Tin sáng 13/12: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đến trường; diễn biến nóng vụ trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá "cắt cổ" ở Bình Dương
GiadinhNet - Từ ngày 13/12, học sinh lớp 9 và 12 ở TP.HCM chuyển sang học trực tiếp, Thừa Thiên - Huế mở cửa tất cả trường THPT trên địa bàn. Công an vào cuộc vụ công nhân bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm.
Tin sáng 12/12: Thông tin mới nhất vụ nhà hàng hoạt động chui có 4 F0 ở Hà Nội; ca sĩ nổi tiếng qua đời vì COVID-19Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Đổi màu vùng dịch: Một quận "lõi" nội thành Hà Nội nghỉ học trực tiếp 100%

Với những địa phương có cấp độ dịch 3,4, học sinh tạm dừng đến trường trực tiếp (Ảnh: Ng. Hà).
Do dịch ở cấp độ 3 với 1.336 ca F0 trong cộng đồng trong 14 ngày qua, quận Đống Đa (một trong 4 quận "lõi" của Hà Nội) sẽ chuyển sang học trực tuyến 100% từ tuần sau.
UBND TP Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo số liệu tính đến 9h ngày 10/12, trên địa bàn thành phố có 8 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh); 21 địa phương cấp độ 2, (tức vùng vàng) và một địa phương dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam; tính theo quy mô quận, huyện, thị xã).
Cụ thể, địa phương có dịch ở cấp độ 3 là quận Đống Đa (là một trong 4 quận "lõi" của Hà Nội; ghi nhận 1.336 ca mắc trong cộng đồng trong 14 ngày qua).
8 địa phương ở cấp độ 1 là gồm huyện: Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Thạch Thất, quận Long Biên và thị xã Sơn Tây.
Ở quy mô cấp độ xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 439 địa phương có dịch cấp độ 1; 127 địa phương cấp độ 2 và 13 địa phương ở cấp độ 3 (tăng 10 địa phương so với thông báo dịch của tuần trước đó).
Trao đổi với PV Dân trí chiều 12/12, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo nguyên tắc, các địa phương có cấp độ dịch ở mức độ 1,2 thì học sinh được đi học trực tiếp tại trường.
Với những địa phương có cấp độ dịch 3,4, học sinh tạm dừng đến trường trực tiếp.
Sau thời gian đánh giá lại, nếu vùng dịch đó chuyển về cấp độ 2 hoặc 1, học sinh lại tiếp tục đi học trực tiếp. Như vậy, các nhà trường và địa phương được phép linh hoạt việc dạy học theo từng cấp độ dịch.
Ông Cương cũng chia sẻ thêm, hiện một số phụ huynh vẫn còn lo ngại cho con em đến trường là điều dễ hiểu. Trong khi đó, một số phụ huynh lo lắng cho việc học của học sinh lớp 12 trước nhiều kỳ thi sắp tới.
Vì vậy, hiện nay các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì cả việc học trực tiếp và học online.
"Không nên chuyển F0 giữa đêm nếu thực sự không cấp cứu"

Bệnh viện Đức Giang được giao điều trị tầng 3 cho bệnh nhân nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đây là ý kiến của PGS. TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 (trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) trước thực trạng F0 ở Hà Nội tăng nhanh.
Đứng trước thực trạng số ca F0 tăng nhanh ở Hà Nội, đáng lưu ý là trong một số bệnh viện thì nhóm nặng, nguy kịch không nhiều. Nhóm tầng 3 đại đa số là chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ, có bệnh nền, rất già. Thành phố đã có chủ trương cho các F0 nguy cơ thấp (tầng 1) được tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
PGS. TS Hoàng Bùi Hải, cho rằng, Hà Nội nên thực hiện một số việc:
1. Tuyên truyền cho người dân và cán bộ địa phương là các ca F0 đa số có thể tự khỏi và chỉ cần ở nhà tự cách ly mà không cần bất cứ thuốc gì.
2. Một số nơi thu dung tầng 1, nếu đang hoạt động thì sau 4 ngày theo dõi F0 thấy ổn định, không chuyển nặng thì cho ra viện theo dõi tại nhà.
3. Giữa các tuyến chuyển bệnh nhân trên tinh thần thực lòng và thực chất: Nặng lên thì chuyển lên, nhẹ đi thì chuyển xuống, tầng 3 không đặt mục tiêu ra viện.
