Tin mới nhất về tình hình chị dâu, cháu nhỏ và 130 người tiếp xúc gần BN243 ở Mê Linh

| Y tế

GiadinhNet - Trưa 9/4, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm RT-PCR mới nhất của 132 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 243.

Tin mới nhất về tình hình chị dâu, cháu nhỏ và 130 người tiếp xúc gần BN243 ở Mê Linh - Ảnh 1.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã tổ chức rà soát 395 hộ gia đình thuộc thôn Hạ Lôi, qua đó phát hiện 132 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 243.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu máu 128/132 người (4 trẻ nhỏ chưa lấy mẫu máu) làm xét nghiệm test nhanh, kết quả đều âm tính. Ngoài ra, lấy mẫu ngoáy họng 132/132 người làm xét nghiệm Real Time-PCR và kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tin mới nhất về tình hình chị dâu, cháu nhỏ và 130 người tiếp xúc gần BN243 ở Mê Linh - Ảnh 3.

Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh nơi có 2 người mắc COVID-19 đã bị cách ly. Ảnh: Bảo Loan

Trước đó, tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội diễn ra chiều 7/4, nhà chức trách của y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243, đã có 2 người đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Họ là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân.

Ngoài ra, có một cháu bé (4 tuổi) thường xuyên được bệnh nhân 243 bế có biểu hiện sốt 38 độ C. CDC Hà Nội đã lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 khám, điều trị.

Với kết quả xét nghiệm chị dâu và cháu nhỏ 4 tuổi này đều âm tính với SARS-CoV-2, đến nay, thôn Hạ Lôi chỉ có 2 người mắc COVID-19 là bệnh nhân 243 và hàng xóm của ông là bệnh nhân 250 (nữ, 50 tuổi, công bố sáng 8/4).

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, cách ly chặt chẽ toàn bộ thôn Hạ Lôi. Trung tâm Y tế huyện Mê Linh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn gia đình bệnh nhân và các khu vực liên quan.

Tin mới nhất về tình hình chị dâu, cháu nhỏ và 130 người tiếp xúc gần BN243 ở Mê Linh - Ảnh 6.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.