Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 23/7: Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ; tìm cô gái ngồi xổm trên băng chuyền hành lý ở sân bay

Thứ bảy, 07:01 23/07/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Chủ nhân giải thưởng Vietlott hơn 205 tỷ đồng cho biết dãy số trúng thưởng của tấm vé may mắn được ông mua dựa trên ngày sinh nhật của vợ; "việc hành khách có hành động như vậy (ngồi trên băng chuyền hành lý) là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không", đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam nói.

Tin sáng 22/7: Diễn biến mới nhất về hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài Tin sáng 22/7: Diễn biến mới nhất về hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài

GiadinhNet - Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của nước này về những hỗ trợ thủ tục lưu trú cho 2 công dân; Ban kỷ luật VFF đã đưa ra mức phạt đối với CLB Hải Phòng khi để CĐV Trần Tiến Dũng phun nước bọt vào mặt trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND Hà Nội

Tin sáng 23/7: Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ; nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Việt Linh

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND Hà Nội chiều 22/7, ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, được giới thiệu để HĐND thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, quá trình chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy trình, quy định.

Theo kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Trần Sỹ Thanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội với tỷ lệ đồng thuận 100% đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh với quy mô và tầm vóc của thủ đô, ông nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn. "Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác", ông Thanh nói.

Tân chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực.

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh cho biết sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Đồng thời, từng bước thực hiện mục tiêu để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới - để thủ đô thực sự trở thành một thành phố đáng sống.

Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ

Tin sáng 23/7: Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ; nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe - Ảnh 2.

Ông N.H là chủ một doanh nghiệp tại Đà Nẵng trong khi ông T làm kinh doanh tự do tại Hà Nội. Ảnh: T.L.

Trong đó, chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá hơn 205 tỷ đồng loại hình xổ số Power 6/55 kỳ quay thứ 749 được xác định là ông N.H, chủ một doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Đây là giải Jackpot có giá trị cao nhất được trao trong năm nay và là giải thưởng lớn thứ ba từ khi Vietlott hoạt động.

Dãy số trúng thưởng hơn 205 tỷ đồng của ông N.H là 11 - 25 - 29 - 37 - 39 - 52, được mua tại một điểm bán hàng ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Vị doanh nhân cho biết ông đã duy trì mua bộ số may mắn này nhiều năm. Trong đó, 52 là số tiền tài, những số còn lại được ông H chọn theo ngày sinh nhật của vợ và các ngày vui của người thân trong gia đình.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, ông N.H nhận về hơn 184 tỷ đồng. Vị doanh nhân cho biết số tiền này sẽ được dùng để nâng cấp, mở rộng các cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng và tiếp tục mua Vietlott.

Trong buổi trao thưởng, ông H đề nghị được đeo mặt nạ và bảo mật thông tin cá nhân. Hiện ông cũng chưa thông báo với vợ con về việc trúng giải độc đắc.

Cô gái ngồi xổm trên băng chuyền hành lý ở sân bay

Tin sáng 23/7: Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ; tìm cô gái ngồi xổm trên băng chuyền hành lý ở sân bay - Ảnh 4.

Cô gái ngồi xổm trên băng chuyền hành lý.

Chiều 22/7, mạng xã hội lan xuất hiện hình ảnh một cô gái thản nhiên ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay để quay TikTok. Phía sau người này đang có hàng chục hành khách xếp hàng chờ lấy hành lý.

Hình ảnh đang được cơ quan chức năng xác minh thời điểm và vị trí diễn ra sự việc. Trao đổi với Zing, đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết hành vi này ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết quy trình khai thác và tại các băng chuyền đều có dán cảnh báo về tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng có quy định bảo quản. "Việc hành khách có hành động như vậy là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không", vị này cho biết.

Thời gian qua, nhà chức trách ghi nhận tần suất tăng dần các vụ việc uy hiếp an toàn bay.

