Tin sáng 25/8: Bão số 4 lại tiến sát vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đường đi khó lường; Hà Nội tổng rà soát tình trạng chậm cấp sổ hồng chung cư
GĐXH - Bão số 4 vẫn rất khó lường, trong khi mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương, đã có 2 người tử vong; Thành ủy Hà Nội yêu cầu bảo đảm lợi ích hợp pháp các bên, trước hết là quyền lợi của người dân trong cấp sổ hồng chung cư.
Bão số 4 lại tiến sát vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đường đi khó lường
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vị trí và đường đi của bão số 4 chiều ngày 24/8.
Hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130km về phía Đông Nam, cách Tp. Hải Phòng khoảng 115km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.
Đến 16 giờ ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,7 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, trong kinh độ 106,5-110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu; đất liền ven biển và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên.
16 giờ ngày 26/8, bão chuyển hướng bắc Đông Bắc, tốc độ 5-10 km/h, di chuyển về phía đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tâm bão ở 21,5 độ Vĩ Bắc - 109,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc. Hệ thống suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, trong kinh độ 107,0-111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm đặc khu Bạch Long Vĩ.
16 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc, tốc độ 5-10 km/h, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tâm hệ thống ở 23,0 độ Vĩ Bắc - 109,5 độ Kinh Đông. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20,5 độ Vĩ Bắc, trong kinh độ 108,0-111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.
Bộ Y tế yêu cầu siết kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu
Chiều 24/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.

Ảnh minh hoạ (tư liệu).
Nhằm chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị trên phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;
Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.
Hà Nội tổng rà soát tình trạng chậm cấp sổ hồng chung cư
Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tổng rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm cấp sổ hồng chung cư. Ảnh minh hoạ
Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác cấp sổ hồng cho các tổ chức, cá nhân tại các dự án chung cư thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định.
Qua theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận và phản ánh của báo chí, tình trạng nợ đọng, chậm cấp sổ hồng tại nhiều dự án chung cư vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài.
Đáng chú ý, có dự án chậm cấp sổ hồng từ 5 đến 10 năm, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện đông người, giăng băng rôn kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Để giải quyết tình trạng trên, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự, Thường trực Thành ủy yêu cầu thành phố phải tổng rà soát toàn diện kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án chung cư trên địa bàn.
Trên cơ sở kết quả rà soát, có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các dự án đã đủ điều kiện.
Đối với những dự án còn vướng mắc, các cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết, xây dựng phương án cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trước hết là quyền lợi của người dân.
Thường trực Thành ủy yêu cầu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên phải được báo cáo trong tháng 9/2026.
Hà Nội: Tài xế gắn 2 biển số khác nhau bị 'bắt bài' bởi camera AI
Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng đối với một trường hợp nam tài xế gắn 2 biển số xe khác nhau trên cùng 1 phương tiện.

Một tài xế gắn 2 biển số khác nhau cho cùng một ô tô nhằm tránh bị ghi nhận, xử phạt nguội đã bị CSGT Hà Nội truy vết bằng hệ thống camera AI và xử phạt 23 triệu đồng.
Trước đó, ngày 21/8, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một chiếc VinFast VF5 màu đỏ lưu thông trên đường. Đáng chú ý, chiếc xe được tài xế gắn 2 biển số khác nhau ở phía trước và phía sau.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh phương tiện và người điều khiển.
Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT truy vết hành trình của chiếc xe trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Kết quả cho thấy phía trước xe mang biển số 89A-655.xx, trong khi phía sau lại gắn biển số 35A-118.xx.
Từ hình ảnh camera ghi nhận, lực lượng chức năng tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định người điều khiển phương tiện. Người này được xác định là anh T.T.T. (SN 1988, trú tại Hưng Yên) và được mời đến cơ quan Công an làm việc.
Tại đây, anh T. thừa nhận biển số 89A-655.xx được cấp cho chiếc VinFast VF5 màu đỏ của mình. Do thường xuyên tham gia giao thông và lo ngại phương tiện bị camera ghi nhận, xử phạt nguội, anh đã tự ý lấy biển số của một phương tiện khác để gắn vào phía sau ô tô.
Theo lời khai, việc tài xế gắn 2 biển số nhằm tránh bị phát hiện khi phương tiện lưu thông và né việc xử lý các vi phạm được camera ghi nhận.
Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.T.T. về hành vi “Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe”.
Dựng màn kịch 'giải cứu' 90 tỷ đồng để lừa đảo
Chiều 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đặc khu Côn Đảo, liên quan bị can Lâm Thị Cẩm Tiền (SN 1989, thường trú ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, TP Cần Thơ).

Đối tượng Lâm Thị Cẩm Tiền. Ảnh: CACC.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện vào tháng 6/2026. Cơ quan công an xác định Lâm Thị Cẩm Tiền đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay tiền của các bị hại.
Cụ thể, Tiền nói có người nhà làm việc tại Bộ Công an và thuê chuyên cơ riêng đưa 90 tỷ đồng ra đặc khu Côn Đảo để đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, theo lời Tiền, khi số tiền được đưa đến sân bay thì bị lực lượng an ninh sân bay tạm giữ.
Từ đó, Tiền đưa ra lý do cần vay tiền để "lo lót", lấy lại 90 tỷ đồng đang bị tạm giữ. Tin tưởng những thông tin này là thật, nhiều người đã nhiều lần cho Tiền vay với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Tiền không sử dụng vào mục đích như đã trình bày mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, Tiền còn bị nghi đã sử dụng hình thức vay mượn tiền để chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền khoảng hơn 30 tỷ đồng.
Để phục vụ việc mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Lâm Thị Cẩm Tiền khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.