Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ nhật, 16:01 16/08/2026 | Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội - Ảnh 1.Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Theo tờ trình, công trình được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 3,5 ha tại số 5, 7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Tòa tháp đôi cao có chiều cao khoảng 568 m (99 tầng), mật độ xây dựng khoảng 35%, tổng diện tích sàn xây dựng đạt khoảng 880.000 m² (chưa tính diện tích tầng hầm).

Dự án có công năng tích hợp tổ hợp đa chức năng tiêu chuẩn quốc tế gồm trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị và biểu diễn nghệ thuật, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao, khu căn hộ cao cấp và casino.

Theo đó, nếu được phê duyệt nguyên trạng thiết kế, công trình không chỉ trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới mà còn hướng tới xác lập nhiều kỷ lục về độ cao như: 2 sân đỗ trực thăng, vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) và đại sảnh tiệc trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Dự án cũng nằm trong định hướng chỉnh trang tổng thể cảnh quan đô thị khu vực nút giao Lê Duẩn – hầm chui Kim Liên, kết nối với trục đường rộng 90m dẫn ra Quốc lộ 1A.

Khu đất số 5, 7 Đào Duy Anh hiện là khuôn viên của Khách sạn Kim Liên cùng nhiều khu dịch vụ thương mại phụ trợ.

Khách sạn này được thành lập từ năm 1961 với tên gọi ban đầu là khách sạn Bạch Mai. Sau đó đổi thành Khách sạn Chuyên gia Kim Liên (trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng, nay là Văn phòng Chính phủ). Cơ sở này từng đảm nhận nhiệm vụ chính trị là nơi lưu trú của các đoàn chuyên gia quốc tế sang công tác tại Việt Nam.

Sau tiến trình cổ phần hóa, khuôn viên số 7 Đào Duy Anh duy trì vận hành 9 tòa nhà với 437 phòng lưu trú, 5 nhà hàng cùng chuỗi tiện ích hội nghị, sân thể thao và bể bơi. 

Trong khi đó, khu vực số 5 Đào Duy Anh và các phần diện tích mở rộng hiện được khai thác làm văn phòng, nhà hàng, quán cà phê và sân thể thao dịch vụ.

Theo tiến độ đề xuất từ liên danh đầu tư, dự án kỳ vọng có thể khởi công vào ngày 2/9/2026 và về đích trong giai đoạn quý III - quý IV/2030. 

Kế hoạch này hiện vẫn chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt chủ trương quy hoạch, pháp lý đầu tư theo quy định.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội - Ảnh 4.Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Xã hội -

GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.