Tin sáng 17/12: Quy định mới nhất về việc cách ly tại nhà của F1; sự thật vụ việc "hai vết kim trên vai nữ sinh"
GiadinhNet - Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; Ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà (Thừa Thiên Huế), khẳng định không tiêm hai mũi vaccine cùng lúc cho nữ sinh lớp 7.
Tin sáng 16/12: Ca mắc COVID-19 "đạt đỉnh", Hà Nội có phong tỏa diện rộng?; Phó TGĐ xưng là "ban chỉ đạo quận 7" náo loạn siêu thị bật khóc ở tòaDịch COVID-19 ở Hà Nội
Hà Nội: Huy động lực lượng y tế tư nhân, cán bộ nghỉ hưu để chăm sóc F0 khi cần thiết

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực chợ Đồng Xuân.
Ngày 16/12, sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo, lũy tích từ ngày 18/7/2021 đến nay, trên địa bàn quận ghi nhận 548 ca bệnh dương tính; đã khỏi bệnh 235 trường hợp, đang điều trị 306 trường hợp. Đánh giá cấp độ dịch đến ngày 10/12, quận Hoàn Kiếm ở cấp độ 2. Qua rà soát của 18 phường, trên địa bàn quận có 3.925 hộ gia đình (10,5%) đủ điều kiện điều trị F0, cách ly F1 tại nhà. UBND quận đã chỉ đạo các phường triển khai hoạt động các Trạm y tế lưu động để theo dõi quản lý, điều trị các ca F0 thể nhẹ / không triệu chứng (đối với những trường hợp không đủ điều kiện điều trị tại nhà).
Bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, địa bàn quận Hoàn Kiếm có nhiều cơ quan trung ương, thành phố, là địa bàn đông dân cư nên ngành y tế của quận phải thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện yêu cầu cao. Với diễn biến dịch phức tạp, nhiều ca F0 thể nhẹ, không có triệu chứng, nên quận cũng cần thay đổi phương thức tiếp cận cách ly, khoang vùng, chữa trị… Trong đó cần bám sát thực tiễn, khoanh vùng ca bệnh diện nhỏ nhất, thậm chí chỉ khoanh trong hộ gia đình; chú trọng quản lý trường hợp bệnh lý nền, người già… còn các trường hợp không triệu chứng thì hướng dẫn người dân điều trị tại nhà.
Lo nguồn lây từ Hà Nội, Ninh Bình xét nghiệm sàng lọc để cách ly người về từ Thủ đô
Theo đó, để kiểm soát và kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, tỉnh Ninh Bình quyết định thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho người về từ Hà Nội.
Cụ thể, Sở Y tế Ninh Bình đề nghị các đơn vị trong ngành y tế phối hợp với UBND các huyện, TP triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nguy cơ theo chỉ đạo sau:
Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp nguy cơ, đặc biệt lưu ý các nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ lái xe đường dài.
Riêng người từ Hà Nội về Ninh Bình, đối với người về từ vùng dịch cấp độ 2 (màu vàng) mà chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 và vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp (tương đương cấp độ 4), Sở Y tế tỉnh Ninh Bình quy định như sau:
Người về Ninh Bình từ vùng đỏ (cấp độ dịch 4):
- Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin) hoặc đã qua thời gian theo dõi sau điều trị COVID-19 (có giấy chứng minh đã hoàn thành giai đoạn theo dõi và giấy ra viện không quá 6 tháng tính từ thời điểm ra viện):
Tổ chức cách ly tập trung 7 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú thêm 7 ngày sau khi cách ly tập trung. Lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 3 lần vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 trong toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.
Sợ COVID-19, mẹ tự điều trị cho con khiến bé sơ sinh loét hết mắt, nghi nhiễm trùng máu