Trước đó, một số TikToker có hành vi đặt điện thoại vào sát cửa sổ máy bay rồi kéo tấm che cửa sổ xuống để ghi lại quá trình máy bay cất cánh.

Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng bay ngăn ngừa hành vi này vì nguy cơ điện thoại phát nổ. Chưa hết, hôm 12/7, một cô gái tạo dáng trên đường băng sân bay, trong khi phía sau người này là chiếc máy bay đang di chuyển.

9/15 ngư dân mất tích trên tàu cá được cứu sống thần kỳ

Tin sáng 23/7: Số hộ chiếu có bị thay đổi khi được cấp đổi mới?; nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe - Ảnh 2.

Tàu tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Bình Thuận

Ngày 22/7, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, một tàu vận tải nước ngoài đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện một chiếc thúng trôi dạt và cứu được 5 người trên chiếc thúng này. Bước đầu xác định đây là 5 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS (tỉnh Bình Thuận), bị mất liên lạc hôm 10/7.

Theo đó, khi tàu BTh 97478 TS bị sóng đánh gần chìm, 15 lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thuyền thúng tìm cách thoát thân. Trong đó, một thuyền thúng có 7 người và một thuyền thúng có 8 người. Thuyền thúng 7 người trôi về hướng quần đảo Trường Sa. Sau nhiều ngày lênh đênh, 3 người đã chết do quá sức chịu đựng. Những người còn sống phải bỏ các thi thể xuống biển, nhưng không rõ vị trí.

4 lao động được tàu cá BĐ 96935 TS cứu vớt gồm Hà Văn Tấn (SN 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Trần Theo (SN 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết), Trần Thuận Thanh (SN 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011 đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận (trôi dạt 9 ngày đêm trên thuyền thúng sau khi tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS bị chìm) về cảng của Hải đoàn 32 thuộc Cảnh sát biển Vùng 3, đóng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Xót lòng bé trai 6 tuổi liên tục bị cha ruột hành hạ dã man

Tin sáng 23/7: Trúng độc đắc 205 tỷ đồng khi mua Vietlott theo sinh nhật vợ; nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe - Ảnh 5.

Luận nhiều lần dùng tay và cây đánh gây thương tích ở thân và đầu con ruột của mình


Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Luận (SN 1985; ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột.

Nạn nhân là cháu L.H.T (SN 2016), con ruột của Luận.

Trước đó, đoạn clip quay cảnh người đàn ông liên tục đánh một bé trai chảy máu miệng được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Qua công tác điều tra truy xét, Công an huyện An Biên đã xác định đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai chính là Luận.

Qua tố giác thêm của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ bé T. Điển hình là vào ngày 22/6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé đến trạm y tế điều trị.

Một người hàng xóm với Luận bức xúc, nói: "Cứ 2, 3 ngày thì bé T. lại bị cha ruột đánh. Nó khóc và chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng người đầy máu, nhìn mà xót lòng".

Công an xã Đông Thái nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận. Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập, hành hạ bé T.

Vợ Luận đã bỏ đi, T. từ nhỏ đã sống với Luận nhưng không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ cha ruột.

Bé gái 10 tuổi ở Quảng Nam bị điện giật tử vong trong phòng ngủ nghi do sạc điện thoại

Tối 21/7, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra tai nạn do điện giật khiến cháu bé 10 tuổi tử vong.

Lúc 13h cùng ngày, em Bùi Văn Tr. (15 tuổi, trú thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) về nhà thấy em gái là Bùi Thị Như Q. (10 tuổi) đang nằm dưới nền nhà trong phòng ngủ nhưng gọi không trả lời.

Tr. lấy tay chạm vào người để gọi em Q. dậy thì bị điện giật nên gọi bố, mẹ chạy vào trong phòng thì phát hiện em Q. đã tử vong. Bên cạnh nạn nhân có 1 cục sạc điện thoại di động đang cắm vào ổ điện.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đại Lộc khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Bước đầu xác định em Q. bị điện giật tử vong. Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Số hộ chiếu có bị thay đổi khi được cấp đổi mới?