4. Không làm xét nghiệm PCR đại trà nữa; test nhanh dương cho tự cách ly ở nhà.
5. Rà soát tiêm vắc xin, phủ tiêm vắc xin cho tất cả các đối tượng thuộc diện được tiêm mà chưa được tiêm. Đi đến tận nhà để tiêm, không cần căn cứ hộ khẩu hay danh sách. Nếu ai cố tình không tiêm vắc xin bị bệnh nặng có thể phải tự chi trả tiền điều trị.
6. Điều trị hồi sức tích cực cần cá thể hoá người bệnh, chuyên sâu; phối hợp giữa các nhóm chuyên sâu tầng 3 (không làm hàng loạt kiểu đại dịch).
7. Y tế địa phương hiểu rõ để không yêu cầu và thả nổi cho F0 tự tìm chỗ đi cách ly, gieo ý nghĩ nếu không đi là vi phạm, là thiếu trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình…
8. Không xét nghiệm thì mẫu số không cao, nên sẽ khó để nhận biết tỷ lệ tử vong đã giảm, song không phải giảm bằng mọi giá như cách chuyển những ca tiên lượng rất xấu sang địa phương khác hay khu vực thống kê khác.
9. Cách ly F0, theo dõi bằng công nghệ thì nên trả tiền cho người trang bị công nghệ, dụng cụ theo dõi và người theo dõi F0 từ xa.
10. Không nên lọ mọ chuyển F0 giữa đêm giữa hôm nếu thực sự không cấp cứu, để F0 và nhân viên y tế có sức khỏe phục vụ chống dịch lâu dài.
Nói về tình trạng F0 thể nhẹ chưa được điều trị tại nhà 100%, PGS Hoàng Bùi Hải đưa ra lời khuyên, người dân sau khi nhận được kết quả dương tính, cần hết sức bình tĩnh theo dõi sức khỏe của bản thân, sau đó gọi điện cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.
Diễn biến nóng vụ trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá "cắt cổ" ở Bình Dương

Thông tin phản ánh của một số công nhân
Liên quan vụ công nhân ở khu công nghiệp VSIP I Bình Dương phản ánh bị công ty trừ tiền xét nghiệm PCR, mức 1,9 triệu đồng/lần, 4,5 triệu đồng/3 lần, Dân trí cho biết, ngày mai, Công an phường Bình Hòa cùng Ban quản lý KCN VSIP I (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) sẽ vào cuộc làm rõ.
Trước đó, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10/2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với SARS-CoV-2. Công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương. Ngày 10/12, sau khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).
Tờ Người lao động cho biết, theo danh sách thì có 57 lao động bị trừ tất cả là 152 triệu đồng.
Thêm địa phương cho học sinh đến trường từ ngày 13/12

Học sinh lớp 9 và 12 ở TP.HCM sẽ trở lại trường từ ngày 13/12. Ảnh minh họa: Chí Hùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thống nhất cho tất cả trường THPT trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày 13/12.
Quyết định này được đưa ra sau khi tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường công tác xét nghiệm, tổng lực tầm soát rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.
Việc tiêm phủ vaccine cho trẻ 12-17 tuổi bảo đảm tiến độ với 89.735 em hoàn thành tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 87%.
Ngoài việc mở cửa các trường THPT, Thừa Thiên - Huế còn cho phép các trường THCS đã tổ chức tiêm xong vaccine mũi 1 cho học sinh 12-15 tuổi đủ thời gian 14 ngày chuyển sang dạy học trực tiếp.
Ngày 9/12, UBND thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, ra công văn về việc thông báo cho học sinh đến lớp trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ.
Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đến lớp từ ngày 13/12. Trường tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 20/12. Nhóm trẻ Hoa Mai, tổ 01, phường Sông Hiến, vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.
UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, vừa có công văn cho phép học sinh THPT, THCS, tiểu học, trẻ mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường từ ngày 13/12.
Chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến tỷ lệ F0 tử vong tại TP.HCM còn cao
Lý giải việc tại TP.HCM số lượng người tử vong sau khi mắc COVID-19 vẫn tương đối cao, PGS.TS Đỗ Văn Dũng (Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM) nói trên Tri thức trực tuyến, thực trạng này đến từ nhiều nguyên nhân như vấn đề tiêm chủng, tình hình dịch hay hiểu biết của người dân trong theo dõi và điều trị bệnh.
