Thanh Hóa: Hơn 3.300 đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên 500 tỷ đồng

| Thời sự

GĐXH – Hiện tỉnh Thanh Hóa có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) với tổng số tiền chậm đóng hơn 500 tỷ đồng.

Trong thời gian qua BHXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như tuyên truyền và các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng cũng được đẩy mạnh, tạo sức răn đe mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp đôn đốc, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra, đặc biệt là tại một số doanh nghiệp lớn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi cho người lao động, khi hàng chục nghìn tháng đóng BHXH bị treo.

Dẫn đầu trong danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động có số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài, phải kể đến Công ty TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT. Đơn vị này hiện có 346 lao động nhưng đã chậm đóng kéo dài 50 tháng, tương đương với số tiền nợ 35,837 tỷ đồng. Đây là một trong những doanh nghiệp có thời gian nợ đọng lâu nhất và số tiền nợ cao nhất trong khối đang hoạt động.

Tiếp đến là Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa với 43 lao động, đơn vị này đã tích lũy số nợ lên tới 18,781 tỷ đồng do chậm đóng 102 tháng; Công ty cổ phần May Vạn Hà, đơn vị sử dụng 565 lao động, đã chậm đóng 16 tháng với tổng số tiền nợ là 11,958 tỷ đồng...

3 . 326 Đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội tại thanh hóa với số tiền hơn 500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền chậm đóng 508,593 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết lao động, thời gian chậm đóng kéo dài, đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thu hồi được tiền chậm đóng như: Công ty CP xây dựng Hancorp.2 chậm đóng 156 tháng với số tiền 42,331 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 15 chậm đóng 160 tháng với số tiền 11,799 tỷ đồng; Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Long chậm đóng 146 tháng với số tiền 8,494 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838 chậm đóng 186 tháng với số tiền 7,209 tỷ đồng...

Tính đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với số tiền chậm đóng 508,593 tỷ đồng, trong đó chậm đóng ở khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể là 3.322 đơn vị với số tiền chậm đóng là 508,049 tỷ đồng chiếm 99,89% tổng số tiền chậm đóng từ 3 tháng trở lên; chậm đóng ở khối hành chính sự nghiệp là 4 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng là 0,544 tỷ đồng chiếm 0,11%.

Theo thông tin từ BHXH tỉnh Thanh Hóa, trong quý IV năm 2025, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa nhằm thu hồi tối đa số nợ và ngăn chặn tình trạng chậm đóng phát sinh như thành lập Tổ Công tác Liên ngành, mời các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động để phối hợp làm việc trực tiếp với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, cũng như các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ.

Cùng với đó công khai danh tính các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong tham gia và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho BHXH cơ sở trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

3 . 326 Đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội tại thanh hóa với số tiền hơn 500 tỷ đồng - Ảnh 2.Điểm danh các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội với số tiền lớn

GĐXH – Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan có thẩm quyền xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan; Hai du khách đến từ TP Đồng Nai bị xử phạt mỗi người 25 triệu đồng sau khi đã bẻ hơn 10kg san hô tại biển Nha Trang.

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

Thời sự -

GĐXH - Ngày 19/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho một xe ô tô chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn. Nhờ đó, ca sinh diễn ra thuận lợi, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.