Ảnh minh họa: Internet
Đó là trường hợp bé gái con sản phụ N.T.H trú tại TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đáng lưu ý là do e ngại dịch COVID-19, một phần cũng do chủ quan nghĩ trẻ chỉ viêm da cơ địa thông thường nên gia đình đã không cho trẻ đi khám mà tự mua thuốc về nhà để điều trị.
Tuy nhiên, sau 4 ngày tự điều trị tại nhà, tình trạng nổi ban của trẻ không thuyên giảm mà tiếp tục lan ra toàn thân khiến trẻ khó chịu, bú kém, quấy khóc, lúc đó gia đình mới đưa trẻ đến viện khám.
Khi vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, trẻ đã bị loét vùng mắt, cổ, quanh miệng, thân mình, kèm theo chảy mủ vàng, da xung huyết toàn thân và quấy khóc, nôn trớ sau ăn. Trẻ được chẩn đoán bị viêm da mủ, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.
Sau 6 ngày điều trị kháng sinh toàn thân, sát khuẩn tại chỗ và kết hợp đắp gạc muối tại khoa Bệnh Nhiệt đới, trẻ đã có tiến triển tốt, tổn thương vùng loét da đã siu khô, mọc da non. Trẻ ăn ngủ tốt, chơi ngoan, không còn quấy khóc.
Theo BSCKI. Bùi Thị Đến, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới: Nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh có thể gây nhiều biến chứng khó lường, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Vì vậy, khi thấy trẻ có triệu chứng nhiễm trùng da, cha mẹ không nên chủ quan hoặc tự sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc nam, thuốc bắc để điều trị cho bé theo phương thức dân gian mà cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ xảy ra những biến chứng đáng tiếc.
Hai vết kim trên vai nữ sinh: Khẳng định không tiêm nhầm!

Trung tâm Y tế Hương Trà. Ảnh: Tiền phong
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) đã có văn bản báo cáo UBND thị xã Hương Trà, Sở Y tế TT-Huế, liên quan việc một phụ huynh phản ánh con họ bị tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine COVID-19.
Theo thuật lại của Tiền phong, đó cháu L.T.H (nữ sinh lớp 7 Trường THCS Hà Thế Hạnh, phường Tứ Hạ, Hương Trà) được tiêm chiều 2/12, tại Trường THCS Hà Thế Hạnh. Khi về, H. kể với mẹ được tiêm 2 mũi vaccine trong cùng một buổi chiều.
Ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà, khẳng định không tiêm hai mũi vaccine cùng lúc cho nữ sinh này.
Ông nói, khi nhân viên đưa kim tiêm tiếp cận vị trí trên da vai, cháu H. vì lo sợ nên né lui khiến mũi kim trượt ra ngoài. Thao tác này gây chảy máu, tạo vết kim, nhưng chưa đưa được liều vaccine cho cháu H.
"Ở đây chỉ có một bàn tiêm, do một người tiêm thực hiện, nên khó có sự nhầm lẫn dẫn đến tiêm hai mũi vaccine cùng lúc cho một học sinh. Tuy nhiên, có sai sót về kỹ thuật. Khi chích lần đầu do cháu sợ nên lách ra, dẫn đến phải tiêm lần hai. Qua kiểm tra các chức năng gan, thận của cháu H., chúng tôi thấy bình thường. Đặc biệt, từ sau tiêm đến nay, sức khỏe cháu H. vẫn ổn định", Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà khẳng định.
F1 tiêm đủ liều vaccine COVID-19 cách ly tại nhà 7 ngày

F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng, được cách ly y tế tại nhà 7 ngày
Ngày 16/12, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 .
Theo văn bản của Bộ Y tế, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỉ lệ cao về bao phủ vaccine COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng, nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1) đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19.
Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị UBND dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung, cụ thể:
Những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo.
Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện
Trước đó, tại công văn số 5599/BYT-MT, Bộ Y tế hướng dẫn các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế) cách ly 14 ngày tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.
Hướng dẫn tại công văn 5599 cũng nêu rõ những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.
Sau 4 ngày học sinh TP.HCM đi học trở lại: Đã có 8 F0 trong trường học
Theo thông tin cung cấp tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM vào chiều nay, ngày 16/12, sau 4 ngày học sinh đi học trở lại đã có trường hợp học sinh F0 phát hiện trong trường học.
Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD- ĐT TP.HCM cho biết, sau khi học sinh đi học trở lại, đã xuất hiện F0 trong trường học. Và những trường hợp này có trong tình huống dự báo mà các trường đã xây dựng trong kịch bản tổ chức học trực tiếp.
Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải thông tin, trong 4 ngày đi học trực tiếp của khối lớp 9 và 12, đã phát hiện 8 trường hợp F0.
2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày
Tính trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.453.729 ca, trong đó có 1.060.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (490.435), Bình Dương (288.279), Đồng Nai (93.375), Tây Ninh (41.468), Long An (39.474).
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.459.175. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.822 ca.
Tình tiết "nóng" vụ công nhân bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm

Ảnh minh họa: Tiền phong
Theo báo Người lao động, Thanh tra Sở Y tế Bình Dương đã kiểm tra phòng khám đa khoa An Thuận (KP Thạnh Hòa, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), liên quan vụ việc công nhân Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam - KCN VSIP I (phường Bình Hòa, TP Thuận An) bị trừ lương vào tiền xét nghiệm. Có người bị trừ đến 4,5 triệu đồng.
Nguồn trên nêu, Thanh tra Sở Y tế đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của phòng khám đa khoa An Thuận, gồm:
- Dù chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện dịch vụ Xét nghiệm RT-PCR, chỉ thực hiện lấy mẫu gửi các phòng xét nghiệm thực hiện PCR đủ điều kiện, nhưng phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm PCR cho các công ty trên địa bàn, trong bảng báo giá không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR.
Cụ thể, phòng khám đã xuất trình 3 bảng báo giá test nhanh và lấy mẫu PCR như sau: Bảng báo giá ngày 12-7-2021: Test nhanh 350.000, PCR đơn 1.900.000; Bảng báo giá ngày 10-11-2021: PCR đơn 1.500.000; Bảng báo giá ngày 15-11-2021: PCR đơn 1.300.000.
- Phòng khám này chưa thực hiện việc công bố giá xét nghiệm Covid-19 về Sở Y tế theo văn bản chỉ đạo số 2545/SYT-KH-TC ngày 11/10/2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19.
- Bảng báo giá của phòng khám đa khoa An Thuận không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR, ngoài ra đơn vị này cũng không ký Hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trước đó đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương làm rõ vụ trừ tiền lương của công nhân và phí xét nghiệm COVID-19.
Như đã thông tin, sau khi nhận lương vào đầu tháng 10, nhiều Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam tá hỏa khi bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).
Tin sáng 13/12: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đến trường; diễn biến nóng vụ trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá "cắt cổ" ở Bình DươngHành khách vào Việt Nam chỉ phải cách ly 3 ngày
Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh 72 giờ, trừ trẻ em dưới hai tuổi.
Theo đó, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh 72 giờ, trừ trẻ em dưới hai tuổi.
Với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con) cần tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 trước khi nhập cảnh. Trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly.
Khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe và không được ra khỏi nhà hoặc nơi lưu trú trong ba ngày; không được tiếp xúc với người ở cùng nhà, nơi lưu trú; thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 10 ngày tiếp theo, đến ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.
Công an bắt tại trận chủ quán cháo đang bán "thần dược chữa COVID-19"
Theo báo Đà Nẵng, bà N.T.T.N. kinh doanh thức ăn trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu). Khi một người khách đến mua cháo, than phiền về tình hình sức khỏe và nói nghi ngờ mắc Covid-19, bà N. liền giới thiệu loại thuốc chữa được COVID-19 cho cả người lớn và trẻ em.
Đúng lúc bà N. thực hiện giao dịch 3 hộp thuộc cho khách hàng với giá 900.000 đồng thì bị Công an quận Liên Chiểu phát hiện. Công an thu giữ nhiều hộp thuốc ghi chữ nước ngoài, có hai màu đỏ và xanh.
Tại cơ quan công an, bà N. cho biết số thuốc trên được người cháu gửi từ TP.HCM ra Đà Nẵng để bà sử dụng. Theo bà N., đây là thuốc tốt, có công dụng chữa được COVID-19 nên giới thiệu cho một số người, trong đó gửi cho hàng xóm 2 hộp và trong lúc giao dịch 3 hộp tiếp theo cho khách thì bị phát hiện.
Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Hà Nội sẵn sàng phương án điều trị 100.000 ca COVID-19
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông. Dự báo vùng biển khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của bão, biển động dữ dội.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất viện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởng
Thời sự - 1 ngày trướcVào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcNguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế
Thời sự - 1 ngày trướcMưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ
Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô
Thời sự - 1 ngày trướcLiên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi
Thời sự - 2 ngày trướcKhi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.
Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Thời sựGĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