Song nguyên nhân đầu tiên của tình trạng này theo ông là trong thời gian đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, TP.HCM đã bỏ sót nhiều người cao tuổi, mắc bệnh nền. Ở giai đoạn đó, những người có huyết áp trên 160 không được phép tiêm vắc xin tại cộng đồng mà phải tới các bệnh viện. Điều này khiến bản thân người dân e ngại về tính an toàn của vắc xin.
Tiếp nữa là dịch đã lây lan ở các cộng đồng dân cư sau khi TP.HCM này nới lỏng chính sách về giãn cách, dẫn đến tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở nhóm người cao tuổi lớn hơn.
Ngoài ra, lượng người dân trực tiếp đến các cơ sở y tế thuộc tầng 3 trong mô hình điều trị của thành phố khá cao. Điều này thể hiện rằng các F0 không được chăm sóc tốt ngay từ giai đoạn đầu.
Có hiện tượng lạm dụng thuốc trong điều trị COVID-19; nhiều người đang sử dụng các loại thuốc chứa corticoid khá bừa bãi. Trong khi sử dụng corticoid sớm có thể gây diễn biến nặng hơn.
Cuối cùng, theo ông, tình hình dịch bệnh sau khi trở nên phức tạp hơn sẽ dẫn đến hiện tượng mệt mỏi và quá tải ở hệ thống y tế, gây sai sót, lúc này tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng lên.
Hải Phòng không hỗ trợ chi phí điều trị cho F0 không chịu tiêm vaccine

F0 sẽ phải tự chi trả phí điều trị nếu không thực hiện việc tiêm vaccine
Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, đối với các F0 trước đó không chịu tiêm vaccine sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị.
Đây được coi là động thái mạnh nhằm khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng CoOVID-19, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao.
Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, thành phố đủ vaccine để tiêm phòng dịch COVID-19. Do đó yêu cầu tất các các quận, huyện, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổng hợp các trường hợp chưa tiêm phòng vaccine báo cáo Sở Y tế; Sở Y tế hoàn thành việc tiêm phòng vaccine trong tháng 12/2021.
Các doanh nghiệp dừng việc tiếp nhận lao động chưa được tiêm vaccine. Đối với người không thực hiện việc tiêm vaccine, nếu không may mắc COVID-19 sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị. Các quận, huyện tích cực, chủ động thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.
Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi người dân mua test thử để tự xét nghiệm, máy đo nồng độ ôxy chủ động kiểm tra sức khỏe của mình. Các doanh nghiệp bố trí khu cách ly F1 và điều trị F0 tại đơn vị. Trạm y tế lưu động được thành lập là trên nguyên tắc là để điều trị F0 tại nhà do đó phải công khai số điện thoại của đội ngũ y bác sĩ để người dân thuận lợi liên lạc khi cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.
Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất việc thành lập các Trạm y tế lưu động tại các Khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện. Đồng thời, giao ngành y tế phối hợp với quận, huyện trong việc luân chuyển bình ôxy, mua vật tư tiêu hao; đề xuất phương án điều phối xe cấp cứu. Công ty Môi trường có phương án thu gom rác khi cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà. Thành phố sẽ xem xét phương án xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị F0 có bệnh nền hoặc F0 có triệu chứng tăng nặng.
Đà Nẵng tăng cường điều trị F0 tại nhà

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (áo vest bên trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Liên Chiểu.
Số ca mắc nhiều nhất được ghi nhận trước đó là 202 ca trong 1 ngày. Trong số 442 ca mắc, 316 ca có khả năng lây cho cộng động. Quận Liên Chiểu ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong ngày với 133 trường hợp.
Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại quận Liên Chiểu tăng cao, sáng 12/12, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thị sát tình hình thực tế tại địa phương này. Tại đây, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu phải xác định mục tiêu quan trọng thời gian tới là kiểm soát, kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh. Trong đó phải đánh giá, phân tích sâu mức độ dịch hiện nay, đánh giá nguy cơ thời gian tới để đưa ra các biện pháp và mục tiêu phù hợp.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, từng phường cũng phải đánh giá nguy cơ từng khu vực, đưa ra các biện pháp thích hợp để phòng, chống dịch, không trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình phong tỏa khi phát hiện F0, địa phương phải linh hoạt, chia nhỏ và không phong tỏa kéo dài, tránh tạo gánh nặng cho chính quyền, gây bức xúc trong nhân dân.
