Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm

Thứ hai, 08:09 24/01/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Nhiều trường hợp sản phụ tại Hà Nội chưa tiêm vaccine COVID-19 đã chuyển biến nặng sau khi nhập viện, phải kết thúc thai kì sớm; Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khách xếp hàng dài cùng xe đẩy hành lý lỉnh kỉnh, nhiều người bồng bế trẻ em để chờ đến lượt làm thủ tục chuyến bay.

Tin sáng 23/1: Rạp phim ở Hà Nội đã sẵn sàng để mở cửa trở lại; tra cứu cấp độ dịch COVID-19 ở đâu trước khi về quê ăn Tết? Tin sáng 23/1: Rạp phim ở Hà Nội đã sẵn sàng để mở cửa trở lại; tra cứu cấp độ dịch COVID-19 ở đâu trước khi về quê ăn Tết?

GiadinhNet - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cơ quan ban ngành nghiên cứu, xử lý việc mở cửa trở lại rạp chiếu phim tại Hà Nội. Trước khi về quê ăn Tết, người dân cần nắm được các quy định của địa phương và tra cứu trên bản đồ dịch để biết mình sống ở vùng dịch nào.

Hà Nội: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 2.

Một sản phụ bị tổn thương phổi nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội hiện là đơn vị thu dung, điều trị các sản phụ F0 trên địa bàn Thủ đô. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang điều trị cho hơn 100 sản phụ F0. Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, số lượng thai phụ mắc COVID-19 nhập viện ngày càng tăng cao, ngày 16/1, cơ sở này đã tăng số lượng giường lên 140 để đáp ứng kịp thời chăm sóc và điều trị các bệnh nhân F0.

Chị P.T.T.H., sinh năm 1984, địa chỉ tại Hoàng Mai mắc COVID-19 khi đang mang thai, trước đó chưa được tiêm vaccine COVID-19. Do có tình trạng suy hô hấp tiến triển, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chỉ định kết thúc thai kì ở tuần 30. Tuy nhiên, vài ngày sau ca mổ, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng lên. Kết quả chụp X-quang cho thấy phần phổi trái của bệnh nhân này trắng xóa. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 23/1: Có 14.978 ca mắc COVID-19, số tử vong giảm mạnh còn 123 caNgày 23/1: Có 14.978 ca mắc COVID-19, số tử vong giảm mạnh còn 123 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 23/1 của Bộ Y tế cho biết đã có 14.978 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; trong ngày có hơn 4.000 bệnh nhân khỏi; 123 trường hợp tử vong

 Hà Nội thêm 3 quận được bán hàng ăn uống tại chỗ

Ngày 23/1, thông tin từ UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận này đã cho phép các cơ sở kinh doanh, nhà hàng ăn uống chính thức được sử dụng tại chỗ, ngay sau khi điều chỉnh các biện pháp thích ứng cấp độ phòng chống dịch từ cấp 3 xuống cấp 2.

Bản đồ phân vùng cấp độ dịch của quận Cầu Giấy. Theo đó, quận Cầu Giấy hiện chỉ còn 3 phường thuộc vùng cam (vùng 3) và 4 phường được điều chỉnh từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

Theo đó, thay vì chỉ có phường Nghĩa Tân thuộc vùng vàng (cấp độ 2) như trước đó thì từ hôm nay (23/1), quận Cầu Giấy có thêm phường: Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Trung Hòa, Nghĩa Đô đủ điều kiện điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ 2 trong phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng phường Yên Hòa, Quan Hoa và Dịch Vọng vẫn thuộc vùng cam, (cấp độ 3).

Cùng thời điểm, quận Ba Đình cũng điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức độ dịch ở cấp 2.

Hiện quận Ba Đình chỉ còn 4 phường thuộc vùng cam (3), bao gồm: Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Khánh và Phúc Xá.

Quận Thanh Xuân cũng tương tự. Ngay sau khi điều chỉnh các biện pháp tương ứng cấp độ 2 để phòng, chống dịch, quận này cũng yêu cầu 11 phường thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch.

Đến ngày 23/1, quận Thanh Xuân có 5 phường thuộc vùng cam, bao gồm: Kim Giang, Khương Mai, Nhân Chính, Phương Liệt và Thanh Xuân Bắc.

Hà Nội: Gần 3.000 ca mắc COVID -19 mới, trong đó 830 ca cộng đồngHà Nội: Gần 3.000 ca mắc COVID -19 mới, trong đó 830 ca cộng đồng

Bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 23/1 do Sở Y tế phát đi tối nay cho thấy trong 24 giờ qua TP ghi nhận 2.971 ca bệnh mới, trong đó có 830 ca cộng đồng.

Nỗi khổ của bệnh nhân hậu COVID-19: 'Bỗng dưng' xấu đi, người đau nhức

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 5.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM đang khám bệnh rụng tóc cho một bệnh nhân bị hậu COVID-19

Gần tới ngày cưới, chị N.T.T.T., 30 tuổi, ngụ ở Q.12, được bạn trai đưa đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám vì "tóc bị rụng nhiều kinh khủng". Mỗi lần gội, chải đầu là tóc rụng cả nắm. Tóc rụng nhiều đến mức nhìn thấy cả những khoảng trống trên da đầu.

