Tin sáng 27/12: "Loại vaccine" cần nhất lúc này ở Hà Nội là gì? Á hậu đình đám Vbiz và cả gia đình nhiễm COVID-19
GiadinhNet - Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, khó lường tại TP Hà Nội thì ý thức người dân vô cùng quan trọng, 5K là việc luôn phải nhớ đến; Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan chia sẻ cô và cả gia đình mắc COVID-19.
Tin sáng 26/12: Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?; Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vaccine mũi 3 hay không?Thủ tướng: Thành lập tổ tiêm vaccine phòng COVID-19 'đi từng ngõ, gõ từng nhà'
Nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ.
Dịch COVID-19 ở Hà Nội
1 tuần qua Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca COVID-19 mới trong ngày, vì sao?
Theo bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho Tuổi Trẻ hay - nguyên nhân số ca liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách.
Ngoài ra, theo bà Hà, khí hậu mùa đông - xuân cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển, đặc biệt là tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch của người dân khi đã tiêm vaccine.
"TP đang thực hiện theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, đã có giải pháp cụ thể như các quận, huyện đánh giá cấp độ dịch hằng tuần, có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ngành y tế tiếp tục truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm, cách ly hẹp nhất có thể. Tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc người dân, giải tỏa cho tuyến trên. TP đang chủ động trong phòng chống dịch bệnh", bà Hà nói.
Dịch leo thang, Hà Nội có hơn 300 ca COVID-19 nặng, nguy kịch

Về công tác điều trị và cách ly, theo Sở Y tế Hà Nội, kể từ năm 2020 đến nay, đã có 41.247 lượt bệnh nhân được điều trị, trong đó 21.408 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Hiện tại có 19.730 ca bệnh dương tính đang được điều trị, trong đó tại bệnh viện là 2.386 ca, tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố là 2.470 ca, cơ sở thu dung của quận, huyện là 4.840 ca và 10.034 người đang cách ly điều trị tại nhà (giảm 123 người so với ngày 24/12). Số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 205.
Theo thống kê của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội hiện có 1.477 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình, 332 bệnh nhân Covid-19 ở mức nặng, nguy kịch. Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch có 290 trường hợp phải thở oxy Mask, gọng kính; 12 trường hợp thở oxy dòng cao HFNC; 7 trường hợp thở máy không xâm lấn, 23 trường hợp thở máy xâm lấn.
Số bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội tử vong từ khi dịch bùng phát là 109 trường hợp (trong ngày 25/12 có 2 bệnh nhân tử vong). Theo thống kê, hầu hết các trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong là người cao tuổi, có bệnh lý nền.
Hà Nội cần tăng liều 'vaccine ý thức'

