Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 23/11: Hà Nội ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 200 ca; ước nguyện của cậu bé được bố bất chấp lệnh giới nghiêm để tìm bình oxy khiến ai cũng rơi nước mắt

Thứ ba, 07:22 23/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội tìm người từng đến quán phở, quán cơm, hàng thuốc, sân bóng ở quận trung tâm; ông bố chở bình oxy cứu con bất chấp lệnh giới nghiêm muốn tặng máy tạo oxy cho người khó khăn theo tâm nguyện của con trai.

Tin trưa 22/11: Vì sao ngày 21/11 không có thông tin bệnh nhân tử vong ở TP. HCM?; Hà Nội phong tỏa công ty có 87 ca test nhanh dương tínhTin trưa 22/11: Vì sao ngày 21/11 không có thông tin bệnh nhân tử vong ở TP. HCM?; Hà Nội phong tỏa công ty có 87 ca test nhanh dương tính

GiadinhNet - Lý do TP.HCM báo cáo số ca tử vong muộn nên Bộ Y tế chưa công bố; ngành y tế địa phương phát hiện 87 công nhân tại Công ty Ch. Ch. có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2.

Diễn biến phức tạp dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội tìm người từng đến quán phở, quán cơm, hàng thuốc, sân bóng ở quận trung tâm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội tối 22/11 thông báo khẩn, tìm người đến một số địa điểm nguy cơ sau:

- Từ ngày 15/11 - 20/11, lúc 11h-13h, tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bầu trời Việt, tầng 2, toà nhà số 12 Lạc Chính.

- Ngày 15/11, tại các điểm:

+ 12h: Quán phở ngã tư Nguyễn Khắc Hiếu - Trần Tế Xương.

+ 51 Nguyễn Khoái.

+ Cửa hàng thuốc 55 Nguyễn Siêu.

- Ngày 16/11, 68 Thợ Nhuộm.

- Ngày 17/11, buổi chiều tại sân bóng Huy Hoàng Gamuda - Khu đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

- Ngày 18/11, lúc 12h00 tại quán cơm 49 Nguyễn Khắc Hiếu.

- Ngày 19/11, 38 Lãng Yên.

- Ngày 20/11, 108A Yên Phụ.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (0969.082.115/ 0949.396.115).

Hà Nội thêm 286 ca COVID-19 mới, 98 ca cộng đồng Hà Nội thêm 286 ca COVID-19 mới, 98 ca cộng đồng

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 22/11 thông báo ghi nhận thêm 286 ca COVID-19 mới, 98 ca cộng đồng, 163 ca trong khu cách ly và 25 ca khu phong tỏa.

Hà Nội: Khu đô thị Times City ghi nhận nhiều F0 cộng đồng trong 2 ngày qua

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 22/11 ghi nhận 286 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp thành phố vượt mốc 200 ca/ngày. Đặc biệt, trong 2 ngày 21 và 22/11, tại Khu đô thị Times City (giao giữa quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng) ghi nhận liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng.

Ngoại trừ một bệnh nhi 4 tuổi, các trường hợp còn lại đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Ngày 21/11, 3 ca cộng đồng, trong đó 2 người trú tại tòa T7 Times City, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, không rõ nguồn lây.

Người còn lại trú tại T18, về từ TP.HCM ngày 13/11, đến ngày 15/11 có biểu hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến CDC Hà Nội, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/11.

Ngày 22/11, Times City tiếp tục ghi nhận 2 ca cộng đồng, trong đó bệnh nhi 4 tuổi sống cùng người thân tại tòa T7. Người còn lại trú tại Park 7, Park Hill, cũng được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Để phòng, chống dịch COVID-19, trạm y tế các phường phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương truy vết, xác định F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định.

Hà Nội: Chủ động đề phòng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19Hà Nội: Chủ động đề phòng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19

GiadinhNet - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị xây dựng, chuẩn bị nghiêm túc kịch bản khi có 100.000 ca bệnh.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ hôm nay

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa cho biết, vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng và việc tiêm chủng cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi trên địa bàn sẽ được tiến hành ngay từ ngày 23/11.

Địa điểm triển khai tiêm chủng:

- Tại các trường học đối với trẻ em đang đi học.

- Tại trạm y tế với trẻ em không đi học hoặc học trên địa bàn tỉnh/thành phố khác.

Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ chuyển các đối tượng thận trọng tiêm chủng đến tiêm tại các bệnh viện, bao gồm: trẻ mắc các bệnh bẩm sinh; bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu...

Ngày mai, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tiêm hết trước 25/11Ngày mai, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tiêm hết trước 25/11

GiadinhNet - Hà Nội vừa phân bố hơn 300.000 liều vaccine Pfizer về tất cả các quận/huyện/thị xã để tiêm cho trẻ từ 15-17 tuổi. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

Ông bố chở bình oxy cứu con bất chấp lệnh giới nghiêm: Tặng máy tạo oxy cho người khó khăn theo tâm nguyện của con trai

Tin sáng 23/11: Hà Nội ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 200 ca; ước nguyện của cậu bé được bố bất chấp lệnh giới nghiêm để tìm bình oxy khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 5.

Hình ảnh gây "bão mạng" của anh Vân tối 26/7

Câu chuyện về ông bố bất chấp lệnh giới nghiêm cấm ra đường sau 18 giờ để đi chở bình oxy về cứu con từng gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, sau thời gian chống chọi với bệnh tật, anh Lê Đình Vân (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, con trai mình đã bỏ anh mà đi hôm 10/11/2021.

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, anh Vân trải lòng: "Trước đó vài hôm, H. có nói con đau quá, chắc con không chịu nổi. Gia đình vẫn cố gắng chạy chữa bằng mọi cách. Tới sáng 10/11, tôi còn đi mua thêm thuốc cho con, nhưng về cho bé uống thì bé ọc ra hết.

Đến tối là con đi. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, dùng nhiều thuốc giảm đau. Từ nay, con không còn đau đớn gì nữa rồi".

Ngày 22/11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Lê Đình Vân (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết sau khi con trai qua đời, anh muốn tặng lại máy tạo oxy cho người cần có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Vân chia sẻ: "Lúc còn sống, con trai tôi luôn mong mỏi bản thân mau khỏi bệnh để được đến Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm các bệnh nhi. Con có tâm nguyện được làm vài việc thiện nguyện trong khả năng. Thế nhưng, con không còn cơ hội để thực hiện. Vì vậy, gia đình thay con thực hiện cho trọn vẹn".

Tin sáng 23/11: Hà Nội ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 200 ca; ước nguyện của cậu bé được bố bất chấp lệnh giới nghiêm để tìm bình oxy khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 6.

Anh Lê Đình Vân đã cùng con "chiến đấu" với căn bệnh quái ác đến hy vọng cuối cùng (Ảnh: NVCC)

Chiếc máy tạo oxy này do mạnh thường quân hỗ trợ cho con trai anh sau khi biết anh Vân phải ra đường trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, người dân hạn chế ra đường sau 18 giờ.

Cũng theo anh Vân, gia đình không chỉ tặng máy tạo oxy cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà còn hỗ trợ một ít tiền. Bởi trước đó, khi gia đình gặp khó khăn trong lúc dịch bệnh phức tạp, cộng đồng đã dang tay hỗ trợ. Nghĩa tình đó, gia đình anh không thể quên và muốn lan tỏa một lần nữa.

Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với 'người dưng' ở Sài GònCái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với "người dưng" ở Sài Gòn

GiadinhNet - Mỗi ngày, mỗi giờ, tại TPHCM có rất nhiều hành động đoàn kết, câu chuyện cảm động khi mọi người san sẻ với nhau một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra.

3 diễn viên dương tính, hàng trăm khán giả là F1: 'Người nào đến xem nên tự đi xét nghiệm'

Liên quan tới ca dương tính tham gia chương trình xiếc "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" tại Quảng Ninh, theo TTXVN, có ít nhất 3 diễn viên của đoàn xiếc có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thành phố Hạ Long đã truy vết 45 trường hợp F1 có liên quan đến các điểm ăn, nghỉ của đoàn xiếc ở địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn nói với nguồn trên, tất cả những người dự Liên hoan xiếc Việt Nam tối 20/11 đều được coi là F1 nên thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm. Ông bày tỏ, do mới đầu giờ sáng nên việc triển khai ở các địa phương còn lúng túng. Sau khi nhận được chỉ đạo của thành phố, đến 10h hôm nay, cán bộ Trạm y tế phường Hồng Hải đã bắt đầu gọi điện đến những người đã tham dự liên hoan xiếc quay lại trạm để lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Trả lời TTXVN, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện nói: Người nào đến xem xiếc nên tự đi xét nghiệm bởi ngân sách nhà nước còn gặp khó khăn.

Trước đó, theo báo giới, 1 mẫu gộp của 5 người tham gia chương trình xiếc này dương tính. Sau đó, báo Quảng Ninh cho biết có 2 người được khẳng định dương tính là là N.L (lái xe thuộc Trung tâm văn hoá Điện ảnh Quảng Ninh) và Đ.M.Đ (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chương trình "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/11. Tuy nhiên, sau đó buổi biểu diễn ngày 21/11 được dừng. Sở VH-TT Quảng Ninh chia sẻ với tờ Thanh niên, chương trình biểu diễn xiếc nói trên có sự tham gia của 77 diễn viên và hơn 500 khán giả theo dõi.

Phú Thọ ra thông báo khẩn vì có 31 ca liên quan ổ dịch xã Bồ Sao ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo khẩn hôm nay.

Theo báo Phú Thọ, thông báo của Sở nêu, từ ngày 17/11, sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại khu vực chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện khu vực này đã phát hiện trên 80 ca bệnh COVID-19 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ 5 ca bệnh COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao, hiện toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì đã ghi nhận 31 ca bệnh COVID-19. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ Bồ Sao nói chung và từ tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao.

Sở Y tế đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11 không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; Chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú; Khẩn trương liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM: Không thể gọi đây là đợt dịch mới

Tin sáng 23/11: Hà Nội ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 200 ca; ước nguyện của cậu bé được bố bất chấp lệnh giới nghiêm để tìm bình oxy khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Người lao động

Tại cuộc họp báo chiều 22/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho biết, số ca mắc gần đây đang có xu hướng tăng. Cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đang thực hiện Nghị quyết 128 về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bà nhấn mạnh, TP.HCM đang ở trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 và triển khai nhiều giải pháp khống chế. Không thể gọi đây là đợt dịch mới.

Cũng trong buổi họp báo, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, trên địa bàn TP trong 3 ngày qua ghi nhận 151 ca tử vong do COVID-19. Trong đó, 18 trường hợp mắc bệnh nền, 75% trường hợp tử vong được xác định chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 1 mũi vắc xin.

Theo bà, có nhiều nguyên nhân khiến người dân chưa tiêm vắc xin COVID-19. Có thể những bệnh nhân này thuộc nhóm chống chỉ định, người cao tuổi nằm một chỗ, người nhà ngại cho bệnh nhân tiếp cận vắc xin. Tuy nhiên, người có bệnh nền cao tuổi nếu không chích vắc xin, khi nhiễm bệnh nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong ở mức rất cao.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 12/11 đến 18/11 ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, TP.HCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, thuộc mức nguy cơ trung bình - không thay đổi so với tuần trước.

Tại các quận, huyện và TP Thủ Đức có 11 địa phương cấp độ 1 gồm quận 1, 4, 6, 7, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi và 11 địa phương cấp độ 2 gồm Quận 3, 5, 10, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè.

Có 2 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là Quận 5 và Phú Nhuận (từ cấp 1 lên cấp 2); 4 địa phương giảm cấp độ dịch gồm Quận 11, Bình Thạnh huyện Củ Chi (từ cấp độ 2 xuống cấp 1) và huyện Cần Giờ (từ cấp 3 xuống cấp 2).

TP có 2 địa phương đạt 100% tỷ lệ vùng xanh gồm Quận 8, 7.

Hà Nội dừng cách ly người từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… trở vềHà Nội dừng cách ly người từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… trở về

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ban hành Công điện khẩn về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì hoang tin người khác "dương tính"

Tin sáng 23/11: Hà Nội ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 200 ca; ước nguyện của cậu bé được bố bất chấp lệnh giới nghiêm để tìm bình oxy khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 10.

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phạt 7,5 triệu đồng với ông Lê Văn Mạnh (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) vì chia sẻ thông tin một người khác dương tính với COVID-19 sai sự thật lên Facebook.

Ông Mạnh làm nghề kinh doanh sửa chữa máy vi tính tại tổ dân phố Phương Viên, thị trấn Thổ Tang đã sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật về việc chị B.T.H (trú ở thị trấn Thổ Tang) dương tính với COVID-19.

Căn cứ các quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ và kết quả xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Mạnh; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin bài viết sai sự thật này.

Đuối sức vì dịch, rao bán trường mầm non

Tin sáng 23/11:  - Ảnh 3.

Nhiều chủ trường mầm non phải rao bán, sang nhượng trường vì dịch bệnh COVID-19

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học mới 2021 - 2022 có 151 cơ sở giáo dục mầm non (124 nhóm trẻ, 27 trường) giải thể và ngưng hoạt động, dẫn đến giảm 411 phòng học. Đầu tháng 10 do không trụ nổi trước đại dịch, gần 100 chủ trường mầm non tại TPHCM đã có thư kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ phù hợp. "Với áp lực từ tiền thuê mặt bằng và hỗ trợ giáo viên, nhân viên, nếu tình hình ngưng hoạt động tiếp tục kéo dài thì sẽ có nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục buộc phải đóng cửa", thư kiến nghị nêu.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, dịch bệnh xảy ra, các trường mầm non tư thục gặp nhiều khó khăn về thuê mặt bằng, vay ngân hàng để đầu tư, trả lương để giữ chân đội ngũ. UBND TPHCM đã giao Sở GD&ĐT chủ trì và Sở đang kiểm tra chế độ, chính sách mà các trường có thể được hưởng, sẽ có những kiến nghị nhất là về lãi suất vay vốn ngân hàng…

Hà Nội chủ động kịch bản đề phòng 100.000 ca mắc COVID-19

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 7 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 10 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 13 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top