Từ một người có mái tóc rất dày, nay tóc chị T. đã thành mỏng lét dù chị không dám gội đầu nhiều. Với "tốc độ" rụng tóc như vậy, chị sợ đến ngày không còn tóc nữa...

Theo các bác sĩ, chị T. bị một bệnh lý sau nhiễm COVID-19. Bác sĩ khuyên chị T. nên cắt tóc ngắn cho đỡ rụng.

Không chỉ chị T., nhiều chị em khác cũng đau khổ tìm đến bác sĩ vì "tóc rụng đầy phòng, trong nhà nhìn đâu cũng thấy tóc. Em sợ tóc rụng nhiều quá sẽ bị hói…".

BS.CK2 Trần Kim Phượng - trưởng khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết gần đây nhiều người bệnh bị rụng tóc sau khi mắc COVID-19 đã lo lắng đến bệnh viện khám và điều trị. Những người này không biết vì sao bị rụng tóc, chỉ khi bác sĩ hỏi, họ mới kể đã bị nhiễm COVID-19 từ 2 - 3 tháng trước đó.

Theo bác sĩ Kim Phượng, bệnh nhân nhiễm COVID-19 càng nặng sẽ bị rụng tóc càng sớm và càng nhiều. Họ bị rụng tóc do nhiều nguyên nhân như sốt cao, mệt mỏi, liên quan đến phản ứng miễn dịch, stress, dinh dưỡng kém, vệ sinh da đầu kém, hoặc sử dụng một số thuốc điều trị COVID-19 gây rụng tóc như thuốc chống đông enoxaparin…

Sau khi nhiễm COVID-19 được hai tháng, một phụ nữ 35 tuổi ở TP.HCM bỗng bị phát ban mề đay, phát ban mụn trứng cá ở mặt, lưng, ngực... Tự mua thuốc về uống không hết, chị đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khám. Chị cho biết trước đây chưa từng bị phát ban và nổi mụn như thế này.

ThS.BS Tạ Quốc Hưng, khoa da liễu thẩm mỹ da - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho hay có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chị, như bị rối loạn miễn dịch gây ra phát ban, mề đay. Ngoài ra trong quá trình điều trị COVID-19, bệnh nhân phải uống thuốc điều trị corticoid, thuốc chống đông máu cũng gây phát ban mụn trứng cá.

Việc người bệnh quá lo lắng, căng thẳng về bệnh COVID-19 cũng gây nổi mụn...

Tân Sơn Nhất nghẹt người, khách nằm dài giữa nhà ga chờ chuyến bay

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 6.

Sân bay Tân Sơn Nhất trong khung giờ 'cao điểm' từ 5-10h sáng và 15-18h chiều luôn đông nghẹt hành khách đổ về

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 7.

Trước các quầy check-in của các hãng hàng không, hành khách xếp thành nhiều hàng dài chờ làm thủ tục

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 8.

Quy định về điều kiện khách đi máy bay đã dễ dàng hơn. Ngoài bắt buộc khai báo PC-COVID, các thủ tục còn lại cũng tương tự những năm trước, trẻ em không bắt buộc có giấy xác nhận âm tính

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 9.

Các ghế chờ kín chỗ do hành khách đến sớm, chờ làm thủ tục

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 10.

Nhiều gia đình có con nhỏ ra sân bay sớm và phải nằm dài giữa nhà ga để chờ làm thủ tục bay

Chiều 23/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp), ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) tiếp tục bước vào những ngày cao điểm phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo quan sát, tại quầy thủ tục của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... luôn đông nghịt khách. Hàng chục ngàn khách đi lại trong ngày, trong đó có khung giờ hành khách phải 'chôn chân' ở sảnh chờ làm thủ tục check-in.

Khách xếp hàng dài cùng xe đẩy hành lý lỉnh kỉnh, nhiều người bồng bế trẻ em để chờ đến lượt làm thủ tục chuyến bay.

Để giải tỏa khách bị dồn ứ, các hãng hàng không phải phân luồng khách theo từng chặng bay, như khách đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh... Nhân viên của hãng túc trực hỗ trợ hành khách để nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Cũng theo ghi nhận, nhiều gia đình có con nhỏ, người cao tuổi tranh thủ đến sân bay sớm vì lo mất nhiều thời gian làm thủ tục, chậm chuyến bay. Do đó, các khu vực ghế chờ kín chỗ, khách nằm dài giữa nhà ga chờ chuyến bay.

Hải Phòng hủy bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

Ngày 23/1, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, địa phương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như dự kiến trước đó.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, gần đây tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, số ca dương tính tại địa phương giảm. Toàn thành phố chuyển cấp độ dịch bệnh từ vùng nguy cơ cao (vùng cam) sang vùng nguy cơ (vùng vàng).

