Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 22/9: Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói '7 ngày chưa ăn gì' ở Phú Thọ; Truy tìm đối tượng lừa đảo 1 tỷ đồng tiền mua nhà

Chủ nhật, 07:14 22/09/2024 | Thời sự

GĐXH - Vào ngày xảy ra sự việc, ông D. lội nước ra đầu ngõ xin đồ cứu trợ. Khi đoàn hỏi ông "đã ăn gì chưa?" thì ông đáp "7 ngày chưa được ăn gì". Thông tin này sau đó được xác định là hoàn toàn sai sự thật. Ông D. đã lên tiếng xin lỗi.

Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói "7 ngày chưa ăn gì" ở Phú Thọ

Vào ngày xảy ra sự việc, ông D. lội nước ra đầu ngõ xin đồ cứu trợ. Khi đoàn hỏi ông "đã ăn gì chưa?" thì ông đáp "7 ngày chưa được ăn gì". Thông tin này sau đó được xác định là hoàn toàn sai sự thật. Ông D. đã lên tiếng xin lỗi. Đời sống Pháp luật đưa tin.

Cụ thể, cách đây ít ngày, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần, lội nước đến ngang bụng, đến xin đoàn cứu trợ thực phẩm. Người đàn ông này nói với đoàn cứu trợ rằng: "7 ngày chưa được ăn gì". Sau đó, ông nhận được 2 suất quà và chiếc đèn pin. 

Đoạn clip ghi đã lan truyền trên MXH, làm nổ ra những bình luận trái chiều. Không ít người bày tỏ sự thương cảm với người đàn ông phải chịu cực khổ, đói khát do lũ lụt. 

Sự thật không tưởng về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Ông D. trong đoạn clip lan truyền trên MXH. 

Tuy nhiên mới đây, công an huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, qua xác minh, Công an xã Đan Thượng xác định đoạn clip nói trên được ghi lại tại địa bàn xã. Người đàn ông trong clip là T.Q.D. (sinh năm 1968, ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa). 

Qua làm việc với cơ quan công an, ông D. thừa nhận việc nói "7 ngày chưa được ăn gì" là hoàn toàn không đúng sự thật. 

Gia đình ông D. bị ngập lụt từ ngày 10/9 - 13/9. Hàng ngày, gia đình đều nhận được quà tiếp tế từ chính quyền địa phương và khu dân cư, bao gồm: Bánh mì, mì tôm, nước uống, cơm, sữa, lương khô,... 

Khoảng 13 giờ ngày 13/9, ông D. lội nước ra đầu ngõ để xin đồ cứu trợ. Khi đoàn hỏi ông D. "đã được ăn gì chưa?" thì ông này đáp: "7 ngày nay chưa được ăn gì". 

Sự thật không tưởng về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Ông D. viết tường trình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Hạ Hòa)

Ông D. trình bày đây chỉ là câu nói đùa của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể bà con nhân dân và chính quyền địa phương vì việc làm của ông đã ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của chính quyền, nhân dân xã Đan Thượng và cả những người khó khăn hơn trong bão lũ.

Không diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong văn bản gửi các đơn vị ngày 21/9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, hạ tầng kinh tế - xã hội cho miền Bắc. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương. Các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc đều chia sẻ mất mát, khó khăn của đồng bào, góp sức giúp người dân địa phương ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Hợp luyện diễu binh các lực lượng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh:

Vì vậy, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị dừng hoạt động huấn luyện diễu binh, diễu hành từ ngày 21/9. Thông tin trên VnExpress.

Đón 25 hộ dân Làng Nủ về những ngôi nhà tạm cư 

Sài Gòn Giải Phóng đưa tin: Chiều 21/9, UBND huyện Bảo Yên cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai bắt đầu đón những người dân ở thôn Làng Nủ về khu nhà tạm cư mới , sau đúng một tuần dốc sức xây dựng.

Hơn 10 ngày trước, những hộ dân này đã phải đối mặt một trận lũ quét kinh hoàng cuốn theo nhà cửa và những người thân, xóm giềng của họ. Nhà cửa tan hoang, tài sản chẳng còn, nhiều gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Việc sớm làm nhà tạm cư và xây dựng làng tái định cư cho những người dân Làng Nủ được xem là nhiệm vụ cấp bách, được Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo.

Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Từ sáng 21/9, lực lượng chức năng cùng người dân xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã khẩn trương vận chuyển đồ đạc đến khu tạm cư, phân chia tổ nhóm vệ sinh, dọn dẹp, lắp đặt nốt các thiết bị như dây điện, bếp gas, giường chiếu... để đón các hộ gia đình từ Làng Nủ trở về sau trận lũ.

