Tin sáng 10/5: Người dân đã có thể rút tiền bằng chính thẻ căn cước công dân gắn chip; kết luận gây bất ngờ vụ ăn hải sản hết 42,5 triệu đồng
GiadinhNet - Việc ứng dụng căn cước công dân (CCCD) vào các hoạt động thiết yếu của người dân đang là vấn đề được vô cùng quan tâm; UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ đoàn khách ăn hải sản hết 42,5 triệu đồng không phải là hành vi chặt chém.

Người dân đã có thể rút tiền bằng chính thẻ căn cước công dân gắn chip

Thời gian qua, các địa phương vẫn luôn gấp rút triển khai việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân cả nước. Trong tương lai, đây là một trong những thủ tục được cho là sẽ được giản lược về mặt hồ sơ, giấy tờ để thuận tiện hơn cho công tác hành chính.
Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã phối hợp với một số ngân hàng, triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ CCCD. Một số người dân đã được trải nghiệm tính năng này tại một số ngân hàng bày tỏ sự bất ngờ của mình vì không ngờ CCCD cũng có thể rút tiền.
Theo đó, nếu như trước đây, người dùng chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng thì nay sau khi khách hàng quét thẻ CCCD tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD. Sau đó, việc xác nhận thông tin chính chủ sẽ được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học của khách hàng bằng hình thức: quét khuôn mặt và vân tay sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại, theo Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an, việc triển khai ứng dụng CCCD gắn chip thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn. Trước mắt, triển khai tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ triển khai mở rộng trên toàn hệ thống.
Theo Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an, việc triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip trên các giao dịch tự động sẽ hỗ trợ Ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây.
Vụ ăn hải sản hết 42,5 triệu đồng: TP Nha Trang kết luận không có "chặt chém"

Quán C.S. - nơi đoàn khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng (Ảnh: Dân trí).
Đại diện UBND TP Nha Trang cho biết đã kiểm tra giá chủ quán đưa ra không lệch so với mặt bằng chung và có niêm yết giá. Đoàn kiểm tra đã xử lý nghiêm một số mặt hàng chưa niêm yết giá.
"Quan điểm của thành phố Nha Trang là luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách và luôn luôn bảo vệ thương hiệu du lịch của thành phố. Nếu du khách gặp vấn đề bất hợp lý khi tham quan, du lịch thì phản ánh đến Nha Trang qua đường dây nóng. Chính quyền sẽ kịp thời ứng cứu, tạo điều kiện cho du khách cũng như bảo vệ thương hiệu du lịch cho Khánh Hòa" - Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết tại họp báo công bố chương trình văn hóa, du lịch, thể thao "Nha Trang - Chào hè 2022" diễn ra ngày 9/5.
Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ việc đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tính của du lịch Nha Trang. Bà Thanh thông tin, ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm.
Bên cạnh đó, Sở cũng đã kêu gọi Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đứng lên đấu tranh và có đề xuất giải pháp xử lý vấn đề trên để không ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung của Nha Trang - Khánh Hòa.

Tài xế đỗ xe vừa khít giữa 2 gốc cây ven hồ Tây 'chỉ muốn biểu diễn'

Hình ảnh chiếc ôtô đỗ trên vỉa hè hồ tây "gây bão" mạng xã hội. Ảnh: KSC.
Những hình ảnh và đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô biển số Nam Định đỗ vừa khít giữa 2 thân cây bên bờ hồ Tây (đoạn gần Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.
Tài xế ô tô đã thực hiện thao tác đỗ xe song song (ghép ngang) với khoảng trống rất hẹp, đầu và đuôi xe chỉ cách thân cây vài cm. Nhiều ý kiến tỏ ra thán phục trước "tài nghệ" này và thậm chí đứng chờ, cổ vũ để xem tài xế điều khiển xe ra khỏi vị trí đỗ bằng cách nào.
Bên cạnh những lời tán thưởng, cũng có ý kiến băn khoăn về việc tài xế này có vi phạm luật giao thông.
Trao đổi với Zingnews, Đại úy Đoàn Hiếu, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự (Công an quận Tây Hồ), cho biết đơn vị có lực lượng tuần tra trên địa bàn nhưng không trực tiếp gặp trường hợp đỗ xe nêu trên. Ông Hiếu chỉ nắm được vụ việc thông qua báo cáo của công an phường và một số người dân địa phương.
Qua xác minh, lãnh đạo CSGT quận Tây Hồ cho biết tài xế trong vụ việc không có ý định đỗ xe tại địa điểm trên. Mục đích của tài xế là biểu diễn trước sự hô hào, cổ vũ của những người chứng kiến.
Ông Hiếu lý giải tài xế chỉ vi phạm và bị xử phạt theo Nghị định 100 nếu thực sự đỗ xe (đi khỏi xe sau khi đỗ) tại khu vực vỉa hè hồ Tây. Hiện, khu vực trên cũng chưa có điểm đỗ xe được quy hoạch. Tài xế ô tô muốn đỗ xe sẽ phải tìm các vị trí nhà dân.
Cả nước chỉ còn 10 xã, phường vùng đỏ

