Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi Quảng Trị nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT?; tước giấy phép lái xe ô tô đi vào đường cấm nhờ thông tin từ Facebook

Thứ năm, 06:45 14/07/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Chi cục Thủy lợi Quảng Trị mới đây đã có báo cáo về vụ việc xe biển xanh của đơn vị này không mua vé, gây ách tắc giao thông tại trạm thu phí Bắc Hải Vân; Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe ô tô BKS 30G-08xxx về hành vi "Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Tin sáng 13/7: 4 xe ô tô dùng chung biển số 'ngũ quý 6'; làm rõ vụ cô gái nhảy múa trước máy bay đang lănTin sáng 13/7: 4 xe ô tô dùng chung biển số "ngũ quý 6"; làm rõ vụ cô gái nhảy múa trước máy bay đang lăn

GiadinhNet - Dân mạng đang xôn xao trước hình ảnh 4 chiếc ô tô đều có chung biển kiểm soát 14A-666.66; khi xe buýt từ nhà ga ra máy bay mở cửa, nữ hành khách đã chạy ra đường băng sát máy bay đang di chuyển để tạo dáng quay video.

Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT

Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT; chủ tài khoản "Thằng Hề" vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ - Ảnh 2.

Xe biển xanh của Chi cục Thủy lợi Quảng Trị qua trạm thu phí Bắc Hải Vân (Ảnh: N.V).

Ngày 12/7, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) cũng như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh này về việc xe biển xanh không nộp phí khi qua trạm BOT.

Sự việc xảy ra vào ngày 29/6 vừa qua, tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (Thừa Thiên - Huế). Thời điểm này, xe biển xanh mang biển kiểm soát 74A - 003.12 của Chi cục Thủy Lợi Quảng Trị qua trạm, tài xế không đóng phí và tranh cãi với nhân viên trạm BOT về việc xe ưu tiên. Sự việc gây ách tắc kéo dài tại trạm thu phí.

Báo cáo về sự việc gây xôn xao này, Chi cục Thủy lợi Quảng Trị cho biết, vào cuối tháng 6, đơn vị tổ chức đoàn công tác vào làm việc với Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên đi thực địa xem một số mô hình về ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Vào khoảng 14h28' ngày 29/6, khi xe của đoàn công tác đến trạm thu phí Bắc Hải Vân, lái xe đã di chuyển vào làn hỗn hợp và dừng xe trước barie quầy thu phí, đồng thời xuất trình biển "XE HỘ ĐÊ" để làm thủ tục qua trạm.

Tuy nhiên, nhân viên trạm thu phí không đồng ý cho qua với lý do, biển "xe hộ đê" này không phải của Trung ương cấp, không có hàng chữ "TW" ở hàng trên cùng của biển nên không có hiệu lực pháp lý khi qua trạm BOT này.

Lái xe đã giải thích, biển "xe hộ đê" do Trung ương cấp, mẫu năm 2022 khác 2021 và xe này được miễn phí khi qua trạm nhưng nhân viên trạm thu phí không đồng ý. Khoảng 5 phút sau, các xe phía sau được điều tiết sang làn khác, phía trạm thu phí dựng rào chắn phía trước và sau xe biển xanh.

Sau khoảng 9 phút, nhân viên của trạm thu phí tiếp tục yêu cầu tài xế cung cấp các giấy tờ liên quan. Lái xe xuất trình giấy đi đường nhưng nhân viên trạm thu phí vẫn không đồng ý cho xe qua trạm BOT với lý do giấy không ghi tên phương tiện có biển số 74A-003.12.

Trước lý do này, đoàn đã giải thích, mẫu giấy đi đường được cấp theo đúng quy định nhưng nhân viên trạm thu phí vẫn không đồng ý. Phải sau hơn 20 phút, nhân viên trạm thu phí mới đồng ý để xe 74A-003.12 lưu thông và không buộc mua vé qua trạm.

Khi qua trạm, đoàn tiếp tục di chuyển vào Đà Nẵng, làm việc với các đơn vị liên quan. Sau sự việc, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cá nhân, tập thể tự kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cùng với đó, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất, kiến nghị, các trạm thu phí cầu đường cần kịp thời cập nhật danh sách xe ưu tiên lên hệ thống quản lý.

Hai phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong khi đi cấy thuê

Tin sáng 14/7: Hai phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong khi đi cấy thuê;  - Ảnh 2.

Khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ sét đánh làm 2 người tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng 13/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thoan - Bí thư xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn Phương Quan của xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm 2 người tử vong.

Theo ông Thoan, vào khoảng 7h sáng nay (13/7), bà Đình Thị N. (54 tuổi, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) và bà Nguyễn Thị T. (50 tuổi, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) đi cấy thuê cho một hộ dân tại xã Vân Côn thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Tại hiện trường, bà N. và bà T. tử vong tại chỗ. Công an xã Vân Côn đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra sự việc là cánh đồng bằng phẳng, có đường dây điện cao thế chạy qua. Chính quyền địa phương cho hay đang hoàn tất thủ tục để bàn giao nạn nhân về gia đình để lo thủ tục hậu sự.

Chủ tài khoản "Thằng Hề" ở TP HCM vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ

Tin sáng 14/7: Hai phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong khi đi cấy thuê; chủ tài khoản "Thằng Hề" vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ - Ảnh 3.

Thạch Thắm sử dụng facebook "Thằng Hề" làm quen với bạn gái "nhí"

Ngày 13-7, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thạch Thắm (SN 2002; quê Trà Vinh) 13 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hồ sơ thể hiện, tháng 6-2021, Thạch Thắm sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Thằng Hề" làm quen với D.T.L.A (thời điểm này mới 11 tuổi).

