Tin sáng 24/12: Tìm được thông tin người phụ nữ đi Mercedes đá thùng rác ra đường; thưởng Tết cao nhất hơn 1,9 tỷ đồng ở đâu?
GĐXH - Bà V.T.M.N. thừa nhận chính là người đã dùng chân đá thùng rác ra giữa đường trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng; Mức thưởng tết Dương lịch và Ất Tỵ năm 2025 ở TP.HCM cao nhất lần lượt là 1,8 tỷ và hơn 1,9 tỷ đồng đều thuộc về doanh nghiệp FDI.
Tin tối 23/12: Diễn biến mới nhất vụ tài xế lái xe vào nhà, tông bé gái 17 tháng tuổi tử vong; Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giớiThưởng Tết ở TP.HCM cao nhất hơn 1,9 tỷ đồng
Vietnamnet đưa tin Sở LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Theo đó, đối với Tết Dương lịch năm 2025, mức thưởng cao nhất là 1,8 tỷ đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và thấp nhất 0,1 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đều thưởng Tết và có nhiều hình thức hỗ trợ khác cho người lao động.
Tiền thưởng bình quân khoảng 3,4 triệu đồng/người, thấp hơn so với kết quả khảo sát của năm 2024 (4,7 triệu đồng/người).
Đối với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, mức cao nhất hơn 1,9 tỷ đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và thấp nhất 5,7 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Tiền thưởng bình quân khoảng 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (12,3 triệu đồng/người).
Sở LĐ-TB&XH cũng cho biết, thông tin thưởng Tết nói trên được tổng hợp từ 1.570 doanh nghiệp (sử dụng 310.444 lao động) trên địa bàn TPHCM.
Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, trong 1.570 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2025, có 394 doanh nghiệp (chiếm 25%) thông tin gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động.
Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp đều quan tâm, chia sẻ, cố gắng thực hiện thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.
Có 737 doanh nghiệp (chiếm 47%), ngoài tiền thưởng Tết, còn có nhiều hình thức hỗ trợ như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ tiền tàu xe cho người lao động; bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.
Trung Bộ dự báo mưa xối xả, vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá
VTCneww đưa tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 23/12, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế Pabuk) trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Đến 16h ngày 25/12, bão trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu, đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa
Khoảng 4h ngày 26/12, bão trên vùng biển từ Bình Thuận đến Trà Vinh, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Điểm tin thời tiết nổi bật trong tối và đêm 23/12, ngày 24/12/2024: Từ đêm 23/12 đến ngày 25/12, Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h).
Từ gần sáng đến đêm 24/12, Ninh Thuận, Bình Thuận và phía Đông khu vực Tây Nguyên mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Ngoài ra, đêm nay và ngày mai 24/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"
Báo Người lao động đưa tin ngày 23/12, UBND Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thông báo tìm người thân một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở trước cổng chùa.
Trước đó, vào lúc 19 phút ngày 22-12, người dân phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi, cân nặng 2,5 kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Long Hòa ở xã Mỹ Thạnh.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có lá thư
Bên cạnh bé trai có một tờ giấy ghi rõ tên người mẹ N.T.N.H, hiện là sinh viên năm 3, do lỡ dại mang thai nhưng hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi bé và tiếp tục đi học nên gửi các sư cô tại chùa giúp nuôi dưỡng bé nên người.
Trong giấy để lại, người mẹ còn ghi "sẽ không nhận lại con", mong các sư cô nuôi giúp và đừng gửi đi nơi khác.
Hiện, UBND xã Mỹ Thạnh đã giao bé trai cho các sư cô ở chùa Long Hòa tạm thời chăm sóc, đồng thời thông báo tìm lại người thân cho bé.
Đã tìm được thông tin người phụ nữ đi Mercedes đá thùng rác ra đường
Vietnamnet đưa tin ngày 23/12, UBND phường Tân Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông tin đã cử lực lượng xác minh, trích xuất camera về việc người phụ nữ liên tục đá thùng rác ra giữa đường rồi lái xe bỏ đi. Sự việc được đưa lên mạng xã hội, bị nhiều người phản ứng và phê bình.
Theo UBND phường Tân Tiến, sự việc xảy ra vào ban đêm trên đường Bạch Đằng. Người phụ nữ trên tên N. (chủ một văn phòng công chứng tại TP Nha Trang).

Ảnh cắt từ clip
Phía UBND phường Tân Tiến thông tin, hành động của bà N. xuất phát do trước đó có người để thùng rác trước nhà bà N. Theo đó, trước khi sự việc xảy ra, có 1 nhân viên môi trường được cho là đã dời vị trí thùng rác từ nhà đối diện sang nhà bà này.
UBND phường đã làm việc và nhắc nhở bà N. về hành động gây phản cảm này. Đồng thời, địa phương liên lạc với Công ty CP môi trường đô thị Nha Trang để có hướng xử lý.
Lãnh đạo công ty này cũng đã nắm được sự việc và đang xác minh thùng rác nói trên thuộc quản lý của người dân hay công ty. Trong trường hợp thùng rác do công ty quản lý thì đơn vị sẽ có hướng xử lý theo quy định.
Giải tỏa trắng 1.019 căn nhà Quận 8 làm dự án 7.400 tỉ đồng
Báo Lao động ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 Phạm Quang Tú cho biết, địa phương đang đẩy nhanh công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi.
Dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 1.633 hộ dân, trong đó 1.019 căn nhà phải giải tỏa trắng. Trong số này, có 907 hộ đủ điều kiện tái định cư và 112 hộ chỉ được nhận bồi thường.
