Tin sáng 12/4: Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31; đóng BHXH 20 năm sẽ nhận được lương hưu bao nhiêu?
GiadinhNet - Chỉ còn 31 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức, sau lần đầu tiên năm 2003; Đối với lao động nam, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.
Tin sáng 11/4: Hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đông nghịt dịp Giỗ tổ; người góp nhặt những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31

Màn hình đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Sau tiết mục múa Lân và Trống hội Thăng Long mở đầu cho Lễ phát động, bài hát chính thức của SEA Games 31 mang tên "Hãy tỏa sáng" đã được các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn, cùng nhiều tiết mục quyền thuật và khiêu vũ thể thao.

Sao La - Linh vật SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

“Hãy tỏa sáng” - Bài hát chính thức của SEA Games 31 - sáng tác Huy Tuấn được ca sĩ Tôn Sơn cùng vũ đoàn Flower trình bày. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Không chỉ hưởng ứng "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường thành phố", Buổi lễ cũng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.
Chủ tịch nước khen ngợi 2 gương dũng cảm cứu người đuối nước

Chân dung anh Thái Ngô Hiếu
Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong 2 ngày vừa qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động và cảm ơn Trung úy Thái Ngô Hiếu (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đã gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên, từ 19-23 tuổi bị đuối nước tại bãi tắm Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 10/4.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính (trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chới với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn vào chiều 9/4.
Bộ Công an chiều 11/4 cho biết, quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ với Đại úy Hiếu được ban hành sau khi xét thành tích đặc biệt xuất sắc ngày 10/4/2022 của anh Hiếu và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.
Đóng BHXH 20 năm sẽ nhận được lương hưu bao nhiêu?

Ảnh minh họa: Người lao động
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu năm 2022 đối với người lao động sẽ có sự thay đổi so với năm 2021. Lao động nam đủ điều kiện về hưu đóng tối thiểu 20 năm BHXH là có thể hưởng lưu hưu, còn lao động nữ đủ điều kiện về hưu chỉ cần đóng tối thiểu 15 năm BHXH là có thể nhận lương hưu.
Theo tờ Người lao động, mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nam là: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%).
Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.
Còn đối với lao động nữ, đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.
Có điểm lưu ý là, trong trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định, thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Quang Linh Vlog mang lúa giống sang châu Phi: Nếu giúp được họ cấy lúa là niềm tự hào lớn
Theo đó, với cách tính trên, mức hưởng lương hưu với người đóng đủ 20 năm BHXH trong từng trường hợp sẽ được xác định như sau:
- Làm việc trong điều kiện bình thường, nghỉ hưu khi đủ tuổi: Nếu là nữ, được tính 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Nếu là nam, chỉ được tính hưởng 45%.
- Nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động: Người lao động bị suy giảm từ 61% đến dưới 81% sẽ được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với quy định, nhưng tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi họ sẽ bị trừ 2% vào tỷ lệ hưởng lương hưu. Khi đó, mức hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH với lao động nữ dao động từ 45% - 55%. Còn đối với lao động nam sẽ dao động từ 35% - 45%.
Như vậy, nếu nữ nghỉ sớm 5 năm thì chỉ được hưởng lương hưu 45%, còn nam khi nghỉ trước 5 năm chỉ được hưởng 35%.
Trường hợp nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, sẽ được nghỉ hưu sớm tối đa 10 năm so với tuổi quy định. Lúc này, người đóng đủ 20 năm BHXH chỉ có mức hưởng dao động từ 35 - 55% với nữ và từ 25% - 45% với nam.
Theo đó, nếu nghỉ hưu sớm 10 năm, trong khi chỉ đóng BHXH 20 năm thì mức hưởng cụ thể là: Nữ 35%, nam 25%.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội và Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ

Hướng giao thông phía dưới tại Nguyễn Xiển ùn tắc nghiêm trọng từ Đại học Thăng Long về ngã 4 Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Xe ô tô dàn hàng ngang, dừng đỗ khiến xe máy chỉ có thể di chuyển trên vỉa hè

Nhiều hành khách đi xe phải xuống đi bộ từ cầu cạn vành đai 3 xuống đường

Người dân lỉnh kỉnh đội mưa trở về Hà Nội sau nhiều ngày nghỉ lễ
Các xã, phường ở Hà Nội lập đội bắt chó thả rông

Một chú chó thả rông bị bắt trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) năm 2018 (Ảnh: Trường Phong)
UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các phường, xã, thị trấn quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2030.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030 và các năm tiếp theo, góp phần bảo vệ sức khoẻ người dân và cộng đồng.
Ba ngày nghỉ lễ, hơn 3.400 trường hợp vi phạm giao thông bị camera ghi hình

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông chiều 11/4 tại tỉnh Sơn La khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương (Ảnh: Hoàng Phan).
Chiều 11/4, báo cáo về tình hình tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho hay, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 37 người tử vong, 52 người bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 10/4 tại Km 07+370 đường Lập Định - Suối Môn, thuộc Trung Hiệp 2, Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Theo đó, khoảng 15h chiều 10/4, anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1995, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô tông trực diện vào xe mô tô do anh Cao Luyện (SN 1993) điều khiển, phía sau chở Mấu Học (SN 1986, cả hai cùng trú tại Cam Lâm, Khánh Hòa). Hậu quả, cả ba nạn nhân Thủy, Luyện và Học đều tử vong tại chỗ.
Trong ba ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 15.951 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 17,18 tỷ đồng; tạm giữ 62 xe ô tô, 1.971 xe mô tô; tước 1.236 giấy phép lái xe các loại.
Trong số các trường hợp vi phạm, có 1.040 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.429 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.
Lực lượng CSGT đường bộ của Cục CSGT đã kiểm tra, xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 889 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 90 trường hợp.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Thượng úy làm phụ hồ để kiểm tiền nuôi chó
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 23 giờ trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 2 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thời sự - 3 ngày trướcSáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