Nhiều bạn trẻ tại Hà Nội vô tư tháo khẩu trang để chụp ảnh khi đi chơi Noel.
8 quận và 67 xã, phường ở Hà Nội đang ở cấp độ 3 - mức nguy cơ cao trong phòng chống dịch COVID-19. Số ca F0 những ngày gần đây tăng nhanh, như ngày 25/12, theo công bố của Sở Y tế thì có tới 1.879 ca mắc COVID-19, trong đó 549 ca cộng đồng. Trong gần một tuần trở lại đây, Hà Nội là địa phương có số mắc mới đứng đầu cả nước.
Điều này cho thấy tình hình dịch tại Hà Nội đang vô cùng phức tạp, khó lường. Không chỉ vậy, biến chủng mới vi rút SARS-CoV-2 là Omicron được phát hiện tại Nam Phi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, nguy cơ xâm nhập là rất lớn khi tần suất các chuyến bay về cảng hàng không quốc tế Nội Bài sắp tới sẽ tăng lên.
Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan, TP Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của người dân như chỉ bán hàng ăn uống mang về, dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa, thể thao, giải trí ở khu vực cấp độ 3.
Song, hiện nay, một số nơi tại địa bàn còn lúng túng, thậm chí lơ là, chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt vẫn còn có cơ sở kinh doanh, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định 5K.
Dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị 25 yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần…, tuy nhiên hiện tượng chủ quan, lơ là phòng dịch nơi công cộng vẫn thấy ở khắp mọi nơi trong đêm Noel tại Hà Nội mới đây.
Không chỉ tập trung đông người ở các khu vực trung tâm, những nguyên tắc về "khoảng cách", "khẩu trang" đều bị bỏ qua. Nhiều người sẵn sàng bỏ buông khẩu trang để chụp ảnh "check-in" như không hề có dịch.
Không chỉ dịp lễ, các vi phạm vẫn diễn ra những ngày thường như quán karaoke lén lút mở cửa cho khách vào hát, nhiều quán ăn còn chưa thực hiện đúng quy định giãn cách…
Minh chứng, chỉ trong một tuần trở lại đây, lực lượng chức năng đã xử phạt 96 vụ, với số tiền hơn 207 triệu đồng. Hành vi vi phạm phổ biến như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch…
Hơn lúc nào hết, nguyên tắc "5K+ vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân" rất cần sự vào cuộc tích cực của mỗi người dân. "Vaccine ý thức" là điều cần có trong mỗi người, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm 5K, bảo vệ mình cũng là bảo vệ xã hội.
"Một người lơ là, cả xã hội vất vả", ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.
Hà Nội có đến 1887 ca mắc COVID-19 mới, 794 ca mắc cộng đồng, cao nhất từ khi COVID-19 xuất hiện ở Việt NamĐiều trị COVID-19 tại Hà Nội: 96% bệnh nhân tử vong chưa tiêm vaccine

Y bác sĩ Bệnh viện Đức Giang, BV điều trị bệnh nhân nặng ở Hà Nội
Theo số liệu công bố trên cổng thông tin Cục Quản lý, Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tính đến ngày 25/12, Hà Nội có 10.034 F0 được điều trị tại nhà, 4.840 bệnh nhân điều trị tại khu cách ly và 4.845 đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 332 nguy kịch, 290 phải thở Mask, gọng kính, 12 trường hợp dùng HFNC và 42 trường hợp phải thở máy xâm lấn.
Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết đến hết ngày 25/12, tổng số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 19.730 người.
Tính từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội cũng đã ghi nhận 109 người tử vong do Covid-19. Báo cáo của các bệnh viện cho thấy, đa số trường hợp mắc Covid-19 tử vong đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vắc xin.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - đây là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội với 800 giường bệnh kế hoạch, thực kê trên 1.200 giường bệnh.
Bệnh viện được phân công điều trị F0 thuộc tầng 2, 3. Khu điều trị cách ly được phân làm 3 khu riêng biệt: Khu dành riêng cho người bệnh nặng nguy kịch 250 giường; khu cho người bệnh trung bình hoặc có bệnh lý nền nặng (50 giường bệnh); khu cho người bệnh nghi nhiễm theo đề án xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực vùng.
Hàng ăn, quán cà phê ở Hà Nội đồng loạt treo biển 'chỉ bán mang về'
Ngay sau khi có công bố cấp độ dịch trên địa bàn, các quận ở cấp độ 3 về dịch COVID-19 đã có văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai thông báo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với các hành vi vi phạm; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; tăng cường hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.
Các quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau 21h00 hằng ngày. Học sinh lớp 12 các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giao dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường; chuyển sang phương án dạy - học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trưa 26/12, nhiều hàng ăn, quán cà phê ở các quận trung tâm của thành phố Hà Nội đã chuyển sang trạng thái kinh doanh “chỉ bán hàng mang về”, để phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Nhân viên quán cà phê trên đường Trích Sài (quận Tây Hồ) dán bảng thông báo chỉ bán hàng mang về, vào 11h45 hôm nay.