Tin sáng 23/7: Số hộ chiếu có bị thay đổi khi được cấp đổi mới?;  - Ảnh 2.

Theo khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thông tin trên hộ chiếu ngoài thông tin cơ bản của công dân như ảnh chân dung; họ tên chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân… thì còn có số hộ chiếu.

Đây là một dãy số gồm 7 chữ số và 1 chữ viết hoa, được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt trang 1 tới bìa sau của cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1 (theo điểm i khoản 1 Điều 2 Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu mới).

Trong trường hợp hộ chiếu phổ thông hết hạn, người dân không được gia hạn mà phải cấp mới hộ chiếu khác. Khi cấp đổi hộ chiếu mới, không giống như Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân vẫn giữ nguyên số mà số hộ chiếu sẽ bị thay đổi sang một số khác.

Do đó, khi làm lại hộ chiếu mới thì số hộ chiếu sẽ bị thay đổi. Từ ngày 1/7/2022, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức cấp cho người dân và đã được thông báo qua các cơ quan đại diện nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao để các quốc gia khác biết.

Hiện hộ chiếu mẫu mới mới chỉ có hộ chiếu không gắn chip, dự kiến đến cuối năm 2022, mẫu hộ chiếu có gắn chip sẽ chính thức được cấp cho công dân có nhu cầu.

Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu mẫu mới là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hoá Việt Nam như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An… kết hợp với hoạ tiết trống đồng góp phần khẳng định chủ quyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hộ chiếu mới bảo mật hơn, được in bằng công nghệ hiện đại bảo đảm chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO với toàn bộ phần nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu. Hộ chiếu mới cũng không còn đóng dấu và ký như trước mà tất cả các thông tin đều được thể hiện bằng chữ ký số…

Như đã nói ở trên, hộ chiếu phổ thông không được gia hạn mà chỉ có hộ chiếu công vụ được phép gia hạn 1 lần.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm Hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc phổ thông và giấy thông hành. Trong đó, với công dân bình thường thì chỉ sử dụng hộ chiếu phổ thông.

Về thời hạn của các loại giấy tờ này, Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nêu rõ:

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 1-5 năm, có thể gia hạn 1 lần không quá 3 năm.

- Hộ chiếu phổ thông:

+ Cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên: 10 năm, không được gia hạn.

+ Cấp cho người chưa đủ 14 tuổi: 5 năm, không được gia hạn.

+ Cấp theo thủ tục rút gọn: Không quá 12 tháng, không được gia hạn.

- Giấy thông hành: Không quá 12 tháng, không được gia hạn.

Như vậy, với bất kỳ loại hộ chiếu phổ thông nào cũng không được phép gia hạn mà việc gia hạn hộ chiếu chỉ áp dụng với hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Do đó, khi hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân nếu hết thời hạn theo quy định thì không được gia hạn mà sẽ phải cấp mới lại theo thủ tục cấp hộ chiếu thông thường.

Phạt nặng nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe

Tin sáng 23/7: Số hộ chiếu có bị thay đổi khi được cấp đổi mới?; nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe - Ảnh 4.

Người phụ nữ để con trai 9 tuổi ngồi trên nóc xe ô tô khi đang lưu thông (Ảnh: Chụp màn hình từ clip).

Ngày 21-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã mời chị V.T.T.P. (ngụ TP Quy Nhơn) để làm việc về hành vi "điều khiển xe ô tô chở người trên mui xe", được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Tại buổi làm việc, sau khi cho xem lại hình ảnh vi phạm và giải thích, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính chị P. với số tiền 4 triệu đồng, đồng thời tước GPLX 2 tháng.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Xúc động khoảnh khắc đoàn tụ gia đình của các lao động trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top