Trước mắt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương tập trung dập các ổ dịch đã phát hiện, ngăn chặn sự lây lan ra diện rộng; tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là người có nguy cơ cao để tiêm vaccine một cách triệt để.
Quảng Ngãi: 1 giáo viên và 10 học tinh tiểu học dương tính
Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca Covid-19, trong đó có 18 ca cộng đồng.
Đáng nói, ở huyện Tư Nghĩa ghi nhận 12 ca bệnh cộng đồng, trong đó có 1 ca là công nhân Công ty TNHH Mensa ở KCN VSIP Quảng Ngãi và 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Trường Tiểu học Nghĩa Thọ. Cụ thể, 1 ca là giáo viên ở thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ và 10 ca là học sinh ở thôn 3, xã Nghĩa Thắng. Trong 2 ngày, chùm ca bệnh ở Trường Tiểu học Nghĩa Thọ đã xuất hiện 14 ca F0.
23 người ở một bản miền núi mắc COVID-19 không có triệu chứng
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 24h qua, đơn vị này vừa ghi nhận 98 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 37 ca nhiễm cộng đồng. Trong số các ca mới phát hiện có 40 ca có triệu chứng, 58 ca không có triệu chứng.
Đặc biệt tại bản Chôm Lôm của huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) qua sàng lọc cộng đồng, cơ quan chức năng đã ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới không có triệu chứng và không rõ nguồn lây nhiễm.
Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5.687 bệnh nhân mắc COVID-19.
Hà Nội lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19
Bẫy lừa 'làm nhiệm vụ nhận hoa hồng' suýt cuốn mất 250 triệu đồng của một người dân ở Cao Bằng
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo trực tuyến bằng hình thức làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử Shopee để nhận “hoa hồng” hấp dẫn
Xác định danh tính người đàn ông tử vong ngồi ghế sau vụ xe Mercedes Maybach S600 tông vào xe khách ở Quảng Ninh
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người đàn ông tử vong ngồi ghế sau trong vụ xe Mercedes Maybach S600 tông vào xe khách đang đỗ ven đường tại Quảng Ninh.
Thanh Hóa: Hơn 3.300 đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên 500 tỷ đồng
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH – Hiện tỉnh Thanh Hóa có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) với tổng số tiền chậm đóng hơn 500 tỷ đồng.
Dự báo thời điểm mưa lớn ở miền Trung giảm, nước rút
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cảnh báo ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Tin sáng 21/11: Đường sắt tạm ngừng chạy do mưa lũ, đổi trả vé online miễn phí thế nào?; Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối, Nam Trung Bộ còn mưa
Xã hội - 19 giờ trướcGĐXH - Mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ đã khiến hoạt động vận tải đường sắt bị tê liệt; Không khí lạnh có xu hướng suy yếu nhưng miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng, nguy cơ sương muối.
Bật mí nguyên nhân khiến miền Trung vẫn mưa như trút nước, lũ trên các sông vượt mức kỷ lục
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiễu động gió Đông kết hợp với không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh khiến mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra. Lũ trên nhiều sông rất cao gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng.
Phát hiện ma túy và súng giấu trong cốp xe máy sau cú va chạm với xe đầu kéo
Xã hội - 1 ngày trướcKhi bàn giao tài sản cho người thân của anh Phong, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách màu nâu có vỏ túi cà phê "Coffee Thượng Hạng" cuộn tròn, bên trong chứa hai túi nilon gồm một túi tinh thể không màu và một túi các viên nén màu đỏ nghi là ma túy.
Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước
Xã hội - 1 ngày trướcTối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai 3 người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người thiệt mạng.
Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế
Xã hội - 1 ngày trướcSạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C khiến giao thông qua Khánh Hòa và Lâm Đồng tê liệt hoàn toàn, phương tiện buộc phải chuyển hướng theo lộ trình thay thế.
Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội
Xã hội - 1 ngày trướcTrong quá trình di chuyển, D thấy lo sợ có thể xảy ra điều không hay nên đã liên hệ nhờ sự giúp đỡ của một người bạn. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và hỗ trợ D về nhà an toàn.
Bật mí nguyên nhân khiến miền Trung vẫn mưa như trút nước, lũ trên các sông vượt mức kỷ lục
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiễu động gió Đông kết hợp với không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh khiến mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra. Lũ trên nhiều sông rất cao gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng.