Tin sáng 15/8: Chồng ngã gục khi thấy thi thể cháy đen của vợ và 2 con đưa ra từ vụ cháy; nữ nhân viên cửa hàng điện thoại giúp người phụ nữ thoát cú lừa 100 triệu đồng
GiadinhNet - Người chồng khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của vợ và 2 con được đưa ra khỏi hiện trường; một người phụ nữ ở Bình Phước nhờ cửa hàng điện thoại chuyển tiền cho người lạ để nhận quà từ nước ngoài về nhưng thấy bất thường nên chủ cửa hàng báo công an.
Tin sáng 14/8: Thông tin mới vụ 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy; nói xấu người miền Trung, chủ tài khoản TikTok bị triệu tậpChủ cửa hàng điện thoại giúp người phụ nữ thoát cú lừa 100 triệu đồng

Tin nhắn đối tượng gửi cho chị T.H. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khen thưởng đột xuất chị H.T.L.O. (40 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại) vì ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo tiền qua mạng xã hội.
Chiều 11/8, chị T.H. (40 tuổi, người dân tộc S'tiêng, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) đem 100 triệu đồng tiền mặt đến cửa hàng của chị O. nhờ chuyển cho một tài khoản lạ để nhận quà từ nước ngoài. Khi xem số tài khoản, chủ cửa hàng thấy bất thường, nghi ngờ khách bị lừa đảo nên chị O. giải thích cho người phụ nữ đề phòng.
Tuy vậy, vị khách vẫn nhất quyết yêu cầu phải chuyển tiền đi. Lúc này, chị O. cố tình kéo dài thời gian rồi thông báo cho Công an thị trấn Tân Khai đến làm việc. Qua trao đổi với công an, chị T.H. cho hay khoảng 2 tuần trước có một tài khoản tên Ariway Dss Delivey kết bạn với chị.
Lúc đầu chỉ nhắn tin giao tiếp bình thường, sau vài ngày, người bên kia nói muốn tặng chị một điện thoại hiệu iPhone và 100.000 USD, yêu cầu chị T.H. gửi địa chỉ và hướng dẫn cách thức nhận quà.
Đến sáng 11/8, một người gọi điện cho chị T.H. xưng là cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo gói quà của bạn chị gửi từ bên Mỹ đã về đến sân bay. Để được nhận quà, người này yêu cầu chị T.H. phải chuyển 100 triệu đồng tiền thuế vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp.
Tin tưởng, chị T.H. đã gom hết tiền tiết kiệm của gia đình đưa đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là phương thức lừa đảo qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Hành động cảnh giác cao của chủ cửa hàng đã giúp chị T.H. thoát cú lừa 100 triệu đồng.
Chồng ngã gục khi thấy thi thể cháy đen của vợ và 2 con đưa ra từ vụ cháy

Ông Đặng Đình Hùng khóc ngất khi chứng kiến cảnh sát lần lượt đưa thi thể vợ và 2 con ra ngoài. Ảnh: Phan Đăng.
Hôm 14/8, sau 1 ngày xảy hỏa hoạn, cảnh sát đã tìm thấy thi thể người mẹ và 2 con nhỏ (1 và 4 tuổi) trong căn nhà cháy rụi ở đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Thi thể của 3 nạn nhân kẹt sâu trong đống đổ nát, nằm ở tầng trệt của căn nhà. Các tử thi lần lượt được đưa ra xe cứu thương, chở tới bệnh viện.
Mặc chiếc áo thun trắng, gương mặt hốc hác suốt đêm không ngủ, ông Đặng Đình Hùng khóc ngất khi chứng kiến thi thể của vợ và con lần lượt đưa ra ngoài. Người chồng như kiệt sức, ngã gục xuống nhưng không ngừng gọi vợ con trong tuyệt vọng.
Là người may mắn được cứu khỏi đám cháy sáng qua, ông Hùng bị bỏng, được chuyển tới bệnh viện sơ cứu. Ngay sau đó, ông trở lại hiện trường. Tuy nhiên, người thân lo sợ ông bị sốc, nên đã trấn an, tìm cách đưa đi nơi khác.
"Chúng tôi phải canh, không cho em ấy về nhà khi lực lượng đang tìm kiếm, sợ rằng Hùng sẽ không chịu nỗi đau thương. Tới sáng nay, khi em đã bình tâm hơn, gia đình mới dẫn tới hiện trường", bà Ngọc, vợ anh ruột của ông Hùng đau đớn cho biết.
Đã có suất học cho 135 học sinh bị trường đuổi về khi đang trong lớp

Trường THPT Lương Thế Vinh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) trả lại hồ sơ 135 học sinh lớp 10. Ảnh: TTXVN.
Ngày 14/8, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ký văn bản số 4450/UBND-GD đồng ý với phương án của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển sinh thêm chỉ tiêu vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, trong đó có trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Cụ thể, Sở GD&ĐT đồng ý với phương án của UBND TP Cẩm Phả, bổ sung 135 chỉ tiêu tương đương với 135 học sinh đã bị nhà trường cho nghỉ học.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu chủ đầu tư trường THPT Lương Thế Vinh và ban giám hiệu nhà trường khẩn trương đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bố trí đội ngũ và các điều kiện khác đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường.
Trước thời điểm năm học mới, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, chuẩn bị năm học mới của nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục cho mọi học sinh.
Diễn biến nóng vụ tai nạn rúng động Đồng Nai

Hiện trường vụ tai nạn
Tối 13-8, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo quy định.
Theo điều tra ban đầu, chiều tối 12-8, tài xế Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe tải BKS 72H-011... trên Quốc lộ 1A, hướng Nam-Bắc.
Khi di chuyển tới ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh (Trảng Bom), xe tải tông vào phía sau ôtô biển số Đồng Nai do Phan Thái Hậu (SN 1976) điều khiển, đang dừng nhường đường cho một số xe qua đường.
Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông vào ôtô 60A-624... và hàng loạt xe máy khác. Cú tông mạnh khiến 2 ôtô bị hư hỏng, móp méo, gần 10 xe máy nằm la liệt.
Tại hiện trường, có nhiều người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Vũ Minh Đức (SN 1968, ngụ huyện Trảng Bom) đã tử vong trong quá trình cấp cứu.
Thêm một trường hợp du khách leo lên băng chuyền để quay TikTok

Cô gái leo lên băng chuyền để quay video. (Ảnh chụp từ clip)
Theo đó, một đoạn clip 24 giây đăng trên TikTok, cô gái mặc quần dài trắng, áo vàng thản nhiên leo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để người đàn ông đi cùng đứng dưới quay clip.
Dù có nhiều người khác đang đứng chờ cùng lấy hành lý, cô gái vẫn thản nhiên bước lên băng chuyền ngay gần vị trí trả hành lý. Đi được một đoạn, cô gái nhảy xuống rồi liền chạy qua chỗ người đàn ông xem hình ảnh vừa ghi được.
Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên TikTok, Facebook khiến dân mạng ngao ngán, bất bình: "Hành động vô ý thức, bất lịch sự. Không hiểu sao họ có thể học nhau làm những điều vô ích như vậy?, "Lại thêm một du khách bất chấp quy định để quay video sống ảo. Cơ quan chức năng cần xử lý chặt chẽ để cảnh tỉnh du khách"...
Hiện phía sân bay Liên Khương xác nhận có vụ việc trên. Đơn vị này đang phối hợp với hãng bay xác định nhân thân của hành khách để làm rõ các vi phạm.
Ra quân xử lý nghiêm quán bar, vũ trường, karaoke bán bóng cười

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười" trên địa bàn.
Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy, "bóng cười"... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan tại cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự và kinh doanh, sử dụng khí N2O.
Cơ quan chức năng TP Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú như khách sạn, quán bar, karaoke, homestay… nếu phát hiện kinh doanh, buôn bán 'bóng cười', tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ xử nghiêm.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu tập trung đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây, tổ chức, đối tượng chuyên nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí và mua bán, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra y tế... làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng "bóng cười" và các hành vi vận chuyển, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố để có giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí N2O; các loại hình kinh doanh dịch vụ, lưu trú: Cà phê, khách sạn, quán bar, karaoke, homestay... chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng kinh doanh, buôn bán khí N2O hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở và chủ cơ sở có hành vi vi phạm.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và hành trình tỏa sáng
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.