Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 19/8: Kết luận của Công an TP.HCM về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng; Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Thứ sáu, 06:45 19/08/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Công an TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và đang tiếp tục xác minh hành vi của các luật sư, YouTuber có liên quan; được một tài khoản Facebook nhắn tin "tuyển phi công" cho quý bà hồi xuân, nam thanh niên 21 tuổi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tin tưởng chuyển tiền hồ sơ và chi phí để rồi nhận cái kết đắng.

Tin sáng 18/8: Thông tin về nội dung tường trình của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; mâu thuẫn gia đình, chồng rủ bạn nhậu đuổi đánh vợTin sáng 18/8: Thông tin về nội dung tường trình của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; mâu thuẫn gia đình, chồng rủ bạn nhậu đuổi đánh vợ

GiadinhNet - Diễn viên Hồng Đăng đã làm giải trình và nhận trách nhiệm về chuyến công tác ở Tây Ban Nha thời gian qua.; lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc 3 nam thanh niên đuổi đánh 1 phụ nữ trên địa bàn.

Di dời hạ tầng ga Hà Nội để làm đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi

Tin sáng 19/8: Di dời hạ tầng ga Hà Nội để làm đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi; thanh niên dán giấy, nhỏ keo 502 lên ổ khóa nhà dân để "đề nghị" đăng ký kênh YouTube - Ảnh 2.

Ga Hà Nội

Nội dung này được Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đề cập khi có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội về đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Bộ GTVT cho biết theo trách nhiệm được phân công, đơn vị sẽ đầu tư các hạng mục với chức năng lập các đoàn tàu của đường sắt quốc gia. Còn lại, Hà Nội sẽ đầu tư các hạng mục khu depot thuộc Dự án đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư hạng mục trong tổ hợp ga Ngọc Hồi, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan của dự án metro Yên Viên - Ngọc Hồi để UBND Hà Nội chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ phối hợp chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan di dời cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia như ga Hà Nội, ga Giáp Bát, để bàn giao mặt bằng cho Hà Nội triển khai thực hiện dự án.

Công an TP HCM kết luận vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Tin sáng 19/8: Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô; kết luận của Công an TPHCM về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Kết luận điều tra của Công an TP HCM thể hiện, tháng 3-2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok để phát sóng trực tiếp (livestream) trên mạng để nói về nhiều chủ đề khác nhau. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút một lượng lớn người xem.

Nhiều buổi livestream bà Nguyễn Phương Hằng đã bàn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ như nghệ sĩ hài H.L, ca sĩ V.O, bà H.N.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận thông tin mà bà có được và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Theo Công an TP HCM, nhiều người giúp bà Hằng tích cực trong các buổi livestream gồm có: bà N.T.M.N. (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng tại Công ty cổ phần Đại Nam), ông H.C.T. (Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam).

Trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng nói về các cá nhân do bà "nằm mơ tư liệu" thì có sự tham gia của các luật sư N.Đ.K., Đ.A.Q.

Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM cũng đã làm việc với nhiều YouTuber tham gia phát sóng. Công an TP HCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cái kết đắng của nam thanh niên nhận làm "phi công" cho quý bà hồi xuân

Tin sáng 19/8: Kết luận của Công an TPHCM về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng; cái kết đắng của nam thanh niên nhận làm "phi công" cho quý bà hồi xuân - Ảnh 4.

TIn nhắn mời chào của đối tượng có tên Facebook Đoàn Kim Đan cho nam thanh niên

Ngày 18-8, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiếp nhận và điều tra vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội bằng hình thức "tuyển phi công" cho các quý bà hồi xuân.

Theo đơn trình bày của một nam thanh niên 21 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, một đối tượng có tài khoản Facebook mang tên Đoàn Kim Đan đã nhắn tin giới thiệu cho anh về việc đang cần "tuyển phi công" cho các quý bà hồi xuân.

Theo như tin nhắn trao đổi giữa nam thanh niên và chủ tài khoản Facebook thì hợp đồng sẽ theo gói, gói 1 có thời gian 60 phút, "phi công" sẽ nhận được số tiền thù lao 25 triệu đồng từ quý bà hồi xuân.

Đối tượng cho biết sẽ để "phi công" xác nhận qua mạng xã hội với khách hàng để chọn thời gian, phí môi giới sẽ là 1 triệu đồng.

Do thấy số tiền trong hợp đồng cao, nam thanh niên đã đồng ý. Lúc này, đối tượng yêu cầu nam thanh niên phải chuyển 1 triệu đồng là tiền phí hồ sơ và các loại phí khác.

Không hề nghi ngờ, thanh niên này đã chuyển tổng cộng 5,8 triệu, chia thành nhiều lần cho đối tượng lạ mặt.

Sau khi chuyển tiền và phát hiện bị lừa, nam thanh niên đã trình báo cơ quan công an về vụ việc và cung cấp toàn bộ tin nhắn trao đổi để tố cáo hành vi lừa đảo.

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Tin sáng 19/8: Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô; thanh niên dán giấy, nhỏ keo 502 lên ổ khóa nhà dân để "đề nghị" đăng ký kênh YouTube - Ảnh 3.

Biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký (Ảnh minh họa).