Một hàng ăn trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đưa hàng cho khách.
Khánh Hòa đón đoàn khách Nga đầu tiên theo hình thức hộ chiếu vaccine

Sáng 26/12, 226 khách từ Moscow (Nga) đặt chân xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) du lịch nghỉ dưỡng theo hình thức hộ chiếu vaccine.
Sáng 26/12, 226 khách từ Moscow (Nga) đặt chân xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) du lịch nghỉ dưỡng theo hình thức hộ chiếu vaccine.
Đây là đoàn khách Nga đầu tiên đặt chân đến Khánh Hòa sau gần 2 năm du lịch "đóng băng" bởi đại dịch COVID-19.
Các du khách đến sân bay quốc tế Cam Ranh theo chuyến bay của hãng hàng không Azur Air từ sân bay quốc tế Vnukovo, Moskva, Nga. Sau khi xuống sân bay, đoàn du khách di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe.
Những du khách này sẽ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera beach resort & spa và khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang...
Gặp nạn trên đường tới bệnh viện dã chiến, nam bác sĩ tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn.
Ngày 26/12, CSGT TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng khiến 1 nam bác sĩ tử vong.
Theo đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, anh Phạm Hồng Nguyễn Dĩ (28 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ đường Trần Ngọc Lên về đường Võ Văn Kiệt (TP.Thủ Dầu Một).
Khi xe lưu thông đến khu phố 7, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một thì xe mất lái lao lên vỉa hè tông vào gốc cây. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Dĩ tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi xe máy.
Được biết, anh Dĩ là bác sĩ đang chống dịch tại bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Nạn nhân đang trên đường tới bệnh viện thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.
Á hậu đình đám Vbiz và cả gia đình nhiễm COVID-19

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan thông báo nhiễm COVID-19
Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên thời gian qua đã có không ít nghệ sĩ Việt và quốc tế nhiễm COVID-19. Mới đây, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cũng chia sẻ về việc từng bị dương tính với căn bệnh này làm netizen không khỏi bất ngờ. Không chỉ có mình nàng hậu mà cả gia đình của cô cũng mắc COVID-19.
Nguyễn Thị Loan chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình đã thành F0 khỏi bệnh như thế nào… Trước giờ Loan vẫn luôn cố gắng hạn chế những nơi quá đông người để chủ động phòng dịch. Nhất là mấy tuần gần đây, mình cũng chỉ đi ra ngoài khi cần thiết và bạn bè tự bảo nhau thôi đừng đi cafe nữa nha… Thế mà vào cái ngày đẹp trời ấy, chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ mình có biểu hiện ho sốt bị F0 luôn rồi.
Khu nhà mình nhanh chóng được phong toả, 2 ngày sau mình cũng bắt đầu rát họng và lên vạch. Hic hic. Dù cả nhà mình đều đã tiêm đủ 2 mũi từ 1-2 tháng trước nhưng rồi buôn dưa lê hơi nhiều, lại hàng ngày vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường, nên dần dần cả nhà 4 người đều lên vạch hết".
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Tài xế mắc kẹt cửa khẩu Tân Thanh
Tin sáng 18/4: Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay; một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Thời sự - 12 phút trướcGĐXH - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.
Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.
Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nghệ An: Xóa sổ dãy ki-ốt từng là 'phố đèn đỏ' ven biển Hòn Câu
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Hơn 140 ki-ốt ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) đang được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu nhằm trả lại không gian biển thông thoáng. Khu vực từng bị gắn mác "phố đèn đỏ" nay được chỉnh trang, chuẩn bị đón dòng khách du lịch tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông dễ kèm theo các hiện tượng dông lốc, sấm sét và mưa đá nguy hiểm. Nguy cơ cao nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa rất to lượng trên 100mm.
Tin sáng 16/4: Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168; Những ai không phải xác thực thuê bao di động?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT khẳng định, thông tin về việc nâng mức phạt Nghị định 168 chưa chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận; Từ ngày 15/4, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại.
Vụ xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội vi phạm nồng độ cồn.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 15/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5/2026 nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm
Thời sựGĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.