Trung bình số ca nhiễm COVID-19 mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.237 ca/ngày, chỉ bằng khoảng 1/50 so với giai đoạn cao điểm của giữa cuối tháng 3/2022. Số ca mắc trong ngày liên tục giảm trong những tuần gần đây, thống kê ngày 8/5 của Bộ Y tế cho thấy, ca mắc mới thấp nhất trong gần 300 ngày qua, chỉ có 2.269 F0. Số ca nhập viện, ca nặng phải điều trị cũng như số tử vong liên tục giảm.
Trong khi đó, công tác tiêm chủng vaccine cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên đã và đang được triển khai tại các địa phương. Đến chiều ngày 8/5, cả nước đã tiêm 215.688.790 liều vaccine phòng COVID-19 các loại, riêng tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là 1.820.498 liều (mũi 1).
Những chỉ số tích cực về phòng chống dịch COVID-19 đã làm cho bản đồ dịch tễ cấp độ dịch quy mô xã, phường trên cả nước cũng có sự thay đổi theo chiều hướng vùng xanh, vùng vàng là chủ đạo. Cập nhật cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết trong số 10.604 xã phường cả nước, có 95,5% được xếp nhóm vùng xanh (nguy cơ thấp) và vùng vàng (nguy cơ trung bình). Hiện cả nước chỉ còn 10 xã phường (dưới 0,1%) là vùng đỏ (nguy cơ cao).
Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Bộ Y tế đã có văn bản thông báo tất cả người nhập cảnh tham dự sự kiện này đều không phải khai báo y tế.
Trước đó, Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế tại tất cả cửa khẩu đối với người nhập cảnh từ ngày 27/4. Từ ngày 30/4, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo những cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển, nơi công cộng, nhà hàng...).
Trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tới đây, Bộ Y tế đã đề xuất thí sinh thuộc diện F1 được tham dự như các thí sinh khác. Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) được tham dự kỳ thi tại phòng riêng. Thí sinh là F0 đang điều trị tại cơ sở y tế, không tham dự được kỳ thi, Bộ Y tế đề xuất được đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT.
Giải cứu gia đình mèo rừng quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép

Các cá thể mèo rừng quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép trong một gia đình ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Ảnh: VQG Cúc Phương).
Ngày 9/5, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa tiến nhận, cứu hộ thành công 5 cá thể mèo rừng quý hiếm từ Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).
Sau khi đưa về từ Điện Biên, 5 cá thể mèo rừng (gồm cá thể bố mẹ và 3 con nhỏ) được đưa vào chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương. Hiện toàn bộ 5 cá thể có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường.
Ê kíp ghép tim xuyên Việt vừa lập hai kỷ lục đón nhận điều bất ngờ
Ngày 9/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ê kíp ghép tim xuyên Việt đặc biệt thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi xác lập hai kỷ lục mới của ngành y học Việt Nam.
Cụ thể, ca ghép tim của Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ngày 6/5 vừa qua đã xác lập hai kỷ lục mới về về thời gian phẫu thuật nhanh nhất và thời gian từ khi lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất.
Thăm hỏi ê kíp thực hiện ca ghép tim xuyên Việt thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, ông Nguyễn Văn Phương biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này của các y bác sĩ cùng tập thể đơn vị.
Ông Phương đánh giá, thành công của Bệnh viện Trung ương Huế tại ca ghép tim xuyên Việt lần này một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của tỉnh TT-Huế trong lộ trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển Bệnh viện Trung ương Huế cùng với Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế…
Như tin đã đưa, vào ngày 6/5, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt từ người hiến tạng chết não là một thanh niên 19 tuổi trú ở TP HCM.
Mẹ "tranh thủ" một chút, con ngã ao đuối nước nguy kịch

Bệnh nhi đang được các y bác sĩ nỗ lực điều trị với hy vọng hạn chế tối đa di chứng sau đuối nước
Ngày 9/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đuối nước ở trẻ nhỏ. Bệnh nhân là cháu bé 1 tuổi, ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.
Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, khoảng 3 giờ trước khi tai nạn xảy ra, người mẹ để con chơi ở sân rồi tranh thủ đi tắm. Chỉ sau ít phút, chị chạy ra thì không thấy con đâu, người mẹ hốt hoảng tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, chị chết lặng khi phát hiện con đã nổi dưới ao cạnh nhà.
Cháu bé đã được người dân đưa lên khỏi mặt nước và nhấn tim, hô hấp nhân tạo rồi chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái, gồng cứng. Sau khi cấp cứu, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên tuyến trên.
BS Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, sau 2 ngày chống phù não tích cực, sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ, bé tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương não do thiếu oxy trong thời gian dài có nguy cơ để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhi.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra trong mọi môi trường sống, trẻ có thể gặp nạn ở ao hồ quanh nhà, trong bể nước nuôi cá cảnh hoặc cắm đầu vào xô, chậu đựng nước để trong nhà vệ sinh. Để tránh tai nạn trên, phụ huynh cần rào kín ao, bể bơi, hòn non bộ, bể cá… Loại bỏ những vật dụng chứa nước có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Người lớn phải thường xuyên để mắt trông coi trẻ, tuyệt đối không để trẻ một mình.
Với những bé từ 4 tuổi trở lên, bố mẹ nên chủ động tập bơi cho trẻ hoặc cho trẻ đi học bơi. Trẻ ở độ tuổi này đã đủ khả năng nhận thức để tham gia các lớp học kĩ năng bơi sinh tồn, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ đuối nước có thể xảy ra.
KẾT THÚC NGÀY THI ĐẤU 8/5: Việt Nam xếp dưới Malaysia
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Quang Hải hiện giờ ra sao

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 23 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sựGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.