Tín dụng đen len lỏi học đường, kéo theo nhiều hệ lụy

| Pháp luật

GĐXH - Tình trạng hoạt động “tín dụng đen” đang len lỏi vào đời sống học đường với nhiều chiêu trò tinh vi khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy nợ nần và kéo theo hàng loạt hệ lụy vi phạm pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt nhắm tới thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên - những người còn hạn chế về nhận thức, thiếu kỹ năng quản lý tài chính và dễ bị dụ dỗ.

Tín dụng đen len lỏi học đường: Những hệ lụy pháp luật nghiêm trọng năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh các đối tượng chuẩn bị tờ rơi hỗ trợ vay tiền. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 23/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Ninh đã cho nhiều người vay tiền, trong đó chủ yếu là học sinh từ 16 đến 18 tuổi, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hiện vụ án đã được khởi tố để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo cơ quan Công an, đây là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ “tín dụng đen”. Nhiều thanh thiếu niên do thiếu hiểu biết, tâm lý đua đòi, ham chơi hoặc tiêu xài vượt khả năng đã tìm đến các khoản vay nhanh không cần thế chấp. Ban đầu, số tiền vay thường không lớn, tuy nhiên lãi mẹ đẻ lãi con khiến người vay nhanh chóng mất khả năng chi trả.

Từ áp lực nợ nần, không ít trường hợp đã phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… Thậm chí, nhiều người còn bị các đối tượng xấu đe dọa, khống chế, ép buộc thực hiện hành vi phạm tội khác.

Đáng lo ngại, các đối tượng cho vay lãi nặng hiện nay thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng điện thoại và các hội nhóm học sinh để tiếp cận người vay. Những lời quảng cáo như “vay nhanh - nhận tiền ngay”, “không cần thế chấp”, “không cần gặp mặt”, “chỉ cần căn cước công dân là có tiền” được tung ra nhằm đánh trúng tâm lý cần tiền gấp của nhiều người trẻ.

Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn đó là mức lãi suất “cắt cổ”, cùng các hình thức đòi nợ kiểu “xã hội đen”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tương lai của nhiều thanh thiếu niên.

Tín dụng đen len lỏi học đường: Những hệ lụy pháp luật nghiêm trọng năm 2026 - Ảnh 2.

Cảnh giác với tín dụng đen, nhất là học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng dễ trở thành “con mồi” của tín dụng đen do nhận thức pháp luật còn hạn chế, tâm lý thích thể hiện bản thân hoặc cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Khi không còn khả năng trả nợ, nhiều trường hợp đã bị lôi kéo hoặc tự phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, gây hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh, vay qua mạng xã hội, các ứng dụng không rõ nguồn gốc hay những lời quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “nhận tiền trong 5 phút”…

Các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quan tâm, quản lý việc sử dụng tiền bạc, điện thoại và mạng xã hội của con em; thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, định hướng lối sống lành mạnh, tránh tâm lý đua đòi, ham hưởng thụ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tác hại của “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp liên quan đến vay nợ hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng hoặc hội nhóm cho vay không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; không tham gia vay hộ, đứng tên vay hộ hoặc quảng bá cho các ứng dụng vay tiền trái phép.

Khi phát hiện các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật, khủng bố tinh thần hoặc các dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Tín dụng đen len lỏi học đường: Những hệ lụy pháp luật nghiêm trọng năm 2026 - Ảnh 3.Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.