Bộ Công an vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo dự thảo nghị quyết đang được Bộ Tư pháp thẩm định, biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan công an dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Người có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá trực tuyến.

Cơ quan công an sẽ đăng công khai kho số đấu giá tại nơi đăng ký trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để người dân biết.

Trường hợp các biển số qua kỳ đấu giá không thành, hệ thống sẽ tự động chuyển về kho số không đấu giá để cấp theo hình thức ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe cho người dân.

Dự thảo nêu rõ, không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao…

"Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá. Nhưng người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số đó không được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế cho người khác", dự thảo nghị quyết nêu rõ.

Thanh niên dán giấy, nhỏ keo 502 lên ổ khóa 45 nhà dân để "đề nghị" đăng ký kênh YouTube

Tin sáng 19/8: Di dời hạ tầng ga Hà Nội để làm đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi; thanh niên dán giấy, nhỏ keo 502 lên ổ khóa nhà dân để "đề nghị" đăng ký kênh YouTube - Ảnh 3.

Mẫu giấy đề nghị người dân đăng ký kênh YouTube mà K. để lại cạnh ổ khóa

Ngày 17/8, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét được nam thanh niên N.N.K (16 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), là người đổ keo 502 vào ổ khóa nhà của hàng chục người dân trên địa bàn. Công an sẽ xem xét hành vi hủy hoại tài sản của K.

Trước đó, sáng 16/8, nhiều hộ dân sống trong kiệt 89 đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An) thức dậy thì tá hỏa phát hiện ổ khóa cổng cửa nhà bị đổ keo 502 không mở được, phải cưa khóa mới mở được cửa ra khỏi nhà.

Đáng nói, kèm theo ổ khóa bị nhỏ keo là một mẫu giấy nhỏ chỉ dẫn truy cập vào một kênh YouTube.

Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Công an phường Mỹ An tập trung truy xét, làm rõ đối tượng và động cơ vụ việc.

Đến 13 giờ cùng ngày, cảnh sát đã truy xét được K. chính là thủ phạm.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai nhận đã thực hiện nhỏ keo và dán mẫu giấy trên 45 hộ dân trên đường đi từ Hòa Khánh Bắc đến Mỹ An và một số phường khác trên địa bàn Đà Nẵng. Mục đích của K. là để mọi người đăng ký kênh YouTube của mình nhằm tăng lượng xem.

Trúng đạn khi đang làm vườn, một phụ nữ ở Bắc Giang tử vong

Chiều 18/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ bị trúng đạn khi đang làm vườn.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, chiều 17/8, một phụ nữ ở thôn Hang Bông (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang làm vườn thì bất ngờ bị viên đạn găm trúng gáy khiến nạn nhân ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến trưa 18/8, nạn nhân không qua khỏi.

Vụ việc đang được Công an huyện Lục Ngạn phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Công an đang điều tra 2 cha con chết thương tâm dưới giếng nước

Sáng 18/8, Chủ tịch UBND xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Vi Văn Vĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 17/8, anh V.V.S. (SN 1998, trú xã Châu Thái) lên mạng xã hội đăng dòng trạng thái "Xin lỗi và vĩnh biệt mọi người".

Đến trưa cùng ngày, mẹ anh S. về đến nhà không thấy 2 cha con anh S đâu, nghi có việc chẳng lành nên cùng người thân, hàng xóm đi tìm kiếm.

Sau đó, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể anh S. cùng con trai 2 tuổi là cháu VT.B. dưới giếng nước của gia đình.

Được biết, vợ chồng anh S. mới kết hôn được vài năm và có với nhau một con trai 2 tuổi. Vài tháng trước, vợ anh S. ra Bắc làm thuê, còn chồng ở nhà làm công nhân mỏ đá và trông con.

"Hiện cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Vĩnh thông tin thêm.

Mùa đông đến sớm, miền Bắc có thể lạnh hơn mọi năm

Tin sáng 19/8:  - Ảnh 2.

Trong bản tin dự báo xu thế khí tượng theo mùa vừa ban hành, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tháng 9 đến tháng 2/2023, Biển Đông khả năng hứng thêm 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 3-5 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

"Người dân cần đề phòng những cơn bão có hướng đi phức tạp, mưa lớn dồn dập tại miền Trung trong các tháng cuối năm. Không loại trừ khả năng tháng 1/2023 vẫn còn xoáy thuận nhiệt đới xuất hiện ở phía nam Biển Đông", cơ quan khí tượng nhận định.

Tại Nam Bộ, những đợt mưa trái mùa cục bộ vẫn có thể xuất hiện trong những tháng đầu năm 2023.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết tháng 9-10, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Như vậy, mùa thu năm nay ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc có thể xuất hiện nhiều ngày có nền nhiệt cao.

Trong khi đó, không khí lạnh được dự báo hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông (tháng 11-12) ở miền Bắc khả năng thấp hơn 0,5-1 độ C so với trung bình. Những tháng tiếp theo của mùa đông, nhiệt độ ở ngưỡng tương đương cùng kỳ các năm.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Hồng Đăng tường trình gì với Nhà hát kịch Hà Nội

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 4 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 8 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 12 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 23 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top