đưa tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên 320 ca. 

Cả hai đều từ Nga về đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Thông tin cụ thể về ca bệnh:

CA BỆNH 319 (BN319): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062 nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. 

Ngày 16/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Tin COVID-19 tối 17/5: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga về, chuẩn bị điều kiện tốt nhất ghép phổi cho phi công người Anh - Ảnh 3.

Chuyến bay từ Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn

CA BỆNH 320 (BN320): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. 

Ngày 15/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16/5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đến 18h00 chiều nay 17/5, Việt Nam có 31 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.962 người, trong đó: Có 293 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.631 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.038 người.

Tin COVID-19 tối 17/5: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga về, chuẩn bị điều kiện tốt nhất ghép phổi cho phi công người Anh - Ảnh 4.

Đến 18h00 ngày 17/5, Việt Nam có 320 người nhiễm COVID-19

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã chuyển 12 ca bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có 2 ca bị viêm phổi.

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 12 ca.

Cũng theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến ngày hôm nay 17/5, nam phi công người Anh 43 tuổi (BN 91) đã có 10 ngày liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM với tình trạng còn nặng nhưng đã có tiến triển khá hơn, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục thở máy. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân âm tính 5 lần liên tiếp với virus SARS-CoV-2 và hiện đã ngừng dẫn lưu màng phổi. 

Với 90% phổi đã đông đặc, BN 91 đã trải qua 59 ngày điều trị (từ ngày 18/3) và 42 ngày sử dụng máy ECMO. Trong những ngày qua, bệnh nhân được xác định có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng, các bác sĩ đã nỗ lực vừa điều trị nhiễm trùng vừa hồi sức cho bệnh nhân. Kết quả X-quang mới nhất cho thấy phổi của bệnh nhân đã hết tràn khí và còn ít dịch. 

Ê-kíp điều trị cho phi công người Anh đang nỗ lực nâng sức khỏe cho bệnh nhân. Khi được khẳng định âm tính hoàn toàn với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện việc ghép phổi.

Hiện đã có gần 50 người tình nguyện hiến tặng một phần phổi cho phi công người Anh, tuy nhiên theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sẽ ưu tiên ghép phổi từ người chết não hiến tạng. Hiện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng có đủ điều kiện và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ghép phổi cho phi công người Anh.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top