Đây là khu tạm cư được dựng trên nền nhà văn hóa cũ của thôn Làng Nủ, với diện tích 2.500m². Theo đó, mỗi gia đình sẽ được bố trí một căn nhà tạm cư có diện tích 36m². Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho những hộ dân đã mất nhà và những hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, quá trình chuẩn bị khu tạm cư mới này đã được triển khai từ ngày 15/9. Những ngày qua, các đơn vị xây dựng đã tập trung nhân lực, máy móc và vật liệu, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thiện khu nhà tạm trước thời hạn.

Song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm cư, tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương thi công khu tái định cư mới và an toàn lâu dài hơn cho người dân Làng Nủ. Hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối, hoa màu để chuẩn bị thi công nhà cửa.

Khu tái định cư lâu dài được chọn tại một vị trí cách thôn cũ khoảng 2km, trên khu vực đồi sim. Đây là vùng đất rộng rãi, an toàn, nằm ở vị trí cao ráo, thuận tiện cho việc xây dựng hạ tầng giao thông và cấp điện nước.

Theo kế hoạch, khu tái định cư mới sẽ có diện tích giai đoạn đầu là 10ha, được phân bổ 1.000m² cho mỗi hộ. Các căn nhà sẽ được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, với thiết kế hai tầng và diện tích 8x12m.

Bên cạnh đó, khu tái định cư sẽ có nhà văn hóa, trường học cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh và hệ thống hạ tầng đồng bộ (đường, điện, nước). Dự án này theo chỉ đạo là cần hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, ông Trần Trọng Thông cho biết, chính quyền đã nỗ lực hết mình để đảm bảo người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới an toàn và ổn định. Công tác quy hoạch tổng thể, gia cố giao thông, vận chuyển vật liệu và nhân lực đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.

Đứng chụp ảnh trên mỏm đá, du khách rơi xuống biển mất tích

Tối 21/9, Đồn Biên Phòng Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội lặn của Lữ đoàn Đặc Công nước 5 tổ chức tìm kiếm nạn nhân Chu Đức Dũng (25 tuổi, ngụ ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Thông tin trên VTC.

Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Du khách trượt chân xuống biển.

Khoảng 10h30 cùng ngày, anh Dũng cùng 4 người bạn đến khu vực Bãi Đá Trứng thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Cả nhóm đứng trên các mỏm đá gần bờ biển để chụp hình, check-in.

Lúc này, anh Dũng không may trượt chân rơi xuống biển. Nạn nhân không biết bơi nên bị sóng lớn cuốn mất tích.

Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói “7 ngày chưa ăn gì” ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp với Lữ đoàn Đặc Công nước 5 và Đồn Biên phòng Phước Dinh tìm kiếm, đồng thời thông báo cho các tàu cá, ngư dân đang hoạt động gần khu vực nạn nhân mất tích hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực biển đang có sóng lớn nên công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân cao 1m50, nặng khoảng 60 kg, tóc đen cắt ngắn, có nuốt ruồi cách mép phải 1 cm, mặc áo màu xanh sọc trắng, quần ngắn màu đen.

Bãi Đá Trứng cách TP Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 40km về phía Đông Nam, nơi đây có các mỏm đá nhô ra biển tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Công an quận Long Biên truy tìm đối tượng lừa đảo 1 tỷ đồng tiền mua nhà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Lê Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại: số 50 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VTV đưa tin.

Công an quận Long Biên truy tìm đối tượng lừa đảo 1 tỷ đồng tiền mua nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Bích Ngọc

Theo đơn trình báo, anh T (SN: 1978, HKTT: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) có chuyển cho Ngọc số tiền 1 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên sau đó Ngọc lại bán nhà cho người khác và chiếm đoạt số tiền của anh T. Qua xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện đối tượng không ở nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng Lê Thị Bích Ngọc (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (SĐT: 0906.050.266) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Xã hội - 7 giờ trước

Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Xã hội - 8 giờ trước

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức

Xã hội - 8 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Xã hội - 8 giờ trước

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Xã hội - 8 giờ trước

Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Xã hội - 8 giờ trước

Người phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đã tông mạnh vào người bán vé số, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Xã hội - 8 giờ trước

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học đang gấp rút hoàn thiện quy trình lọc ảo để công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025.

Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại

Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô) xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông khi có mưa bão.

Top