Đầu tháng 8-2021, A. nói có chuyện buồn nên mang quần áo đến phòng trọ của Thạch Thắm tại huyện Củ Chi (TP HCM) ở nhờ. Trong thời gian ở đây, Thạch Thắm và A. nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Cuối tháng đó, mẹ A. đến công an xã để trình báo sự việc.

Vụ mẹ khai tử con 3 tuổi còn sống ở Đắk Lắk: Cán bộ xin rút kinh nghiệm

Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT; chủ tài khoản "Thằng Hề" vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ - Ảnh 5.

Cháu bé còn sống nhưng bị cấp giấy khai tử

Ngày 13/7, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đang tiến hành các bước theo quy định để họp hội đồng kỷ luật, xử lý 2 cán bộ liên quan đến việc cấp giấy chứng tử cho cháu bé 3 tuổi vẫn còn sống.

Ông Trung cho biết, hiện 2 cán bộ liên quan là Phó Chủ tịch UBND phường và cán bộ (hợp đồng) phụ trách mảng Tư pháp - Hộ tịch đã viết bản kiểm điểm, xin nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tước giấy phép lái xe ô tô đi vào đường cấm nhờ thông tin từ Facebook

Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT; chủ tài khoản "Thằng Hề" vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ - Ảnh 5.

Hình ảnh chiếc xe ô tô đi vào đường cấm.

Chiều 11/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe ô tô BKS 30G-08xxx về hành vi "Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc vào ngày 21/5/2022, xe ô tô BKS 30G-08xxx đi vào phố Giáp Nhất, chiều có biển cấm ô tô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường trật tự, Công an quận Thanh Xuân, đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, lái xe là ông L.V.C (SN 1958; trú tại, Cầu Giấy, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh.

Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đối với lái xe về hành vi "Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

Một phụ nữ bịt mặt vào trường kéo học sinh lên xe chở đi bất thường

Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT; tước giấy phép lái xe ô tô đi vào đường cấm nhờ thông tin từ facebook - Ảnh 7.

Bắt cóc trẻ em (Ảnh minh họa)

Chiều 13-7, Công an xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã có báo cáo xác minh bước đầu về trường hợp 1 phụ nữ bịt mặt vào trường lôi, kéo học sinh rồi chở đi.

Theo đó, khoảng 6 giờ 35 phút cùng ngày, em Trần Q.N. (SN 2011) là con anh Trần M.C. và chị Nguyễn T.T (ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Hòa Phong) ngồi chơi cùng nhóm bạn trên ghế đá.

Lúc này, 1 phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác và váy chống nắng, đi xe máy hiệu Wave RS màu đỏ đen chưa xác định biển số vào trường, rồi tiến đến chỗ em N. ngồi hỏi mượn điện thoại, nhưng em N. không cho.

Lúc sau, người phụ nữ này cầm tay kéo em N. đưa lên xe máy rồi chở đi. Khi đến UBND thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), người này để xe máy bên ngoài rồi đưa em N. vào ngồi trên ghế đá đặt ở sân trụ sở khoảng 10 giây rồi tiếp tục đưa em N. ra xe chở đi.

Khi đến cổng chợ Phú Thứ, người phụ nữ bảo N. đứng đợi bên ngoài cùng chiếc xe máy, còn mình vào chợ lấy mũ bảo hiểm cho em N.

Một lúc sau, người phụ nữ này trở ra mang theo mũ bảo hiểm và bảo em N. đội lên để chở về trường, nhưng em N. không đồng ý thì người phụ nữ này lên xe máy bỏ đi. Người nhà em N. tìm đến chợ Phú Thứ bắt gặp em nên chở về nhà.

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết đã nắm được sự việc và cảm thấy rất lạ với hành động bất thường của người phụ nữ này.

Người đàn ông hét lớn khi thấy 1 người lao thẳng từ cầu Đồng Nai xuống sông

Tin sáng 14/7: Chi cục Thủy lợi nói gì sau "lùm xùm" xe biển xanh không trả phí BOT; tước giấy phép lái xe ô tô đi vào đường cấm nhờ thông tin từ facebook - Ảnh 8.

Nạn nhân được cứu

Chiều 13-7, Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cho hay cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Đồng Nai.

Vào trưa cùng ngày, anh V. (35 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú TP Biên Hoà) để lại xe máy trên cầu Đồng Nai rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Dũng (64 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) liền hô hoán, đồng thời lao ra cứu người.

Nghe tiếng hét lớn từ ông Dũng, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó liền tiếp cận và cùng ông Dũng đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi được lực lượng chức năng động viên, anh V. đã được người thân đón về. Theo ông Dũng, anh V. kể mình nhảy cầu tự tử vì nợ nần không còn khả năng chi trả.

Ông Dũng cũng là người đã phối hợp cùng lực lượng chức năng cứu sống 2 người nhảy cầu Đồng Nai vào giữa tháng 6 và đầu tháng 7-2022.

Cháy chợ ở Bắc Ninh, 120 gian hàng bị thiêu rụi

Tin sáng 14/7: Hai phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong khi đi cấy thuê; chủ tài khoản "Thằng Hề" vào tù sau khi bạn gái "nhí " xin ngủ nhờ - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 0h40 ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của tỉnh Bắc Ninh huy động 12 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa, chống cháy lan.

Khi lực lượng Công an đến nơi, đám cháy đã bao trùm khu vực trong chợ với khoảng 120 gian hàng và 4 ki-ốt, tổng diện tích 1.500m2. Do chất cháy là quần, áo, giày, dép, mỹ phẩm nên công tác chữa cháy và chống cháy lan gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 4h ngày 13/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, theo thống kê ban đầu của các hộ kinh doanh, ước tính thiệt hại hơn 33 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy lớn khiến hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi ở chợ Bắc Ninh

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.