Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây

| Y tế

GiadinhNet - "Hiện tại ổ dịch tại xã chúng tôi đang mang lại những tín hiệu vui và thành quả chống dịch đã rõ, nhưng để khống chế hoàn toàn thì cần có thêm thời gian...", Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong nói.

Cách đây 15 ngày tại xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) ghi nhận 33 học sinh được test nhanh cho kết dương tính và ngay sau đó địa phương này trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương. chưa rõ nguồn lây Đến hết hôm qua (24/11), xã Tân Phong đã có 194 ca mắc COVID-19, trong số đó phần lớn là học sinh của 3 nhà trường, công nhân và người dân sở tại.

Sau khi ghi nhận ca nghi ngờ đầu tiên là nữ sinh lớp 9B trường THCS trên địa bàn, vào 11h trưa ngày 11/11/2021, toàn bộ xã Tân Phong được phong tỏa nghiêm ngặt không cho người cùng phương tiện ra vào. Tại các tuyến đường trục chính được Ban chỉ đạo (BCĐ) lập chốt phong tỏa có lực lượng canh giữ, riêng những các đường ngõ, ngách được chốt chặt có biển cảnh báo.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Trước khi vào xã, các phương tiện chở hàng hoá thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch được được phun khử khuẩn, kiểm soát nghiêm ngặt

Trao đổi với PV, ông Vũ Quang Giảng – Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong cho biết: "Đến hôm nay tại ổ dịch địa phương chúng tôi cơ bản được khống chế và ổn định, số ca F0 có chiều hướng giảm dần và  các ca này là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, cách ly tại nhà trước đó.

Kết quả này chính là sự quyết tâm từ Ban chỉ đạo đến chính quyền sở tại và sự đồng lòng của người dân. Mặc dù ở trong vùng phong tỏa nhưng người dân trong xã luôn tin tưởng chúng tôi cũng như chấp hành nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch, khuyến cáo do BCĐ, chính quyền và ngành Y tế đề ra".

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 2.

PV Báo Sức khỏe và Đời sống trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong về thông tin ổ dịch

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong, thời điểm ghi nhận 33 ca nghi mắc vào 11/11 khiến các thành viên trong BCĐ địa phương bất ngờ. Tuy nhiên, trước đó BCĐ đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch theo cấp độ, cho nên thời điểm trên địa bàn có ca nghi ngờ, xã đã triển khai ngay công tác để ứng phó.

Cũng trong thời gian này, BCĐ phòng chống dịch cấp trên và người đứng đầu huyện Ninh Giang thường xuyên có mặt tại ổ dịch để chỉ đạo trực tiếp cũng như tăng cường Tổ công tác đặc biệt cho xã để cùng với địa phương nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Ông Giảng thông tin: "Những ngày địa phương thực hiện phong tỏa, xã chúng tôi luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, không để ai bị đói và đảm bảo sinh hoạt tối thiếu cho các hộ gia đình. Chúng tôi huy động toàn bộ hệ thống chính trị, Tổ COVID cộng đồng và lực lượng tình nguyện tham gia. Hàng ngày những thành viên Tổ COVID đến từng hộ gia đình phát phiếu để mua các nhu yếu phẩm cần thiết, sau đó hàng hóa được chuyển từ ngoài vào giúp người dân yên tâm cách ly".

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 3.

Tổ công tác đặt biệt của BCĐ phòng, chống dịch huyện Ninh Giang tuyên truyền, nhắc nhở người dân tại ỏ dịch Tân Phong

Đại diện Tổ công tác đặc biệt của BCĐ huyện Ninh Giang đặt tại ổ dịch Tân Phong chia sẻ, đến hôm nay tình hình dịch COVID-19 tại địa phương đang được kiểm soát tốt và trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đối với những trường hợp F1 đã được cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà) đều được giám sát, quản lý, theo dõi chặt chẽ. Riêng F1 cách ly tại nhà hàng ngày được lực lượng y tế thôn đội cùng với cán bộ y tế của tỉnh biệt phái, y tế huyện về hỗ trợ địa phương đến từng gia đình gặp gỡ tiếp xúc để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng yêu cầu quy định cách ly.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 4.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 5.

Đến 24/11, toàn bộ người dân tại ổ dịch xã Tân Phong có 4 lần được lấy mẫu xét nghiệm

Trong khí đó, qua 2 lần (lần 3, lần 4) test nhanh để chạy PCR khẳng định sàng lọc các trường hợp trên địa bàn và khu cách ly tập trung thì số ca dương tính giảm rõ rệt. Từ vài chục ca đến hôm qua (24/11) còn 5 trường hợp mắc COVID-19 và những ca này đều là F1 đã được cách ly trước đó.

Quá trình Tổ công tác cùng chính quyền sở tại đi kiểm tra, các hộ gia đình trong vùng phong tỏa đều chấp hành nghiêm túc đúng tinh thần: nhà nào ở yên nhà đó, không có sự giao tiếp và nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với những người còn mầm bệnh không lớn. Trong khi đó, lực lượng công an làm nòng cốt được tăng cường từ huyện về thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự và nhắc nhở người dân vùng phong tỏa chấp hành nghiêm quy định trong thời gian cả xã cách ly.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 6.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 7.

Các tuyến đường trục chính, đường ngõ trong khu dân cư tại ổ dịch Tân Phong không người qua lại , trừ những người làm nhiệm vụ

"Điều quan trọng nhất để cuộc chiến này có sớm kết thúc hay không là ý thức người dân và những ngày gần đây, ý thức người dân xã Tân Phong đã chuyển biến rõ rệt. Đây là điều đáng mừng góp phần giúp cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch thành công", Đại diện Tổ công tác đặc biệt cho biết.

Đến thời điểm này, xung quanh ổ dịch Tân Phong có một số trường hợp F1, sau này thành F0 liên quan đến các xã: Kiến Quốc, Đông Xuyên, Văn Hội, Hưng Long. Tuy nhiên, đối với những địa phương này những ngày gần đây ổn định không phát sinh ca mắc mới và rất khả quan.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 8.

Tín hiệu vui từ ổ dịch lớn nhất Hải Dương chưa rõ nguồn lây - Ảnh 9.

Người dân khu Trại Chuông (thôn Hữu Chung) chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch khi nhà nào ở yên nhà đó

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong nói: "Hiện tại ổ dịch tại xã chúng tôi đang mang lại những tín hiệu vui và thành quả chống dịch đã rõ, nhưng để khống chế hoàn toàn thì cần có thêm thời gian. Tôi biết, nửa tháng qua người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng và điều đó không ai mong muốn.

Tôi mong người dân từng bước khắc phục khó khăn, nghiêm túc chấp hành các quy định trong thời gian cách ly phong tỏa và tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với BCĐ, chính quyền xã tập trung dập dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường".

Bài & ảnh: Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.