UBND Quận 8 đã đề xuất 22 mức hỗ trợ cụ thể cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi có tổng vốn 7.400 tỉ đồng.
Đáng chú ý, Quận 8 đề nghị hỗ trợ, tái định cư cho các căn nhà mua bán giấy tay trong giai đoạn từ ngày 1.7.2014 đến trước 1.8.2024, với điều kiện không có tranh chấp và được chính quyền xác nhận hiện trạng đất.
Bên cạnh đó, Quận 8 cũng đề xuất hỗ trợ cho đất ở chưa có giấy chứng nhận, nay bị thu hồi đủ điều kiện cấp giấy nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trừ tiền sử dụng đất.
Quận 8 đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác thu hồi mặt bằng vào tháng 6.2025, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án.
Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi được HĐND TPHCM phê duyệt cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư 4.930 tỉ đồng.
Sau đó, dự án được điều chỉnh tăng vốn lên hơn 7.400 tỉ đồng (chủ yếu dành cho đền bù, giải phóng mặt bằng khi áp dụng giá đất mới).
Quy mô dự án gồm: Xây dựng hơn 4,3 km bờ kè, nạo vét một phần lòng kênh; mở rộng hai tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy dọc bờ, rộng 20 m.
Công trình cũng bao gồm xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, rộng 16 m); xây cầu Hiệp Ân 2; làm một bến khách dọc kênh cùng hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.
Metro số 1 đón lượng khách gấp 5,5 lần dự kiến, lên phương án cho Noel và Tết
Vietnamnet đưa tin chiều 23/12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) họp báo thông tin về tình hình vận hành khai thác metro số 1.
Tại họp báo, ông Lê Minh Triết - Giám đốc HURC1 cho biết, ngày đầu khai thác chính thức, tuyến metro số 1 đã quá tải, hoạt động hết công suất do nhu cầu trải nghiệm rất lớn từ người dân thành phố.
Lãnh đạo HURC1 cũng cho biết, tình hình khai thác hôm nay (23/12) từ 5-16h có 124 chuyến với 14.000 lượt hành khách đi lại.

Tàu metro chật cứng nên không thể tiếp nhận khách ở các nhà ga khác. Việc này khiến nhiều người dân bị lỡ chuyến, mất thời gian chờ đợi trải nghiệm metro số 1.
Từ sáng sớm, rất nhiều người lên ga bến xe Suối Tiên (đặt tại bến xe Miền Đông mới) để vào trung tâm thành phố sau khi về quê, đi du lịch... và nhiều người dân sử dụng metro để đi học, đi làm.
Ông Triết cho rằng, tuyến metro bước đầu đã phát huy hiệu quả, trở thành phương tiện lưu thông cho nhiều đối tượng hành khách khác nhau, từ học sinh, sinh viên, người lao động, đến khách du lịch; qua đó, giảm tải áp lực giao thông trên các trục đường lớn và giảm ô nhiễm môi trường.
Trong những ngày tới vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, đơn vị vận hành tuyến metro số 1 dự báo lượng khách đi lại tăng cao và có nguy cơ quá tải.
Hiện nay, phía đơn vị đề xuất Sở GTVT tăng tần suất các chuyến metro phục vụ người dân, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khi vận hành.
Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đánh giá tuyến metro số 1 được đưa vào vận hành trong sự mong mỏi của người dân và chính quyền sau nhiều năm nỗ lực thi công.
Với khối lượng công việc quá lớn, thời gian gấp gáp nên không tránh khỏi sơ suất. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tuyến metro đã vận hành suôn sẻ trong sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.
Sau 1 ngày đưa vào vận hành, các đơn vị liên quan đã kiểm tra tất cả các hạng mục, trong đó một số hạng mục nhỏ chưa hoàn thiện đã và đang được xử lý để phục vụ tốt nhất cho người dân.
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm
Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấm
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.
Tin sáng 9/3: Dự báo diễn biến thời tiết xấu do không khí lạnh; Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuần
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục tác động xấu đến thời tiết; Biến động thị trường khiến vài ngày nay, các doanh nghiệp gas thông báo điều chỉnh giá bán theo tuần, thay vì theo tháng như thường lệ.
Cháy lớn giữa trưa, 5 căn nhà ở TP.HCM bị ảnh hưởng
Thời sự - 1 ngày trướcLửa bùng lên từ căn nhà trên đường Thái Phiên, phường Minh Phụng, TP.HCM rồi lan rộng, khiến 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác hư hại.
Thấy rác bên đường, Chủ tịch phường yêu cầu trích xuất camera tìm người xả rác
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phát hiện đống rác bên vệ đường, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) yêu cầu trích xuất camera. Qua đó xác định nhân viên xe khách giường nằm kéo nhiều túi rác từ gầm xe vứt ra bên đường.
Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGiá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.
Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đô
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, tàu thuyền trong năm 2026, phương tiện thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh sẽ bị xử lý nghiêm; Cục Viễn thám Quốc gia xác định 163 khu vực tại Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào
Xã hội - 2 ngày trướcTừ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ vụ học sinh lớp 8 Trường PTDTNT THCS Pác Nặm đuối nước khi tham gia hoạt động trải nghiệm, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoài nhà trường tiếp tục được đặt ra. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình đã làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên phụ trách cũng như các quy định về bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố.
Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trước thềm ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu – công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, nhằm kịp thời rà soát các nguy cơ mất an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu quan trọng.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.