Tuy nhiên, tại địa phương đã xuất hiện một số ca dương tính SARS-CoV-2 biến chủng Omicron. Đồng thời, Chính phủ cũng có hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội dịp Tết căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế.

Do đó, thành phố quyết định không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Còn đại diện Sở Văn hóa thể thao vào Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng cho biết, trước đó địa phương dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm: Nhà hát lớn, khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên) và huyện Vĩnh Bảo. Sau đó, thành phố dự kiến sẽ chỉ bắn pháo hoa tại một điểm và không tập trung đông người.

Hà Tĩnh khẩn trương sửa quy định cách ly trẻ chưa tiêm vaccine

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 11.

Hà Tĩnh khẩn trương điều chỉnh quy định phòng dịch để bà con về quê đón Tết.


Về việc trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine khi về quê phải cách ly 14 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh, tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết.

Trước đó, trên một số kênh thông tin phản ánh trường hợp gia đình chị N.X., sống ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về quê ở thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải cách ly 14 ngày. Nguyên nhân là do con gái của chị X. mới 7 tuổi, là đối tượng chưa được tiêm vaccine nên buộc phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày.

Cụ thể, gia đình chị X. trú ở quận Nam Từ Liêm là vùng dịch cấp độ 3 của TP Hà Nội. Ngày 19/1 gia đình chị về quê để chuẩn bị đón Tết.

Theo quy định, khi về địa phương gia đình phải cách ly tại nhà 7 ngày để theo dõi sức khỏe. Gia đình chị X. đã chủ động về sớm để sau khi hoàn thành việc cách ly sẽ kịp sum vầy đón Tết với người thân.

Tuy nhiên, do con gái của chị X. mới 7 tuổi, chưa được tiêm vaccine nên buộc phải cách ly 14 ngày.

Ngày 20/1, chính quyền thị trấn Tây Sơn đã căng dây, dán biển và ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày đối với 3 người trong gia đình chị X., vì cháu bé mới 7 tuổi, chưa thể tự lo cho bản thân khi phải cách ly 14 ngày, cần người chăm sóc.

Việc buộc phải cách ly 14 ngày đã đẩy gia đình chị X. vào tình huống dở khóc dở cười và có nguy cơ lỡ kế hoạch đón Tết với gia đình.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) cho biết, việc cách ly địa phương áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Sở Y tế.

"Trường hợp này hai vợ chồng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nếu không có con nhỏ thì chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà thôi. Nhưng vì họ có con nhỏ chưa tiêm vaccine nên theo quy định thì phải cách ly tại nhà 14 ngày. Cái này chúng tôi làm theo hướng dẫn của Sở Y tế", Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn nói, và cho biết đây cũng là trường hợp đầu tiên đang phải cách ly 14 ngày khi từ vùng dịch trở về quê.

Theo văn bản hướng dẫn số 5269 ngày 31/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, đối với công dân trở về địa phương từ địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế mà chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ phải cách ly 14 ngày (cách ly tập trung hoặc tại nhà/nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà).

Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 23/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã nắm bắt được sự việc, đồng thời đã cho tháo dỡ biển cách ly.

"Trường hợp trên tôi đã chỉ đạo tháo dỡ rồi, không phải cách ly 14 ngày mà chỉ theo dõi tại nhà thôi. Về quy định phòng dịch, tôi cũng đã chỉ đạo Sở Y tế phải điều chỉnh lại. Bây giờ không có cách ly nữa mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà. Chúng tôi luôn chào đón, mời bà con và phải tạo điều kiện để bà con về quê đón Tết", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Hà Tĩnh: Không gây phiền hà, làm khó người dân về quê ăn Tết

Tin sáng 24/1: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng ở Hà Nội; hình ảnh "nghẹn thở" ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối năm - Ảnh 11.

Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương không đặt ra những yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gây khó khăn, phiền hà cho người dân

Ngày 22/1, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký văn bản về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, và mũi 2 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Các địa phương cần quan tâm chỉ đạo tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, đến nay, địa phương này đã có hơn 96% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; hơn 98% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và 93% đã tiêm đủ 2 mũi. Địa phương này đặt ra mục tiêu, trong tháng 1/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi, trong quý I năm 2022 sẽ hoàn thành mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, không đặt ra những yêu cầu, biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 trái với hướng dẫn quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Còn quy định cách ly người dân từ các vùng dịch về quê, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết, chỉ thực hiện cách ly y tế đối với F1, hoặc những người chưa tiêm vaccine trở về từ vùng dịch Covid-19 cấp độ 3, cấp độ 4, vùng cách ly y tế. Còn những người dân từ vùng dịch về đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ vận động cách ly tại nhà 7 ngày, không bắt buộc.

70% người tử vong vì COVID-19 tử vong chưa tiêm vaccine

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Thời sự - 16 giờ trước

Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.

Top